Đến nội dung chính

Chương 48

admin 852 Chữ Cài Đặt

Lúc nhận được mệnh lệnh của kim chủ, hắn mới hiểu tại sao người nọ lại chịu nuôi bọn họ lâu như vậy, mỗi ngày cơm nước đầy đủ.

Chỉ là ở trong nhà bị nuôi lâu như vậy, những người già phụ nữ trẻ em bị họ giấu đi lại không chịu nổi. Vì thế, người cầm đầu không thể không trao đổi với đối phương, cuối cùng người nọ đồng ý cho họ cử một người ra ngoài, nhưng phải trở về kịp thời.

Vì thời gian dài bị hạn chế ra ngoài, mọi người đối với kim chủ cũng càng thêm cảnh giác. Rốt cuộc, bọn họ thật sự rất giống heo dê được vỗ béo chờ làm thịt, chỉ chờ ngày dao mổ rơi xuống.

Cuối cùng cũng nhận được nhiệm vụ, mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng đến. Rốt cuộc cũng đến.

Mọi người xoa tay hầm hè, chờ làm một trận lớn, sau đó bỏ trốn.
Nếu kim chủ chậm thêm hai ngày nữa, nói không chừng bọn họ đã phải bỏ trốn trước rồi.

Đại ca sờ sờ bình thuốc trong ngực: “Ngươi tưởng thuốc nhiều lắm sao? Đương nhiên phải dùng tiết kiệm một chút.”

Hắn nghĩ dù sao cũng muốn nhiều một chút, nói không chừng, bọn họ muốn toàn thân rút lui còn phải nhờ vào chỗ thuốc còn lại này.

“Hai người ở lại canh giữ bên ngoài, những người còn lại theo ta đi.” Đại ca ra lệnh một tiếng, mọi người đồng thời đi theo.

Bọn họ đi theo mật đạo đã dò la kỹ từ trước, đi vào không bao lâu liền phát hiện mục tiêu nhiệm vụ lần này.

Mười mấy chiếc rương gỗ lớn.

Tất cả các rương đều bị dây thừng trói chặt, nhưng lại không khóa.

Có người muốn mở ra xem, đại ca lại giơ tay ngăn bọn họ lại.

Lão nhị thử nhấc chiếc rương lên, nhưng căn bản không nhấc nổi.
“Đại ca, nơi này chắc chắn chứa đồ tốt!” Người nói chuyện kia trong mắt toàn là khao khát.

Đại ca trừng mắt nhìn bọn họ một cái: “Là đồ tốt ta có thể không biết sao?” Nhưng đồ tốt cũng phải xem bọn họ có mệnh lấy hay không.

“Nhanh lên, khiêng đồ vật ra ngoài, người tiếp ứng cũng sắp đến rồi.” Đại ca sắp xếp mấy người cùng khiêng, qua lại vài lần là có thể đưa đồ vật ra ngoài.

Tuy có chút tò mò, nhưng mọi người vẫn nghe lời khiêng rương.

Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng cũng khiêng được rương lên xe ngựa. Mấy chiếc xe ngựa lặng lẽ không một tiếng động tiến vào vùng núi non hoang vắng. Đến địa điểm đã định, mọi người lại nhìn bốn phía, vẫn chưa thấy người gọi là tiếp ứng đâu.

“Chết tiệt! Sẽ không phải bị lừa rồi chứ?” Chẳng lẽ trời sáng bọn họ sẽ lên bảng truy nã của kinh thành?
Nhưng dựa vào sự quan sát của bọn họ đối với biệt uyển kia trong khoảng thời gian này, đối phương hiển nhiên cũng hành sự kín đáo, còn không muốn gây chú ý hơn cả bọn họ. Nghĩ rằng dù có phát hiện đồ vật bị mất cũng sẽ không thông báo cho thiên hạ biết.

Nếu không phải truy nã, vậy đó là truy sát.

Đang lúc đầu óc mọi người quay cuồng, tiếng vó ngựa cộc cộc, lặng lẽ vang lên trong bóng đêm.

Đại ca ngẩng đầu nhìn lại, thấy phía trước có một người một ngựa từ xa đi tới.

Người trên ngựa thân hình cao thẳng, một bộ áo đen tuy không mấy rõ ràng trong bóng đêm, nhưng dưới ánh trăng nhàn nhạt, cuối cùng cũng khiến người ta nhìn thấy vệt sáng màu vàng kim kia, lấp lánh rực rỡ dưới ánh trăng.

“Các hạ chính là người tiếp ứng?” Đại ca cất giọng gọi.

“Đồ vật đã đưa đến, các hạ khi nào giao ngân lượng?” Vốn dĩ sợ phiền phức, hắn không định lấy bạc, nhưng thấy đối phương chỉ có một mình, trong lòng đại ca lại dấy lên dũng khí và tâm lý may mắn, thầm nghĩ bọn họ mười mấy người, sao phải sợ một mình đối phương.

Người trên ngựa vẫn chưa xuống ngựa xem xét, chỉ lặng lẽ ngồi đó, giọng nói nhàn nhạt: “Khiêng đồ vật xuống.”

Đại ca tuy nghi hoặc nhưng cũng không từ chối, mà bảo các huynh đệ khiêng rương từ mấy chiếc xe ngựa xuống.

Đợi đến khi trên mặt đất chất đầy rương, người trên ngựa kia lại khẽ thở dài một tiếng, giọng điệu tiếc nuối: “Vậy mà không mở ra sao… Nghe lời như vậy thật không thú vị.”

Giọng nói rất nhẹ, nhưng đại ca lại nghe rất rõ.

Trong lòng hắn không hiểu sao lại dấy lên một tia lạnh lẽo.

Phàm là người nhìn thấy bí mật của người khác, đều rất khó được nương tay.