Đến nội dung chính

Chương 1.3: Cam chịu số phận

admin 589 Chữ Cài Đặt

Phụ mẫu của các nàng đều là những nhân vật có máu mặt, nắm giữ địa vị cao quý chốn giang hồ, cai quản thành Lương Khinh, một trong bát đại thành trì uy chấn phương nam của Tôn Trung.

Mười lăm năm trước, khi mẫu thân mang thai các nàng, bà đã bị sát thủ của Minh Nguyệt Giáo ám toán, trúng phải loại kịch độc vô phương cứu chữa. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mẫu thân suýt nữa đã một xác ba mạng đi vào quỷ môn quan. May nhờ có Thần y Tĩnh Liên dốc hết sở học cả đời, gom toàn bộ độc tố trong người mẫu thân lại, rồi chuyển dịch sang một trong hai đứa trẻ để giữ lấy mạng cho bà.

Lúc bấy giờ, thai tượng của trưởng tỷ Thục Mẫn vô cùng mạnh mẽ, tràn trề sinh cơ, còn thai tượng của Thục Khuê lại yếu ớt, le lói như ngọn đèn trước gió.

Đứng trước sự lựa chọn tàn nhẫn đó, Thần y đành phải chọn cách hy sinh đứa trẻ yếu hơn là nàng để bảo toàn cho những người còn lại. Đến ngày mẫu thân trở dạ lâm bồn, đáng lý ra Thục Khuê phải chết ngay từ trong bụng mẹ vì chất độc xâm nhập vào phủ tạng, nhưng nàng lại sống sót một cách thần kỳ.
Tuy nhiên, chuyện gì cũng phải trả giá. Chất độc năm xưa tích tụ đã khiến nàng vừa sinh ra đã mang thân xác khiếm khuyết câm điếc, kinh mạch hỗn loạn không thể luyện võ, cơ thể yếu nhược quanh năm làm bạn với thuốc đắng.

Cũng chính vì thế, mọi sự yêu thương của phụ mẫu lẫn trưởng tỷ đều đổ dồn vào nàng. Sủng ái nàng lên tận trời xanh, thứ gì tốt nhất trong thiên hạ cũng muốn dâng đến trước mặt nàng

Trong nguyên, Thục Khuê chính là bị sự nuông chiều quá mức ấy làm cho mù quáng, tính cách trở nên ích kỷ, kiêu căng và độc đoán.

Nàng ta luôn oán trách phụ mẫu vì sự lựa chọn năm xưa đã biến nàng ta thành một kẻ tàn phế, oán hận vị Thần y đã nhẫn tâm đẩy độc vào người mình, và đố kỵ điên cuồng với người tỷ tỷ khỏe mạnh, tỏa sáng rực rỡ kia.
Sự ghen ghét tích tụ qua năm tháng dần biến thành thù hận vặn vẹo, khiến Thục Khuê đắm chìm vào bóng tối không sao thoát ra được.

Cuối cùng, nàng ta điên cuồng mang cả mạng sống của chính mình và dân chúng ra làm canh bạc. Cấu kết với tà phái hại nước hại dân, rồi chết thảm dưới kiếm của nam chính Dương Thanh Chí. Cái chết của nàng ta đã để lại một nút thắt thù hận không thể tháo gỡ giữa cặp đôi chính, khiến họ dằn vặt và bỏ lỡ nhau cả đời.

Đông Ngọc Thục Khuê một ác nữ bị người đời phỉ nhổ, một quân cờ tội nghiệp mà tác giả tạo ra chỉ để đẩy cốt truyện lên cao trào nhằm thu hút độc giả.

Nhưng đối với linh hồn hiện đại đang sống trong thân xác này thì không như vậy. Dẫu cho cơ thể này không lành lặn, dẫu cho thời gian của nàng đang đếm ngược từng ngày. Nàng vẫn muốn được sống một đời cho bản thân mình chứ không phải sống theo sự sắp đặt điên rồ của một cuốn sách.