Đến nội dung chính

Chương 46

admin 747 Chữ Cài Đặt

Mùi thuốc đắng kham khổ xâm nhập vào hơi thở, Ninh Huyền Minh không những không cảm thấy khổ mà ngược lại còn cảm thấy an tâm.

Ý thức hắn vô cùng rõ ràng, lại có chút hưởng thụ giây phút trầm mê này.

Ngửi mùi thuốc đắng kham khổ này, Ninh Huyền Minh trong lòng mới có cảm giác thực sự về việc Việt Thanh Quân quanh năm yếu ớt, chén thuốc không ngừng.

Nghĩ lại đối phương chưa bao giờ thể hiện mặt yếu đuối trước mặt mình, có lần còn làm mình xem nhẹ vấn đề sức khỏe của đối phương, Ninh Huyền Minh liền cảm thấy vô cùng áy náy.

Bạn bè nơi đâu cũng chu đáo, lúc nào cũng tri kỷ, mình không những không giúp được gì cho đối phương, ngược lại còn làm đối phương hao tổn tâm thần.

Ninh Huyền Minh càng nghĩ, càng cảm thấy người bạn tốt như mình cũng không xứng chức, ít nhất là không đủ để so sánh với Việt Thanh Quân.
Hắn chậm rãi buông tay, kết thúc cái ôm mà hắn cảm thấy có chút vượt quá giới hạn này.

Nhìn Việt Thanh Quân, thấy đối phương không hề cảm thấy bị mạo phạm, lúc này mới cười nói: “Mấy ngày trước, ta vẫn còn do dự về việc có nên ở lại kinh thành hay không.”

Việt Thanh Quân chớp mắt.

“Kinh thành phồn hoa tựa gấm, quả thực dễ dàng che mắt người.”

Ninh Huyền Minh: “Ngươi cũng không nghi ngờ ta có giống đám hiền giả đại nho kia ẩn cư núi rừng không sao?”

Ánh mắt Việt Thanh Quân tràn đầy tin tưởng: “Ninh Huyền Minh mà ta quen biết, không phải là người sẽ làm như không thấy mọi việc thế gian.”

Ninh Huyền Minh nhếch mép, bất đắc dĩ cười khẽ: “Có khi có lẽ còn không bằng giả câm vờ điếc.”

Nhưng nếu ngay cả người như hắn cũng giả câm vờ điếc, vậy những người khác sẽ thế nào?
“Ngươi đã mở miệng, vậy là có đáp án rồi sao?” Việt Thanh Quân hỏi.

Ninh Huyền Minh giơ bản sao công văn trong tay lên, mỉm cười cẩn thận cất nó đi, một lần nữa nhìn về phía Việt Thanh Quân.

“Từ khi quen biết đến nay, Vô Hà đã giúp ta rất nhiều, ta lại ít có hồi đáp.”

“Mấy ngày nay, ta thấy ngươi ít qua lại, nghĩ rằng cũng không có bạn bè nào khác. Nếu ngay cả ta cũng đi rồi, ngươi không khỏi quá cô đơn một chút.”

Việt Thanh Quân lặng lẽ nhìn hắn, cũng không mở miệng làm phiền, chỉ là bàn tay đặt sau lưng đang lần chuỗi tràng hạt, từng chút từng chút một.

Trong nguyên tác, Ninh Huyền Minh đương nhiên cũng không rời khỏi kinh thành, chỉ là không phải vì Vệ Vô Hà.

Mà nay mình đã trở thành lý do quan trọng để đối phương ở lại, có phải chứng minh suy nghĩ của cậu cũng không phải là không thể được không?
Việt Thanh Quân cẩn thận hồi tưởng, mình hẳn là chưa bao giờ xác định rõ khuynh hướng tình cảm của Ninh Huyền Minh trong nguyên tác, cũng không nói qua vấn đề xu hướng tính dục.

Nếu chưa bao giờ xác định, vậy thì vẫn còn trong giai đoạn mông muội, tất cả đều có rất nhiều khả năng.

Ninh Huyền Minh, người hoàn toàn không biết suy nghĩ của người bạn tốt trong lòng mình, nghiêm túc nhìn đối phương, mỉm cười trịnh trọng mở miệng: “Huyền Minh tuy chỉ là ánh sáng đom đóm, nhưng cũng muốn ở lại kinh thành, cùng điện hạ bầu bạn đồng hành.”

Không phải Vô Hà, mà là điện hạ.

Ý nghĩa là bất luận Việt Thanh Quân chỉ muốn làm chút việc trong khả năng cho thế đạo này, hay là muốn mưu đoạt địa vị cao, tranh giành ngôi vị hoàng đế, Ninh Huyền Minh đều nguyện ý đi theo.

Cho dù một đường gập ghềnh trắc trở, cho dù trên con đường này chỉ có hai người bọn họ, hắn đều cam tâm tình nguyện vì bạn thân, người đồng đạo của mình mà dốc hết toàn lực, vĩnh không phụ lòng.

Việt Thanh Quân bỗng nhiên cười, mi mắt cong cong, vạt áo phất phơ theo gió, khí độ xuất trần.

“Ninh Huyền Minh không phải là ánh sáng đom đóm.”

“Hắn đứng ở nơi này, chính là quang minh.”

Đó là ý nghĩa mà Việt Thanh Quân đã trao cho hắn ngay từ đầu.