Hắn chau mày, cảm giác bất an mỗi ngày đều đè nặng trong lòng. Hắn đã tìm đủ mọi cách để liên lạc cho Vũ Cẩn Ngôn nhưng đều vô ích. Từ lúc không có người bắt máy, cuộc gọi bị từ chối, tin nhắn không nhận được hồi âm, đến nay số điện thoại ấy đã hoàn toàn trở thành thuê bao không tồn tại.
“Vẫn không liên lạc được à?” Người quản lý hỏi.
Liên Thừa Quân gật đầu, không đáp.
Người quản lý nói tiếp: “Có thể cậu ấy chỉ đang tránh khỏi đầu sóng ngọn gió lúc này thôi… chờ tin đồn lắng xuống, cậu ấy sẽ trở lại.”
Tuy chỉ hợp tác trong một bộ phim, nhưng theo những gì Liên Thừa Quân biết về Vũ Cẩn Ngôn, cậu sẽ không vô duyên vô cớ biến mất hoàn toàn như vậy. Hiện tại, cậu gần như đã tự cắt đứt mọi liên hệ với thế giới bên ngoài, tám phần là đã quyết tâm rời khỏi giới giải trí.
Sau khi bộ phim kia đóng máy, lịch trình của Liên Thừa Quân bị xếp kín, đến mức gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Nửa tháng trước, hắn lại nhận tham gia một chương trình tuyên truyền quân sự của nhà nước, phần lớn thời gian không thể sử dụng điện thoại.
Đến khi hắn trở lại, những tin đồn về Vũ Cẩn Ngôn đã lan truyền khắp nơi, mà người hắn muốn tìm cũng đã biến mất.
Liên Thừa Quân ngẩng đầu lên: “Chuyện tôi nhờ anh bảo họ xoá bài sao rồi?”
Biểu cảm của người quản lý có chút khó nói, Liên Thừa Quân vừa nhìn liền hiểu. Người nhúng tay vào chuyện này e rằng còn có thế lực hơn cả Bạch Minh Triết.
Nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt hắn trầm xuống. Có lẽ Bạch Minh Triết đã nói gì đó với ông nội hắn.
Buổi chiều cùng ngày, Liên Thừa Quân đích thân đến công ty quản lý cũ của Vũ Cẩn Ngôn. Tổng giám đốc tự mình xuống tiếp đón, mời hắn lên uống trà.
“Vũ Cẩn Ngôn đâu?” Liên Thừa Quân hỏi thẳng.
Nghe câu hỏi ấy, ông ta cười khổ.
“Cậu ấy đã chấm dứt hợp đồng với chúng tôi rồi.”
“Không nghe nói cậu ấy ký với bên nào à?”
“Không nghe nói… có lẽ đã giải nghệ.”
“Cậu ấy chấp nhận đền hợp đồng?”
Liên Thừa Quân nhíu mày, một người tiếc tiền như Vũ Cẩn Ngôn, vậy mà lại chấp nhận bỏ ra một khoản tiền lớn để rời đi… phải có lý do gì đó khiến cậu ấy nhất định phải rời khỏi giới giải trí.
“Chuyện đó… chúng tôi cũng có hỗ trợ một chút.”
“Ông tranh công cái gì ở đây?” Liên Thừa Quân lập tức sầm mặt.
Tổng giám đốc giật thót, vội chữa lời: “Ý tôi không phải vậy, chúng tôi cũng không ép cậu ấy. Người khác bị cấm sóng thường sẽ khóc lóc cầu xin… riêng Cẩn Ngôn lại thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiếu đốt pháo ăn mừng thôi.”
Liên Thừa Quân hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời đi. Sau đó, hắn lại đến căn hộ Vũ Cẩn Ngôn từng thuê, kết quả căn hộ đã có người thuê mới từ lâu.
Trở lại xe, người quản lý nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.
“Có cần tìm người điều tra không?”
“Tra cái gì?”
“Địa chỉ mới của cậu Cẩn Ngôn.”
Liên Thừa Quân im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nếu là vài năm trước, khi hắn còn trẻ người non dạ, có lẽ hắn cũng nghĩ rằng tìm một người là chuyện rất đơn giản.
Chỉ cần có tiền, có mối quan hệ, chỉ cần hắn muốn là được. Nhưng đó là phim, còn đây là hiện thực.
Một người trưởng thành nếu thật sự muốn biến mất, thì chỉ có cơ quan chức năng mới có thể tìm ra. Huống hồ gì, Vũ Cẩn Ngôn đã tự huỷ sim, chuyển nhà, xoá toàn bộ mạng xã hội. Không để lại địa chỉ, cũng không có thân nhân, vòng bạn bè gần như không có.
Hắn cũng không thể nào báo mất tích, vì cậu ấy là người tự nguyện rời đi.
Một đất nước rộng lớn như vậy, muốn tìm một người, chẳng khác nào tìm một giọt nước giữa biển khơi.
Cùng lúc đó, trong một góc nhỏ của mạng xã hội, một nhóm người hâm mộ chỉ có vài chục nghìn thành viên cũng đang rơi vào hỗn loạn. Trong số họ có những người đã theo Vũ Cẩn Ngôn từ thời chưa nổi tiếng, khi cậu còn đóng vai xác chết, hay livestream bán hàng cho các nhãn hàng bình dân,… cho đến hiện tại.
Bài đăng cuối cùng của Vũ Cẩn Ngôn vẫn được ghim ở đầu trang, chỉ vỏn vẹn một câu ngắn ngủi.
[Cảm ơn vì đã đồng hành!] giống như một lời chào tạm biệt.
Bên dưới là bài đăng của một trong các trưởng nhóm.
[Cẩn Ngôn đã thật sự khoá tài khoản rồi sao?]
Sau đó là hàng trăm bình luận nối tiếp nhau.
[Ảnh đại diện đã trở về mặc định rồi.]
[Tài khoản hiển thị người dùng không tồn tại, sau ba mươi ngày không đăng nhập lại sẽ chính thức biến mất]
[Huhu! Tôi đã nhìn cậu ấy trưởng thành. Dù có chuyện gì tôi cũng tin cậu ấy.]
[Cẩn Ngôn của chúng ta rất mạnh mẽ. Tôi vẫn ở đây đợi cậu ấy trở lại.]
[Tôi không biết em ấy đang làm gì, nhưng ít nhất em ấy phải sống khoẻ mạnh và thật vui vẻ.]
[…]
Khi Vũ Cẩn Ngôn còn ở trong giới giải trí không thể nói là quá nổi tiếng. Thế nhưng đến lúc cậu rời đi, lại nổi tiếng bằng một cách không ai ngờ tới. Tin tức liên quan đến cậu được treo trên bảng tìm kiếm suốt một tuần liền, những chủ đề mới xuất hiện cũng không thể đè xuống được.
[Vũ Cẩn Ngôn giải nghệ]
[Vũ Cẩn Ngôn xoá tài khoản]
[Vũ Cẩn Ngôn mắc bệnh nặng]
[Vũ Cẩn Ngôn lấy vợ]
[Vũ Cẩn Ngôn từ chối bị bao nuôi, đắc tội với ông lớn nên bị cấm sóng]
Những suy đoán mọc lên như nấm sau mưa, nhưng không có bất kỳ lời giải thích chính thức nào. Mạng xã hội như một chiến trường thu nhỏ, fan và anti fan lao vào tranh cãi khắp nơi. Ngay cả công ty cũ của cậu cũng không tránh khỏi bị kéo vào làn sóng chỉ trích vì không bảo vệ nghệ sĩ.