Đến nội dung chính

Chương 8

admin 1.084 Chữ Cài Đặt

Ở thành phố P, biển sóng rì rào, nắng vàng phủ lên căn nhà đầy hoa giấy. Mọi thứ đều chậm rãi và yên bình, khiến người ta chỉ muốn lười biếng cả ngày.

Sống ở đây được vài ngày, Vũ Cẩn Ngôn đã nhanh chóng thích nghi với cuộc sống nhàn hạ. Không còn những tất bật của thành phố công nghiệp, cậu bỗng ngủ ngon hơn trước rất nhiều.

Vũ Cẩn Ngôn vẫn chưa lắp sim mới cho điện thoại, thậm chí máy đã hết pin nhưng vẫn chưa được đem đi sạc. Vì cậu không có ai cần liên hệ, không còn lịch trình dày đặc, cũng không còn những buổi quay chụp kéo dài đến tận đêm khuya.

Buổi sáng đi dạo dọc bờ biển, buổi tối nổi hứng sáng tác vài bản nhạc. Công việc hàng ngày chủ yếu vẫn là xem phim, xem đến chán thì đi loanh quanh căn nhà mới, rồi lại mang ghế ra sân nghiêm túc nghiên cứu xem nên đặt chậu trồng rau ở đâu.
Trình Khải Nam biết cậu thích cà chua bi, nên mới mua giúp hai chậu, nhưng đến giờ vẫn chưa được trồng xuống đất.

Vũ Cẩn Ngôn ngồi ngắm nghía một hồi, đầu óc lại choáng váng, có lẽ đã bị say nắng.

Cậu cúi đầu nhìn bụng mình.

“Cục cưng à! Nhanh lớn rồi trồng rau giúp ba nhé.”

Vũ Cẩn Ngôn nghĩ mãi rồi nhận ra công việc trồng cây hiện tại quả thực quá sức với mình. Nên cậu đã thuê người đến lắp khu vực trồng cây, còn dựng thêm một cái nhà nghỉ mát sơn trắng, lợp ngói xanh đồng bộ với căn nhà. Cậu dự định dùng nơi đó để ngồi thư giãn hoặc sáng tác.

Trình Khải Nam cảm thấy quá bất tiện, nên điện thoại của cậu cuối cùng cũng được gắn sim mới. Anh còn lo lúc cậu không khoẻ sẽ không liên lạc được với ai, nghe vậy Vũ Cẩn ngôn cũng thấy có lý.

Chiều cùng ngày, cậu được vợ chồng Trình Khải Nam và Phạm Nhã Uyên mời sang nhà ăn cơm. Phạm Nhã Uyên là một bác sĩ sản khoa, hai vợ chồng đang làm cùng một bệnh viện.
Tính cách cô dịu dàng, thường ngày có sở thích hóng chuyện trong giới giải trí và đặc biệt thích chèo thuyền các cặp đôi nổi tiếng. Cô cũng là một fan nhỏ của Vũ Cẩn Ngôn, cô chỉ mới gia nhập fandom từ khi bộ phim Hồi Âm được công chiếu.

Phạm Nhã Uyên vô cùng niềm nở với cậu, biểu hiện đúng kiểu một người hâm mộ được gặp thần tượng ngoài đời.

Dường như cô nàng đợi mãi mới có cơ hội mở lời, cô nhỏ giọng lên tiếng: “Đứa bé…”

Trình Khải Nam và Vũ Cẩn Ngôn đồng loạt nhìn cô.

Vũ Cẩn Ngôn vội đặt đũa xuống: “Nói trước nhé, tôi và chồng cô hoàn toàn trong sạch, đứa bé cũng không liên quan gì đến cậu ấy… cậu ấy không có năng lực đó.”

Phạm Nhã Uyên bật cười thành tiếng, còn Trình Khải Nam thì lườm Vũ Cẩn Ngôn một cái sắc lẹm.

Cô nàng ho nhẹ một tiếng, vẫn không nhịn được hỏi: “Vậy anh và anh Thừa Quân…”
Vũ Cẩn Ngôn bỗng sặc nước, ho liền mấy tiếng.

Khi rảnh rỗi Phạm Nhã Uyên sẽ lướt các diễn đàn người hâm mộ, theo dõi những khoảnh khắc tương tác đầy ám muội của các cặp đôi.

Nhìn biểu cảm khó nói của chồng mình và diễn viên mình đẩy thuyền, trong đầu cô lập tức nảy ra hàng trăm kịch bản mang thai bỏ trốn, hiểu lầm, truy thê…

Trình Khải Nam gắp cho vợ mình một miếng nấm đùi gà cô thích: “Em ăn đi vợ.”

Phạm Nhã Uyên biết mình vừa bị bịt miệng, liền làm động tác kéo khoá môi, không hỏi thêm nữa.

Cuộc sống cứ thế chầm chậm trôi qua.

Vũ Cẩn Ngôn không bị phản ứng thai nghén như Phạm Nhã Uyên từng nói, cậu bắt đầu cảm thấy kỳ nghỉ của mình cũng nên kết thúc.

Cuối cùng, cậu cũng chạm vào cái máy tính đã bị bỏ quên bấy lâu. Vừa mở hộp thư điện tử, con số chín mươi chín cộng đỏ chót lập tức đập vào mắt.

Vũ Cẩn Ngôn lập tức nhắm mắt lại, vờ như mình chưa từng nhìn thấy.

Vài giây sau, cậu mở mắt… cậu không thể trốn tránh hiện thực mãi được, vì còn phải nuôi con nên công việc này nhất định phải nhận.

Vũ Cẩn Ngôn bắt đầu xoá hết những thư từ liên quan tới công việc diễn viên, rồi mới kiểm tra hộp thư của Dạ Vũ. Sau khi rà soát một lượt, cậu chọn ra hai nhà sản xuất phim ngỏ ý muốn mua nhạc phim từ tác giả Dạ Vũ.

Vũ Cẩn Ngôn lập tức lên tinh thần, bắt đầu liên hệ lại với họ. Đơn đầu tiên là nhạc phim cổ trang, mở đến đơn thứ hai, khoé miệng cậu giật giật.

Nam phụ của bộ phim: Bạch Minh Triết.

Vũ Cẩn Ngôn nhanh chóng kéo xuống xem giá, mười giây sau, ánh mắt cậu lập tức hiền từ hẳn.

“Nghĩ kỹ lại thì… con người ai cũng có ưu và khuyết điểm. Ưu điểm của cậu là giàu, khuyết điểm của tôi là nghèo. Tôi chấp nhận khuyết điểm của mình.”

Cuối cùng, cậu nhận ba đơn hàng, hai đơn nhạc phim và một đơn đặt ca khúc riêng.

Ca sĩ thể hiện là Hứa Tử Dương, khá nổi tiếng trong giới và là bạn thân của Bạch Minh Triết, đồng thời cũng là người ghét Vũ Cẩn Ngôn ra mặt.

Vũ Cẩn Ngôn im lặng vài giây.

“Bạch Minh Triết ghét tôi, Hứa Tử Dương ghét tôi… nhưng tiền của họ không ghét tôi.”

Vũ Cẩn Ngôn cũng không lo mình bị bại lộ, dù sao tên trên giấy tờ của cậu vẫn chưa từng được công khai. Thêm nữa, công việc sáng tác cũng không nằm trong điều khoản hợp đồng của công ty cũ, nên giữa Vũ Cẩn Ngôn và Dạ Vũ về cơ bản không có liên hệ gì với nhau.

Sau khi trao đổi thêm vài điều kiện, đối phương gửi hợp đồng điện tử qua. Vũ Cẩn Ngôn tự mình xem qua, rồi ký tên gửi lại.

Vũ Cẩn Ngôn hài lòng đóng máy tính lại, tâm trạng cậu rất tốt. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác vẫn đang mở ra.