Đến nội dung chính

Chương 9

admin 894 Chữ Cài Đặt

Vũ Cẩn Ngôn từng nghĩ mang thai là một hành trình rất lãng mạn.

Một sinh mệnh nhỏ được nuôi dưỡng trong cơ thể mình, mỗi ngày cậu đều vui vẻ mong chờ đứa bé chào đời. Đứa bé ấy sẽ xinh đẹp như thiên thần, có thể sẽ giống cậu hoặc là giống người ba còn lại của nó.

Hai tháng đầu trôi qua nhẹ nhàng đến mức cậu từng nghĩ thai nghén sẽ không xuất hiện trên người mình. Nhưng hiện thực đã cho cậu một cái tát đau điếng. Không tung tăng được mấy ngày, cậu đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng nghén.

Cảm tình với thành phố này cũng giảm đi không ít.

Mỗi buổi sáng, vừa nghe thấy tiếng động cơ tàu cá cập bờ vọng từ ngoài biển vào, Vũ Cẩn Ngôn đã thấy dạ dày co rút. Từng sọt cá tươi kéo lên bờ, từng cơn gió từ biển thổi vào đất liền mang theo mùi vị đặc trưng của biển cả, lúc đó cậu đã bắt đầu ôm bồn cầu.
Dạo biển, ngắm bình minh, hải sản tươi…

Cá hấp, cá chiên, cá nướng, tôm, mực, lẩu hải sản…

Mọi thứ gần như đã biến mất khỏi cuộc đời cậu.

Có lần chỉ cần nhìn thấy hình con cá trên bao bì thực phẩm, cậu cũng thấy khó chịu. Có hôm đứng trước tủ lạnh, nhìn phần cá hồi đắt tiền vừa mua, cậu chỉ có thể thở dài rồi đóng cửa tủ lại.

Cậu cảm thán: “Từng yêu nhau, sao phải ép nhau đến bước đường này.”

Những món ăn đó được cậu mua lúc cơn thèm nổi lên, giờ lại phải trao tay cho Trình Khải Nam. Hai vợ chồng bác sĩ vui vẻ đem đi, không quên hướng về phía bụng cậu, rồi bỏ lại một câu: “Cảm ơn cháu cưng.”

Bao nhiêu đó vẫn chưa phải là khổ sở nhất.

Phạm Nhã Uyên khuyên cậu, nếu không ăn được thì uống sữa dinh dưỡng để bảo đảm đứa bé lớn lên khoẻ mạnh. Thế là ngày nào cậu cũng uống, mỗi lần cầm ly sữa lên, cậu đều có cảm giác như mình sắp thử thuốc độc.
Mỗi lần uống, cậu đều bịt mũi, nhắm mắt, ngửa đầu rót thẳng vào miệng. Uống xong, cậu luôn có cảm giác mình không còn thuộc về nơi này nữa.

Có lần Phạm Nhã Uyên nhìn thấy, ánh mắt cô nàng đầy thương cảm hỏi: “Thật sự khó uống đến vậy sao?”

Vũ Cẩn Ngôn ngẫm nghĩ một chút, hỏi ngược lại: “Em từng uống thuốc đông y trộn với dầu cá chưa?”

Sau đó, không ai hỏi thêm gì nữa.

Chỉ mới vài ngày, Vũ Cẩn Ngôn đã gầy đi trông thấy. Nhưng khi đi khám thai, các chỉ số vẫn rất ổn định, đứa bé phát triển rất tốt. Chỉ có ba nó là đang bị hành đến sống dở chết dở.

Không biết có phải vì những chuyển biến trong hormone hay không, mà cảm xúc của cậu trở nên dạt dào hơn. Những bài hát lần lượt hoàn thành vào những thời điểm chẳng ai ngờ tới.

Có bài hát được ra đời sau một trận nôn nghén, có bài được viết vào lúc ba giờ sáng, khi cậu trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Cũng có một bài hát được hoàn thành trong một ngày cậu chỉ ăn nổi nửa cái bánh quy.
Chất lượng không hề giảm sút, trái lại cảm xúc càng sâu sắc hơn. Dòng duy nghĩ cũng trở nên thông suốt, những câu từ cậu viết ra mềm mại hơn, cảm xúc lắng đọng hơn. Nỗi nhớ, sự chờ mong và cả những tâm tư không thể gọi thành tên đều vô thức chảy vào từng giai điệu.

Những bài hát của Dạ Vũ dần được phát hành.

Ca khúc do Hứa Tử Dương thể hiện, mỗi ngày đều thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng bài hát đơn, cuối cùng nằm chễm chệ ở vị trí số một suốt mấy tháng.

Ngay cả một người chuyên đánh giá tác phẩm, vốn nổi tiếng khó tính, cũng dành cho Dạ Vũ những lời nhận xét rất tích cực.

Đó chẳng khác nào một đợt quảng bá miễn phí cho cậu. Tên tuổi của Dạ Vũ dần lan rộng trong giới, đơn đặt hàng ngày càng nhiều hơn, giá cả cũng theo đó mà tăng lên.

Chỉ là tác giả Dạ Vũ lúc này vẫn đang ôm bồn cầu, cầm cự qua ngày bằng ít bánh quy rau củ, sữa dinh dưỡng và ý chí sắt đá.

Tối đến, Vũ Cẩn Ngôn nằm trên chiếc ghế dài ngoài hiên nhà. Gió biển nhè nhẹ thổi qua, cậu đặt tay lên bụng, vòng eo lúc này đã nhô lên thấy rõ.

Cậu thường xuyên tâm sự với con, dù không biết em bé đã nghe được hay chưa.

“Cục cưng à, con biết không? Ba kiếm được rất nhiều tiền để mua tả, sữa cho con… chỉ là ba không biết con có giận không khi bên cạnh con chỉ có một mình ba.”

“Cũng không biết… người cha kia của con hiện giờ ra sao rồi. Có đang nhớ đến ba của con hay không.”

Vũ Cẩn Ngôn thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Giàn hoa giấy khẽ lay động trong gió, chẳng có ai đáp lại những lời tâm sự vu vơ ấy của cậu.