Đến nội dung chính

Chương 4

admin 901 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe cậu đặt đã đến nơi, cậu bước lên ghế sau, dứt khoát tháo sim dành cho công việc ra bẻ gãy. Sau đó, cậu bắt đầu xoá từng tài khoản mang tên diễn viên Vũ Cẩn Ngôn trên các nền tảng mạng xã hội.

Từng thông báo xác nhận liên tục bật lên.

[Bạn có chắc muốn xoá tài khoản không?]

Cậu lần lượt nhấn xác nhận từng cái một, không chút do dự.

Đến cuối cùng, chỉ còn sót lại một tài khoản duy nhất, tài khoản Dạ Vũ.

Nghệ danh này nổi lên sau khoảng một năm cậu hoạt động trong giới với vai trò diễn viên, đến giờ vẫn chưa có ai được nhìn thấy Dạ Vũ ở ngoài đời.

Trong lĩnh vực âm nhạc, cậu là một nhạc sĩ đứng sau nhiều bản nhạc phim nổi tiếng, thậm chí còn có vài ca khúc từng gây sốt, leo thẳng lên top các bảng xếp hạng.

Dạ Vũ không lộ mặt, không nhận phỏng vấn, cũng không xuất hiện trước công chúng. Thế nhưng mỗi lần ra mắt tác phẩm đều tạo được tiếng vang. Người duy nhất thật sự biết Dạ Vũ là ai, có lẽ là Cục Sở hữu trí tuệ.
Thật ra, đây mới là công việc Vũ Cẩn Ngôn yêu thích nhất. Chỉ là số phận vốn hay trêu đùa con người…

Năm Vũ Cẩn Ngôn bước vào năm học thứ hai đại học. Tiền học phí tăng cao, học bổng không đủ trang trải, lương làm thêm thì ít ỏi, tiền sinh hoạt sắp cạn. Mỗi ngày đều phải tính toán xem nên ăn cơm hay mì gói, ăn quá ít thì không đủ sức, nếu ngất xỉu lại phát sinh thêm những khoản chi phí khác.

Khi đó, Vũ Cẩn Ngôn đang cắn dở một chiếc bánh mì giá rẻ trong căn tin, thì người đàn ông lạ mặt ngồi xuống, hỏi một câu nghe có phần hoang đường.

“Muốn làm minh tinh không?”

Vũ Cẩn Ngôn ngước lên nhìn người đàn ông mặc bộ đồ công sở rộng thùng thình, bỗng cảm thấy hơi quen mắt, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.

“Lừa đảo hả? Anh nhìn tôi đi… sống không tốt, ăn cũng không ngon. Dạ dày đau mỗi ngày, thận cũng yếu vì ăn đồ hết hạn, tim thiếu máu, phổi thiếu oxy. Mổ ra chắc cũng không bán được cái gì đâu… anh đi tìm người khác đi.”
Nghe cậu nói một tràng như vậy, khoé miệng người kia giật giật, anh ta rút giấy ăn trên bàn lau vội mồ hôi trên trán, tay run run đưa ra một tấm danh thiếp sơ sài.

Cậu liếc qua một lượt, liền hỏi: “Lương bao nhiêu?”

Người kia bỗng nghẹn lại. Khi đó, cái công ty rác của anh ta chỉ có vỏn vẹn hai nghệ sĩ.

“Ước mơ của cậu là gì?” Anh ta lên tiếng hỏi, như đang cố vớt vát lại tình thế.

Vũ Cẩn Ngôn đáp không do dự: “Tôi muốn tốt nghiệp đại học… nếu có thể thì mỗi ngày đều có thịt ăn.”

Thế là ký hợp đồng, bước vào giới giải trí. Sau đó, cậu phát hiện làm diễn viên kiếm tiền rất nhanh, chỉ là không được ăn nhiều thịt vì cậu buộc phải giữ dáng.

Vũ Cẩn Ngôn chính thức ra mắt trước công chúng từ một bộ phim đam mỹ, rồi khép lại cuộc đời diễn viên của mình cũng bằng một bộ phim đam mỹ. Bộ phim khiến cậu nổi tiếng nhất, đồng thời cũng là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp diễn xuất của cậu.
Đi đến tận bước này, cậu mới nhận ra mình không thuộc về ánh đèn. Một diễn viên sẽ bám chặt lấy sân khấu, sợ bị lãng quên, sợ mất đi ánh hào quang. Còn cậu chỉ là một con thiêu thân đi lạc vào thứ ánh sáng rực rỡ không thuộc về mình, nếu không kịp thoát ra, cuối cùng sẽ bị thiêu rụi đến chỉ còn lại tro tàn.

Cậu thích đứng ở phía sau, thích nhìn người khác toả sáng trên sân khấu của chính họ. Cậu thích tạo ra sản phẩm hơn là trở thành một sản phẩm để người khác ngắm nhìn và soi mói.

Nghĩ vẩn vơ một hồi, chiếc xe đã dừng lại bên dưới căn hộ chung cư cậu thuê.

Về đến nhà, cậu liền bắt tay vào thu dọn đồ đạc.

Vũ Cẩn Ngôn không có nhiều đồ, hay nói đúng hơn là nhu cầu sinh hoạt của cậu vốn luôn rất thấp. Rất nhanh, cậu đã phân loại xong. Trang phục đắt tiền cậu đăng lên trang thanh lý, thứ gì mang theo được thì mang theo, đồ còn dùng tốt thì để lại cho hàng xóm, không thì bỏ đi.

Cuối cùng, cậu chỉ còn lại một cái vali quần áo thường ngày, một thùng đồ cá nhân, vài cuốn sách, một chiếc máy tính xách tay và những bản thảo còn dang dở.

Không tới một tuần, Vũ Cẩn Ngôn đã lên máy bay rời khỏi thành phố này. Những toà nhà cao tầng dần lùi xa, thu nhỏ lại qua khung cửa sổ, như thể những tháng năm chật vật cũng bị cậu bỏ lại phía sau.

Vũ Cẩn Ngôn đặt tay lên bụng, ánh mắt dịu lại. Từ khoảnh khắc máy bay cất cánh, diễn viên Vũ Cẩn Ngôn đã không còn tồn tại nữa.