Anh đưa thiết bị lại gần, nhẹ nhàng đặt vòng qua sau gáy cô.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc thu hẹp lại. Thẩm Tri Hòa có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, phảng phất chút hơi ấm dễ chịu giữa căn phòng trực ban mùa đông. Khi đầu ngón tay anh vô tình chạm nhẹ vào phần da sau gáy trong lúc chỉnh lại vị trí đệm nhiệt, một luồng nhiệt ấm áp khẽ lan truyền khiến bờ vai cô khẽ rung lên.
Thiết bị bắt đầu rung nhẹ từng nhịp êm ái, kèm theo hơi nóng dịu dàng tỏa ra, lập tức xoa dịu những búi cơ đang căng cứng ở đốt sống cổ của Thẩm Tri Hòa. Cảm giác dễ chịu ập đến khiến cô không kìm được một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn anh… dễ chịu hơn rất nhiều rồi.” Thẩm Tri Hòa ngước mắt lên nhìn anh, ánh nhìn tràn đầy sự biết ơn chân thành.
Phó Cảnh Sâm bước sang chiếc bàn phụ bên cạnh, mở nắp bình giữ nhiệt rồi rót một tách trà nóng ra chiếc cốc sứ nhỏ của cô. Hương thơm thanh khiết của hoa cúc và kỷ tử lập tức lan tỏa trong không gian.
“Uống chút nước ấm đi.” Anh đặt chiếc cốc sứ xuống trước mặt cô: “Cơ thể bị mất nước sau nhiều giờ trong phòng can thiệp sẽ làm tăng nồng độ axit lactic trong cơ bắp, khiến cảm giác đau mỏi nặng hơn.”
Thẩm Tri Hòa nâng tách trà nóng lên bằng cả hai tay, nhấp từng ngụm nhỏ. Vị ngọt thanh của kỷ tử hòa cùng vị ấm nồng của trà trôi dần xuống cổ họng, xua tan hoàn toàn cái lạnh lẽo và sự kiệt sức của buổi chiều muộn.
Cô nhìn người đàn ông đang đứng tựa lưng vào mép bàn làm việc trước mặt, thong thả điều chỉnh lại nhiệt độ trên bình giữ nhiệt.
“Lúc nãy ở ngoài hành lang, tôi có nghe các bác sĩ nội trú kể về buổi đi buồng sáng nay của anh.” Thẩm Tri Hòa nhẹ giọng mở lời, phá vỡ khoảng lặng ấm áp trong phòng: “Nghe nói anh đã phê bình một bác sĩ nội trú rất gay gắt.”
Phó Cảnh Sâm hơi nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhạt: “Họ lại đồn thổi ra ngoài rồi sao? Bác sĩ nội trú đó đọc nhầm thông số phân áp oxy thành áp lực tĩnh mạch, lại còn biện minh là do thức đêm mệt mỏi. Trong phòng hồi sức tích cực một con số sai sót cũng có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người bệnh. Sự mệt mỏi không bao giờ là lý do chính đáng cho sự cẩu thả cả.”
“Tôi hiểu.” Thẩm Tri Hòa gật đầu đồng tình: “Ngành này của chúng ta vốn dĩ không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Áp lực rất lớn, nhưng trách nhiệm còn lớn hơn.”
Phó Cảnh Sâm nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của cô gái trước mặt. Trong ánh mắt ấy không hề có sự e ngại trước vẻ nghiêm khắc thường ngày của anh, mà chỉ có sự thấu hiểu sâu sắc của một người cùng chung lý tưởng và nhịp sống nghề nghiệp.
“Đó là lý do vì sao tôi cảm thấy quyết định kết hôn giữa chúng ta là hoàn toàn phù hợp.” Phó Cảnh Sâm chậm rãi cất lời.
Thẩm Tri Hòa hơi sững lại, bàn tay đang cầm tách trà khẽ khựng lại giữa không trung.
Phó Cảnh Sâm nhìn cô, nói bằng giọng bình thản thường ngày: “Chúng ta đều hiểu một cú điện thoại lúc 3 giờ sáng có nghĩa là gì, và sau khi rời phòng mổ thì chỉ cần một nơi yên tĩnh. Không cần phải giải thích nhiều.”
Anh dừng lại một nhịp, khẽ chỉnh lại mép tay áo: “Ít nhất thì ở điểm này, chúng ta không làm khó nhau.”
Thẩm Tri Hòa nhìn làn khói mỏng bốc lên từ miệng tách trà trên tay. Giữa họ không có những ràng buộc rắc rối, chỉ có sự ăn ý rành mạch của hai người cùng đứng chung một môi trường làm việc.
“Tôi cũng nghĩ như vậy.” Thẩm Tri Hòa khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn lại anh: “Cảm ơn anh vì đã hiểu và tôn trọng công việc của tôi.”
Phó Cảnh Sâm gật đầu nhẹ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thanh tú của cô thêm vài giây rồi cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay:
“Tôi còn một ca mổ bắc cầu động mạch vành cấp cứu lúc 8 giờ tối nay.” Anh đứng thẳng người dậy, thu lại vẻ thoải mái thường nhật, trở về với phong thái điềm đạm vốn có: “Cô hoàn thành bệnh án sớm rồi về căn hộ nghỉ ngơi. Nhớ dùng thiết bị massage thêm mười lăm phút trước khi ngủ.”
“Anh cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, ca mổ tối nay chắc sẽ kéo dài.” Thẩm Tri Hòa nhẹ nhàng dặn dò.
“Tôi biết rồi.”
Phó Cảnh Sâm xoay người bước về phía cửa phòng trực ban. Trước khi bước ra ngoài, anh dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn cô một lần nữa rồi mới đẩy cửa bước ra ngoài hành lang, dần hòa vào ánh đèn rực rỡ của khu vực phòng mổ.
Cánh cửa khép lại, trả lại không gian yên tĩnh cho phòng trực ban.
Thẩm Tri Hòa ngồi lại trên chiếc ghế xoay, chiếc máy massage vẫn đang rung nhẹ từng đợt êm ái sau gáy, tỏa ra luồng nhiệt ấm nóng xua tan từng cơn nhức mỏi. Cô đặt tách trà rỗng sang một bên, với tay kéo bàn phím máy tính lại gần để hoàn tất những dòng tổng kết bệnh án cuối cùng của ca can thiệp buổi chiều.
Từng ngón tay gõ lách cách trên bàn phím. Khi chữ ký điện tử được xác nhận thành công trên hệ thống phần mềm bệnh viện, đồng hồ treo tường đã điểm 7 giờ 30 phút tối.