Đến nội dung chính

Chương 10

admin 983 Chữ Cài Đặt

Liên Thừa Quân ở thành phố S cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ là nguyên nhân khác nhau. Một người bị thai nghén hành hạ, một người bị chính bản thân mình hành hạ.

Sắp tới, Liên Thừa Quân sẽ nhận vai một cảnh sát trong phim, nhân vật cần có chút cơ bắp.

Người đại diện đau đầu không thôi, mặt đen như đáy nồi.

“Hay để tôi đổi cho cậu sang vai con nghiện luôn đi, cảnh sát nào lại gầy trơ xương thế này?”

Liên Thừa Quân bước xuống khỏi máy chạy bộ, cầm chai nước uống một ngụm, không đáp nửa chữ.

Làm việc với nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta thấy nghệ sĩ nhà mình sinh hoạt như một cỗ máy.

Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại giữa tập luyện và công việc. Nhưng cỗ máy ấy dường như bị trục trặc. Ăn không ngon, ngủ không yên, cả người như bị bào mòn từng chút một từ bên trong.
Những người quen biết đều nhận ra hắn không ổn.

Cả đội ngũ làm việc đều căng thẳng theo, ngày nào cũng phân công người đến giám sát hắn ăn uống, tập luyện. Nhưng ngay cả hắn cũng không biết bản thân mình nên làm gì tiếp theo. Mỗi khi rời khỏi tầm mắt mọi người, ai cũng đành chịu thua.

Khi trở về căn hộ rộng lớn, sự yên tĩnh lại khiến hắn càng thêm cô độc.

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, giờ đây khung chat đã không còn tên người nhận. Tin nhắn cuối cùng hắn gửi đi vẫn không có hồi đáp.

Liên Thừa Quân chưa từng yêu đương, nhưng hắn luôn hiểu rõ mình muốn gì. Vì vậy, hắn cũng rất rõ mình không cần phải thoát ra khỏi dư âm cảm xúc khi diễn cùng Vũ Cần Ngôn.

Dù cảm xúc lúc quay phim rất thật, nhưng đó không phải là lần làm việc chuyên nghiệp nhất của hắn. Những lần đối diễn, hắn đều mang cảm xúc của chính mình vào vai diễn.
Đêm đó với hắn không phải là sai lầm.

Đúng là hắn đã mượn rượu làm bậy. Hắn cũng tự đặt cho mình một giới hạn, chỉ cần Vũ Cẩn Ngôn tỏ ra chống cự, hắn sẽ lập tức dừng lại.

Nhưng trong ký ức của hắn, từ đầu đến cuối Vũ Cẩn Ngôn chưa từng tỏ vẻ khó chịu, hắn có cảm giác cậu đã đáp lại còn thuận theo hắn.

Hôm sau, trời chưa sáng hẳn Vũ Cẩn Ngôn đã vội vàng rời đi. Khi đó hắn đã tỉnh dậy, nhưng không muốn làm cậu bối rối mới giả vờ nằm yên.

Liên Thừa Quân đã nghĩ nên để cậu có thời gian bình tĩnh lại, đợi đến lúc cả hai đều tỉnh táo sẽ cùng nhau nói chuyện rõ ràng.

Giờ nghĩ lại, hắn chỉ thấy mình ngu xuẩn. Đáng lẽ hắn phải giữ Vũ Cẩn Ngôn lại ngay lúc đó mới phải.

Nhưng rồi, một suy nghĩ đáng sợ bắt đầu xuất hiện. Nếu như Vũ Cẩn Ngôn là trai thẳng thì sao? Nếu tất cả chỉ là hắn tự tưởng tượng? Nếu như ánh mắt ấy, nụ cười ấy, cả sự thân cận như một thói quen chỉ là kết quả của việc nhập vai quá sâu?
Liên Thừa Quân nhắm mắt, giơ tay che lên mặt mình. Hắn sợ mình đã vô tình cưỡng ép một người say rượu, để rồi khi tỉnh lại khỏi cơn mê, đối phương cảm thấy hối hận nên mới rời đi thật sớm.

Nếu như chính hắn đã khiến cậu ấy sợ hãi… bàn tay hắn siết chặt điện thoại, các đốt ngón tay trắng bệch.

Người đã quen đối mặt với khó khăn như Liên Thừa Quân, rốt cuộc cũng có ngày đụng phải một bức tường cứng.

Ngày hôm sau, Liên Thừa Quân hoàn thành lịch trình sớm, vừa bước xuống hầm để xe của công ty, hắn sẽ tự lái xe về nhà, tiếp tục ngâm mình trong nỗi cô đơn.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau: “Anh Thừa Quân.”

Liên Thừa Quân nhíu mày, không cần quay đầu cũng biết là ai.

Bạch Minh Triết.

Đối với người này, hắn không thể hiểu nổi, cũng chưa từng có ý định tìm hiểu.

Hai nhà có vài mối làm ăn từ thời ông bà, cùng thuộc giới nhà giàu ở thành phố S, ngoài ra chẳng còn gì khác.

Liên Thừa Quân chưa từng tụ tập ăn chơi với đám con nhà giàu trong thành phố. Khi bọn họ lao vào những cuộc vui và đủ trò tiêu khiển của đám thiếu gia nổi loạn. Hắn đang bận học, đang làm việc hoặc đi chơi thể thao.

Trong thế hệ này, có lẽ hắn là người nhàm chán nhất.

Để tránh những cuộc liên hôn không cần thiết, Liên Thừa Quân đã sớm công khai với người nhà rằng hắn không thích phụ nữ.

Ông nội hắn dường như đã chuẩn bị sẵn mọi phương án, rất nhanh đã đưa Bạch Minh Triết tới trước mặt hắn.

Từ đó, cậu ta mặc nhiên xem mình là người thân cận của hắn, với bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ quan hệ giữa hai người rất tốt.

Cậu ta cố ý xuất hiện ở cùng một nơi với hắn, nhắn tin, tặng quà, tìm đủ cách tạo cơ hội để gặp mặt. Thậm chí còn tự cho mình cái quyền can thiệp vào các mối quan hệ của hắn, bất kể là đàn ông hay phụ nữ.

Liên Thừa Quân đã dứt khoát nói rõ vài lần, nhưng cậu chủ nhỏ nhà họ Bạch vẫn cố tình không hiểu.

Cậu ta cho rằng, chỉ cần mối quan hệ của bọn họ được ông nội Liên công nhận, thì trên thế giới này chỉ có một mình Bạch Minh Triết mới đủ tư cách trở thành bạn đời của Liên Thừa Quân.