Buổi sáng đầu hè.
Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ nhỏ trong nhà vệ sinh, phủ lên sàn nhà một lớp màu vàng óng như mật ong.
Vũ Cẩn Ngôn ngồi trên nắp bồn cầu, chăm chú nhìn vào que thử thai thứ tám trong tay mình.
Thời gian trôi qua thật chậm… rồi vạch thứ hai hiện lên. Rõ ràng đến mức không thể chối bỏ, không thể giả vờ như chưa từng nhìn thấy, càng không thể đổ lỗi cho chất lượng của tám hãng que thử thai khác nhau.
Vũ Cẩn Ngôn ngồi bất động như tượng tạc, chỉ có hàng mi khẽ rung lên, để chứng minh cậu không phải là một tấm ảnh tĩnh.
Một lúc sau, cậu giơ tay tát mạnh vào má mình, để lại cả dấu ngón tay đỏ ửng.
Đau… vậy là không phải mơ.
“Trúng độc đắc rồi.” Giọng cậu bình thản như thể chỉ đang cảm thán hôm nay thời tiết thật đẹp.
Vũ Cẩn Ngôn giỏi nhất chính là thích nghi, cậu bàng hoàng mất ba giây, rất nhanh đã chấp nhận sự thật.
Cậu cúi đầu nhìn cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, khẽ thì thầm: “Từ nay tên ở nhà của con là Bột… chào cục bột nhỏ.”
Từ nhỏ đến lớn, Vũ Cẩn Ngôn chưa từng có gia đình, vì cơ thể khiếm khuyết, cậu bị bỏ lại trước cổng viện mồ côi khi còn rất nhỏ. Từ đó về sau, cô nhi viện là nhà, còn những người bạn cùng lớn lên chính là người thân của cậu.
Vũ Cẩn Ngôn từng nghĩ mình sẽ sống một mình suốt đời với cơ thể đặc biệt này. Thế nhưng giờ đây, trong bụng cậu lại có thêm một sinh mệnh nhỏ bé.
Nhớ đến người cha còn lại của đứa bé, Vũ Cẩn Ngôn trầm ngâm vài giây rồi gật gù. Dù sao thì nguồn gen cũng không tệ, đứa con này phải giữ lại.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Trên màn hình hiện lên tên người quản lý, Vũ Cẩn Ngôn nhấc máy.
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Vũ Cẩn Ngôn cũng im lặng, như thể cả hai đang ngầm thi đấu xem ai là người lên tiếng trước thì sẽ thua.
Cuối cùng, người quản lý vẫn mở lời trước: “Cẩn Ngôn… hợp đồng đại diện với nhãn hàng cuối cùng cũng đã đổi người rồi.”
Chị dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thời hạn hợp đồng của em với công ty chỉ còn lại nửa năm, nếu như em muốn chấm dứt ngay bây giờ… thì công ty có thể hỗ trợ giảm bớt khoản bồi thường vi phạm hợp đồng cho em.”
Tất cả mọi người trong công ty đều biết rõ cậu không làm gì sai, và họ cũng đã thu được nhiều lợi ích từ một nghệ sĩ như cậu với bản hợp đồng vốn đã không cân xứng ngay từ đầu. Vì thế, họ chấp nhận cắt lỗ ở mức độ nhân đạo, san sẻ một phần tổn thất để đôi bên có thể kết thúc hợp tác trong êm đẹp.
Thấy cậu vẫn im lặng, người quản lý tiếp tục nói, giọng điệu chân thành hơn: “Em không thể tiếp tục hoạt động trong nghề nữa, tổng giám đốc cũng biết em không có lỗi… nhưng thực lực của chúng ta không đủ để bảo vệ em.”
Cô ngừng một lát rồi nói tiếp: “Nể tình em đã cống hiến rất nhiều trong mấy năm qua… đây đã là sự nhân nhượng lớn nhất mà công ty có thể dành cho em rồi.”
“Ừ. Em hiểu rồi.” Giọng cậu nhẹ bẫng.
Người quản lý nghẹn lời, giọng cô lộ rõ vẻ khó tin: “Em không sốc chút nào sao?”
Vũ Cẩn Ngôn nhìn xuống que thử thai trong tay, bình thản đáp lời: “Em vừa mới nhận được một tin còn sốc hơn cả chuyện bị công ty đá ra ngoài. Bây giờ em còn không biết nên ưu tiên vui trước hay buồn trước nữa.”
Đầu dây bên kia im bặt, lúc này, người quản lý hoàn toàn tin rằng cậu đã loạn trí.
Một lúc sau, người quản lý cười khổ: “Đến nước này rồi… cũng chỉ có mỗi em mới thản nhiên được như vậy.”
Vũ Cẩn Ngôn liền đáp: “Chiều nay em rảnh, chị nói với công ty chuẩn bị giấy tờ đi.”
Công ty này nhỏ xíu, chẳng có bối cảnh cũng không có người chống lưng. Khi tìm được Vũ Cẩn Ngôn, họ gần như đã nhìn thấy hào quang của thảm đỏ Cannes đang vẫy gọi phía trước.
Cuối cùng, lại lừa một đứa sinh viên nghèo rớt mồng tơi ký vào bản hợp đồng ma quỷ, chẳng khác gì khế ước bán thân.
Vũ Cẩn Ngôn lại giống như một ngọn cỏ dại, mưa gió có vùi dập thế nào cũng sống được. Bị chèn ép thì tiếp tục diễn, không có ai mời đóng phim thì tranh thủ đi thử vai, bị cắt bớt đất diễn thì xem như được nghỉ xả hơi. Cát xê bị chia theo tỷ lệ ba bảy, cạu cũng chẳng than phiền lấy một câu.
Cậu lúc nào cũng cười, lúc nào cũng nhìn cuộc đời từ một góc độ rất kỳ lạ, giống như một người không biết buồn, không biết thất vọng, cũng không biết mệt mỏi.
Có lẽ trong suy nghĩ của Vũ Cẩn Ngôn, chỉ cần cuộc sống tốt hơn những ngày tháng trước kia một chút, tiền bạc đủ để trang trải sinh hoạt, như vậy đã là tốt lắm rồi.