Đến nội dung chính

Chương 49

admin 853 Chữ Cài Đặt

Việc hắn không cho người mở rương cũng chính vì lý do này.

Chỉ cần không mở rương, bọn họ sẽ không biết bên trong là gì, vậy thì tất cả mọi chuyện sau đó cũng không liên quan đến bọn họ.

Giờ phút này, nghe người trên ngựa nói, hắn càng thấy may mắn cho quyết định của mình.

Đại ca nhếch mép: “Các hạ nếu đã kiểm tra xong, vậy thì tiền bạc đôi bên thanh toán sòng phẳng.”

Người trên ngựa lúc này lại không nói gì, mà xoay người xuống ngựa, rút trường kiếm bên hông ra, một kiếm chém vào chiếc rương gần hắn nhất, dây thừng theo tiếng mà đứt.

Người nọ: “Mở ra đi, bên trong là thù lao của các ngươi.”

Đại ca vừa định ngăn lại, những người khác đã xúm lại, mở chiếc rương ra.

Khoảnh khắc mở rương, ánh vàng lấp lánh thiếu chút nữa làm chói mắt mọi người.

Mọi người vừa kinh hô vừa đưa tay ra nắm: “Vàng! Thật sự là vàng!”
Lòng đại ca chùng xuống, xong rồi.

Mọi người hoan hô chưa được bao lâu, bọn họ liền nhận ra chữ trên thỏi vàng, đó là ấn ký do quan phủ chế tạo.

Cả người mọi người cứng đờ.

Gió đêm thổi qua, lạnh lẽo thấm vào người.

Đại ca dẫn đầu rút chủy thủ ra, hắn chính là nhờ vào thứ này mà đi một mạch từ quê nhà đến kinh thành.

“Các hạ xem ra sớm đã có tính toán, là thật sự muốn chém cỏ trừ tận gốc?”

“Ngươi không khỏi cũng quá tự tin rồi, lại dám một mình đến đây, thật sự cho rằng mình có thể một chọi mười sao?”

Vừa dứt lời, những người còn lại cũng đồng thời rút vũ khí ra, chĩa vào người nọ.

Dưới ánh trăng, người nọ lại khẽ cười.

“Anh dũng như vậy, nghĩ rằng không lo lắng cho an nguy của người nhà rồi.”

Sắc mặt mọi người thoáng chốc thay đổi.
“Ngươi dám!”

Đại ca đầu tiên nghĩ đến lần cho phép người mang đồ đến đó. Bọn họ lúc ấy lấy cớ là ra ngoài mua sắm, nhưng rõ ràng đối phương không tin. Nghĩ đến lúc đó đã có người ở gần theo dõi, chờ tìm được hang ổ của bọn họ, bắt hết người nhà của họ một lưới.

“Các ngươi hoàn toàn có thể bắt ta, uy hiếp bọn họ thả người. Nhưng các ngươi đoán xem, trước khi các ngươi tìm được người, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không?” Người nọ tuy mang mặt nạ, nhưng mọi người biết, hắn đang cười.

Biểu cảm của đại ca trở nên nghiêm túc.

Có người đã không chịu nổi: “Lão đại, bắt lấy hắn! Giết hắn!”

“Câm miệng!” Người nọ bị hai người giữ lại, bịt miệng.

Đại ca mắt lạnh nhìn người đeo mặt nạ: “Ngươi muốn cái gì?”

Người nọ múa một đường kiếm hoa, một kiếm đâm vào rương gỗ, thân kiếm biến mất.
“Vào dưới trướng của ta, hoặc là… chết dưới kiếm của ta!”

Gió rừng lồng lộng, áo đen đầy sát khí. Đôi mắt xinh đẹp không bị che đậy lại sáng ngời, lộ ra một luồng khí sắc bén lẫm liệt.

Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, tâm tư đã xoay chuyển trăm vòng. Đại ca dẫn người quỳ xuống, cung kính nói: “Thuộc hạ tham kiến chủ thượng.”

Người nọ rút trường kiếm ra, tra vào vỏ, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Một rương này sau này dùng làm bạc thưởng và chi phí hàng ngày cho các ngươi.”

Cái gì? Rương vàng này thế mà thật sự là của bọn họ?!

Mọi người trợn tròn hai mắt, không tự giác nuốt nước bọt.

Người nọ lại cười nói: “Được rồi, bây giờ lại khiêng chúng nó lên đi, đưa đồ vật đến địa điểm đã định.”

Mọi người: “…”

Người tiếp ứng cái gì chứ, hóa ra khuân vác tới lui, làm cu li chỉ có bọn họ.

Đại ca: “Xin hỏi tên húy của chủ thượng, thuộc hạ nên xưng hô thế nào?”

Người nọ sửa lại chiếc mặt nạ trên mặt, con bướm màu vàng kim lấp lánh rực rỡ dưới ánh trăng, còn chói mắt mỹ lệ hơn cả rương vàng vừa rồi.

“Ta ư…”

Giọng điệu hắn bình thản như đang tán gẫu chuyện phiếm, giọng nói rõ ràng ôn hòa đến cực điểm, lại vô cớ khiến người ta cảm thấy nguy hiểm và thần bí.

Trăng sáng treo cao, kiếm quang lạnh thấu xương, ánh lên khuôn mặt đang mỉm cười.

“Tên của ta, Việt Thanh Quân.”

…

Bốp!

Bàn tay rơi xuống thật mạnh, gương mặt kiều diễm của Ngũ hoàng tử phi nhanh chóng sưng đỏ lên. Ngũ hoàng tử phi che mặt, trong mắt lệ chực trào.

Ngũ hoàng tử trước nay ôn hòa văn nhã, trên mặt hiếm khi nghiến răng nghiến lợi, khiến dung mạo anh tuấn kia cũng nhuốm vài phần dữ tợn.