Đến nội dung chính

Chương 6

admin 900 Chữ Cài Đặt

Trình Khải Nam giúp Vũ Cẩn Ngôn dọn hành lý vào trong, rồi trở về nhà mình, dù sao cũng phải báo cho vợ biết người đã được đón về an toàn.

Đến tối, hai người cùng ngồi ngoài sân, vừa ăn vài món đơn giản vừa ôn lại chuyện cũ, rồi lại nói đế những dự định trong tương lai. Trình Khải Nam nhấm nháp lon bia trên tay, còn Vũ Cẩn Ngôn chỉ có thể uống nước ép trái cây.

Vũ Cẩn Ngôn đột nhiên hỏi: “Vợ cậu biết chuyện tôi có thai chưa?”

Trình Khải Nam lắc đầu: “Sớm muộn gì cũng biết thôi, dù sao tôi cũng định nhờ cô ấy làm bác sĩ phụ trách cho cậu. Cậu đừng quên vợ tôi làm bên khoa sản.”

Vũ Cẩn Ngôn chỉ chỉ vào bụng: “Chỗ này sắp to lên rồi, nói sớm với cô ấy đi… không khéo cô ấy lại tưởng tôi bị xơ gan cổ trướng.”

“Lịch khám thai tôi cũng đặt giúp cậu rồi.” Trình Khải Nam bật cười nói, anh nốc một ngụm bia, bỗng khựng lại: “Vậy… con ai?”
Vũ Cẩn Ngôn đáp ngay, không thèm suy nghĩ: “Con tôi.”

“Ý tôi là ba đứa bé.”

“Tôi đây.”

“…”

Trình Khải Nam nghẹn lời, đành nhượng bộ: “Vậy mẹ đứa bé đâu?”

Lúc này, Vũ Cẩn Ngôn mới đặt ly nước xuống, cậu ngẩng đầu nhìn anh, điệu bộ trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Anh nghiến răng: “Tôi gọi như vậy cậu thấy hài lòng chưa?”

Vũ Cẩn Ngôn đột nhiên hỏi ngược lại: “Cậu có xem bộ phim mới tôi đóng không?”

Trình Khải Nam gật đầu: “Vợ tôi thích lắm, tuần nào cũng đón xem. Cô ấy biết tôi chơi thân với cậu, còn hỏi tôi có thể xin được chữ ký của cả hai người không.”

Đang nói, anh sững người, đôi mắt sau cặp kính dày mở to.

“Khoan đã… không phải chứ?”

Vũ Cẩn Ngôn không đáp, nhưng vẻ mặt đó đã nói lên tất cả. Trình Khải Nam cảm thấy như mình vừa bị sét đánh.
“Dừng lại một chút… để tôi sắp xếp lại suy nghĩ của mình đã. Tôi học nhiều thật, nhưng chưa đến mức xuất hiện ảo giác đâu… cậu không đùa tôi đấy chứ?”

Vũ Cẩn Ngôn ngửa đầu nhìn trời, dáng vẻ như chẳng còn gì để nói.

Trình Khải Nam mất ba phút mới thốt ra được một câu: “Người nổi tiếng các cậu chơi lớn quá… phim giả tình thật ngoài đời luôn.”

Vũ Cẩn Ngôn bật cười, nụ cười rất nhạt: “Làm gì có tình thật nào, uống say quá, không kiểm soát được thôi.”

“Tôi mà uống say thì chỉ có ngủ như chết, trên đời này chỉ có mượn rượu làm bậy thôi.” Trình Khải Nam ngửa cổ uống cạn phần bia còn lại, siết chặt cái vỏ rỗng trong tay, rồi nói tiếp: “Tập đoàn nhà họ Liên hình như cũng rất giàu… tôi không theo dõi nên không biết, nhưng vợ tôi có nói qua vài lần.”
Vũ Cẩn Ngôn chỉ gật đầu, không rõ là vui hay buồn. Nói đến đây, cả hai đồng thời rơi vào im lặng.

Họ đều là trẻ mồ côi, không có gia đình chống lưng, không quyền không thế, cũng chẳng có mạng lưới quan hệ nào đáng kể. Từ khi có nhận thức, thứ duy nhất họ nghĩ đến chỉ là làm thế nào để no bụng, làm sao để thay đổi cuộc đời.

Nếu thật sự bị cuốn vào những gia tộc như vậy, kết cục chưa chắc đã tốt đẹp như trong phim.

Trình Khải Nam chậm rãi rút ra kết luận: “Bỏ chạy sớm là quyết định đúng đắn.”

Vũ Cẩn Ngôn gật đầu tán thành, đưa ly nước qua cụng nhẹ vào lon bia của Trình Khải Nam.

“Tôi cũng nghĩ vậy.” Giọng cậu nghe ra chút tiếc nuối: “Ngoài đời làm gì có chuyện cầm mười tỉ rồi rời xa con trai của tôi dễ dàng như thế. Họ đứng ở trên cao, rồi tự cho mình cái quyền quyết định cuộc sống của người khác.”

Trình Khải Nam nhìn cậu: “Dù tôi đã trở thành bác sĩ, hay cậu đã trở thành diễn viên nổi tiếng… thì người như chúng ta phải tự biết, có những cánh cửa không nên bước vào.”

Vũ Cẩn Ngôn không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn về một hướng. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, như đang cảm nhận sinh mệnh đang lớn dần trong đó.

Rất lâu sau, Trình Khải Nam cũng nâng lon bia lên, cụng nhẹ vào ly nước ép của cậu.

“Mừng cậu trở về.”

Vũ Cẩn Ngôn mỉm cười: “Từ giờ… làm phiền bác sĩ Nam chú ý đến hai ba con tôi.”

“Đừng nói lời thừa.”

Lại một đêm nữa trôi qua.

Trong khi Vũ Cẩn Ngôn không hề hay biết, có vài thứ ở thành phố cũ đã rơi vào hỗn loạn.

Bởi vì Vũ Cẩn Ngôn đã biến mất theo đúng nghĩa đen.

Lần cuối cùng hình ảnh của cậu xuất hiện trên mạng là ở dưới lầu công ty. Sau vài tiếng, cậu bước ra với gương mặt vô cùng nhẹ nhõm. Sau đó… không có sau đó nữa.

Liên Thừa Quân ngồi trong phòng nghỉ, nhìn cuộc gọi tự động ngắt lần thứ hai mươi bảy trong ngày, từ loa điện thoại lại vang lên giọng đọc máy móc quen thuộc.

[Thuê bao quý khách vừa gọi…]

Liên Thừa Quân mất sạch kiên nhẫn, liền bấm nút tắt.