Chương Hòa Đế cho phép Việt Thanh Quân chọn lựa hộ vệ từ trong cấm quân, nhưng việc này lại không phải ai cũng thích.
Chỉ tiếc không ai có thể nghi ngờ thiên tử, người trong cấm quân đành phải tìm đường tắt, nghĩ cách đưa những người ngày thường không được coi trọng ra đứng trước, để Việt Thanh Quân có thể nhìn thấy đầu tiên.
Cấm quân nếu bị chọn đi làm hộ vệ quân cho hoàng tử, vậy là chỉ thờ một chủ, tiền đồ bản thân tất cả đều phụ thuộc vào vinh nhục của chủ tử.
Bọn họ vốn tưởng rằng, lúc tuyển người vị Lục hoàng tử này nhất định sẽ nghiêm túc cẩn thận, lựa chọn những người có gia thế hùng mạnh đứng sau làm hộ vệ.
Quan chế triều đình hiện giờ, người có thể vào cấm quân, trở thành thân binh của hoàng đế, bảo vệ hoàng thành, phần lớn đều xuất thân thế gia. Dù không phải thì cũng không phải là gia đình hàn vi, ít nhất cũng có thể đọc sách tập võ.
Chính vì như thế, lúc Chương Hòa Đế cho phép Việt Thanh Quân tuyển người, tiền triều hậu cung mới nổi lên một chút sóng gió.
Chỉ những gợn sóng đó thôi cũng đủ khiến Việt Thanh Quân lại ngã bệnh, liên tục mấy ngày không xuống giường.
Ngay cả chuyện chọn lựa hộ vệ, cậu cũng chưa từng lộ diện mà để thuộc hạ làm thay.
Người đó cầm một danh sách, tại chỗ tuyên đọc ai được chọn. Mà những người được chọn đó phần lớn cũng là người có gia thế không mấy nổi bật, bản thân cũng không có biểu hiện gì xuất sắc.
Cứ như vậy qua đi, bệnh tình của Việt Thanh Quân mới dần dần chuyển biến tốt đẹp.
“Điện hạ, có cần sắp xếp chỗ ở cho các hộ vệ không ạ?” Lữ Ngôn cung kính hỏi.
Theo lý thì những người đó có thể ở chỗ cũ, cũng chính là ký túc xá của cấm quân, nhưng như vậy dù sao cũng không tiện. Các hoàng tử khác đều chia khu vực trong phủ của mình để sắp xếp cho mọi người vào ở.
Nhưng ai bảo chỗ ở của Việt Thanh Quân quá nhỏ chứ, mấy chục người không thể nào ở hết được.
Việt Thanh Quân tùy ý lên tiếng: “Giữ lại mười người ở trong cung, những người khác sắp xếp vào phủ đệ ngoài cung.”
Vì Việt Thanh Quân vẫn còn bệnh, chuyện tập võ cường thân kiện thể tạm thời bị gác lại.
Nhưng có chuyện lại không thể gác lại được.
Sau khi Việt Thanh Quân có thể xuống giường, liền vội vàng không chờ nổi mà ra cung.
Tin tức truyền đến Đông Cung, có người bảo Thái tử để mắt đến vị Lục điện hạ đang dần bộc lộ tài năng này.
Thái tử vốn cũng nghe theo. Trong cung Việt Thanh Quân toàn là thám tử, dò la tin tức vô cùng dễ dàng. Sau không biết bao nhiêu lần nghe nói Việt Thanh Quân ra cung chỉ vì gặp một tiểu quan Lễ Bộ, Thái tử chỉ cảm thấy bộ dạng khẩn trương của mình đặc biệt ngốc nghếch.
“Thôi, chỗ Lục đệ cứ tạm thời cho người theo dõi, nhưng không cần mỗi ngày báo cáo nữa.”
Việt Thanh Quân thường xuyên ra cung, cùng Ninh Huyền Minh khi thì gặp gỡ trong phủ, khi thì dạo chơi kinh thành. Hai người cùng ngồi xe ra ngoại ô thưởng cảnh. Khi Ninh Huyền Minh bận việc công, Việt Thanh Quân hoặc ở lại trong cung, hoặc một mình ở trong phủ, vẫn chưa kết giao với bất kỳ ai.
Chưa đến nửa tháng, người theo dõi cậu liền không tiếp tục nữa. Thật sự là hành tung của vị điện hạ này quá mức rõ ràng minh bạch, căn bản không cần cố ý tra xét, cũng chẳng có chỗ nào khiến người ta chú ý.
Đêm khuya tĩnh lặng, ngoại ô kinh thành.
Một đám người áo đen lặng lẽ lẻn vào một biệt uyển.
Vì đã dò xét địa hình nhiều ngày từ trước, bọn họ sớm đã nắm rõ sự phân bố nhân viên trong biệt uyển, tần suất thay phiên canh gác.
Thừa dịp lúc thay ca, bọn họ trước tiên dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh ngất nhóm lính gác thay ca, thay quần áo của bọn họ, nghênh ngang xuất hiện trong biệt uyển.
Sau đó có người bỏ thuốc vào trà chuyên dùng để giữ tỉnh táo trong biệt uyển. Khi trà được đưa cho những người lính gác sắp phải canh giữ sau nửa đêm, việc canh gác trong biệt uyển xem như đã giải quyết, kế hoạch bí mật tối nay liền thành công một nửa.
“Đại ca, tại sao chúng ta không bỏ thuốc trực tiếp vào nước uống của bọn họ?” Trải qua một thời gian nuôi dưỡng, thanh niên vốn gầy yếu cũng không còn gầy gò như trước nữa, cả người đã có da có thịt hơn nhiều.