Khí độc ẩn giấu sâu trong tủy xương của nàng lại bắt đầu rục rịch, giống như một loài sâu đục thân đang âm thầm gặm nhấm chút sinh mệnh ít ỏi còn sót lại.
Ông thu tay về, nhìn đồ đệ, ngập ngừng hồi lâu mới thốt lên: “Khuê Nhi, tình trạng cơ thể của con…”
Mấy lời sau cùng, ông nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể nào nhẫn tâm nói hết câu. Nhưng Thục Khuê nhìn khẩu hình miệng của ông thì đã hiểu thấu mọi chuyện. Thời gian của nàng không còn nhiều, điều này vốn là một bản án tử hình đã được định sẵn cho cơ thể này ngay từ trước khi nàng mở mắt chào đời.
Thiếu nữ không hề khóc lóc, cũng chẳng có nửa phần oán hận hay sợ hãi.
Nàng khẽ lắc đầu, đôi tay nhỏ nhắn lại bắt đầu di chuyển: [Sư phụ, người đừng lo lắng cho con. Con tự biết rõ thân thể mình, hiện tại con cảm thấy rất khỏe, tinh thần cũng rất tốt, không hề đau đớn chút nào cả.]
Sự cam chịu, hiểu chuyện đến mức thản nhiên của nàng giống như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng Tĩnh Liên, khiến vị Thần y già từng trải qua bao sóng gió giang hồ cũng phải đau lòng xót dạ. Đứa trẻ này từ nhỏ đã phải gánh chịu bất hạnh, vậy mà chưa bao giờ phàn nàn dù chỉ một câu.
Ông vươn bàn tay khẽ xoa đầu nàng mấy cái, đầy vẻ nuông chiều: “Được rồi, ta không lo nữa. Chỉ cần Khuê Nhi của ta mỗi ngày đều vui vẻ, muốn làm gì thì làm, như vậy là đủ rồi.”
Thục Khuê nở nụ cười xinh đẹp trên môi để trấn an sư phụ, nhưng lại âm thầm giấu đi sự chua chát khôn nguôi vào sâu tận đáy lòng.
Thực chất, linh hồn bên trong thân xác gầy gò này không phải là Đông Ngọc Thục Khuê nguyên bản. Nàng vốn là một cô gái hiện đại sống ở một thời không cách đây hàng ngàn năm, nơi có thế giới hơn tám tỷ người chen chúc.
Nàng luôn là một người biết an phận thủ thường, sống một đời bình lặng, chưa từng mơ tưởng đến những chuyện viển vông như xuyên không, cải lão hoàn sinh mà các cô gái trẻ ngày nay thường hay khao khát. Thế nhưng ông trời lại chọn nàng để trêu đùa, ném linh hồn nàng vào thân xác của một ác nữ tật nguyền trong một cuốn tiểu thuyết võ hiệp hắc ám mà nàng từng đọc trước khi nhắm mắt ở kiếp trước.
Có lẽ lúc đầu thai chuyển thế đã xảy ra chút sai sót, canh Mạnh Bà chưa bôi xóa sạch sẽ, mới khiến Thục Khuê giữ vẹn nguyên ký ức tiền kiếp. Nhờ vào việc biết trước cốt truyện, ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh nằm trong nôi, nàng đã biết được kết cục thảm hại của mình khi chương cuối của cuốn sách khép lại.
Cơ thể này là Nhị tiểu thư của phủ Thành chủ Đông Ngọc gia, là muội muội song sinh của nữ chính Đông Ngọc Thục Mẫn.