Đến nội dung chính

Chương 3

admin 798 Chữ Cài Đặt

Sau khi cúp máy, Vũ Cẩn Ngôn mở mạng xã hội lên. Những từ khoá liên quan đến cậu đã nằm yên trên bảng tìm kiếm suốt nhiều ngày liền.

Có lẽ, cậu biết người đứng sau tất cả là ai…

Bạch Minh Triết, thiếu gia nhà họ Bạch, một trong những gia tộc giàu có nhất nước V. Cũng là người đã theo đuổi Liên Thừa Quân suốt nhiều năm.

Gần đây, Vũ Cẩn Ngôn liên tiếp bị cắt khỏi vài chương trình có sự tham gia của Bạch Minh Triết, có lần cậu đã đến tận trường quay rồi mới được thông báo thay đổi khách mời. Cậu còn bị cảnh cáo nhiều lần, dù đã dứt khoát chặn mọi phương thức liên lạc của Liên Thừa Quân từ sau đêm hôm đó.

Vũ Cẩn Ngôn đứng dậy lẩm bẩm: “Đúng là thiếu gia, tiêu tiền cũng không biết. Muốn đuổi mình đi thì đưa thẳng tiền cho mình là xong rồi. Cần gì phải vòng vo tốn kém thế này…”
Cậu tắt màn hình điện thoại, gom hết que thử thai rồi ném vào thùng rác. Cậu phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện ở đây rồi rời đi. Những tin đồn kia sớm muộn gì cũng lắng xuống, nhưng cục bột trong bụng thì sẽ lớn lên từng ngày.

Đến chiều, đúng như đã hẹn, Vũ Cẩn Ngôn có mặt tại công ty. Cậu lướt qua những ánh nhìn dò xét của các nhân viên, đi thẳng lên phòng họp tầng bảy.

Bản thoả thuận chấm dứt hợp đồng được đẩy đến trước mặt cậu.

Người đại diện hắng giọng, nói vài câu khách sáo:

“Cẩn Ngôn à, chúng tôi thật sự rất tiếc, em vẫn đang là nghệ sĩ trọng điểm của công ty.”

“Vâng.”

“Những năm qua em đã cống hiến rất nhiều…”

“Vâng.”

“Nhưng chúng tôi không có cách nào để xoay chuyển tình hình.”

“Vâng.”

Người đại diện nghẹn họng, ông ta đã chuẩn bị sẵn cả một bụng những lời xã giao đầy cảm tình, thậm chí còn định diễn vài phần tiếc nuối. Nào ngờ đối phương lại phối hợp đến mức chẳng cần đôi co thêm nửa câu.
Vũ Cẩn Ngôn chăm chú đọc từng điều khoản, đặc biệt là những khoản tiền cậu phải bồi thường khi chấm dứt hợp đồng.

Cuối cùng lại có người không nhịn được trước thái độ bất cần của cậu: “Rời khỏi công ty, em cũng không thể tiếp tục sống trong giới này nữa đâu.”

Vũ Cẩn Ngôn đọc xong bản thoả thuận mới ngước mắt lên: “Bầu trời rộng lớn như vậy, đâu phải chỉ có một con đường để đi.”

Ngừng lại một lát, Vũ Cẩn Ngôn thản nhiên vạch trần: “Sân khấu tiễn khách mọi người cũng đã dựng lên rồi, nếu tôi còn ngồi đây diễn tiếp thì hơi thiếu tinh tế… cũng hết thời lượng rồi, tôi nên đi thôi.”

Cậu đặt bút ký tên, đóng nắp bút rồi đứng dậy. Động tác trôi chảy và dứt khoát như vừa trút bỏ một gánh nặng. Từ đầu đến cuối, cậu không hề tỏ ra lưu luyến, giống như người bị bỏ rơi không phải là mình.
Vũ Cẩn Ngôn bước ra khỏi toà nhà công ty, ánh nắng chiều đã ngả dần về hướng tây. Điện thoại đột nhiên rung lên, là một tin nhắn từ số lạ.

[Tối nay em có thời gian không? Chúng ta gặp nhau nói rõ chuyện hôm đó đi.]

Người gửi chắc chắn là Liên Thừa Quân.

Gió chiều thổi qua mái tóc không còn được chải chuốt cẩn thận như thường ngày. Vũ Cẩn Ngôn tắt máy rồi cất điện thoại vào túi áo, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khoé môi hơi cong lên.

“Sau này, chỉ còn hai chúng ta thôi, cục cưng của ba.”

Cậu không giận, không oán, cũng không muốn dây dưa thêm. Khi đó cả hai đều uống say, đều là người trưởng thành, không ai ép buộc ai cả. Chẳng qua chỉ là một đêm ngoài ý muốn mà thôi…

Thêm nữa, nếu chuyện cậu mang thai bị lộ ra ngoài, người đầu tiên phát điên chắc chắn sẽ là Bạch Minh Triết.

Chỉ mới vài tấm ảnh người hâm mộ ghép đôi, chỉ là đóng cùng trong một bộ phim, chỉ vì diễn cảnh hôn nhau trên màn ảnh… đối phương đã có thể khiến cậu biến mất khỏi giới giải trí.

Nếu để Bạch Minh Triết biết hai người họ từng xảy ra những chuyện vượt quá giới hạn, Vũ Cẩn Ngôn cảm thấy có lẽ mình sẽ không có cơ hội nhìn thấy mặt trời ngày mai.

Nghĩ vậy, cậu khẽ cười, đưa tay lên xoa nhẹ cái bụng chỉ mới nhô lên một chút: “Chúng ta chỉ là dân thường thôi, không chơi nổi với hội nhà giàu.”