Đến nội dung chính

Chương 18

admin 1.069 Chữ Cài Đặt

Trần Mẫn Chi nghẹn lời, sắc mặt chuyển từ trắng sang đỏ bừng.

Bà ta đưa tay vuốt ngực, giọng the thé trở lại:

“Mày… mày đúng là đồ máu lạnh! Dù sao đi nữa thì bác Vương người ta có tiền, có vị thế trong ngành dược, gả qua đó mày có thiếu thốn thứ gì đâu mà làm như tao đẩy mày vào chỗ chết? Mày không lấy người ta thì cả đời này định bám lấy cái bệnh viện này, làm một đứa bác sĩ quèn suốt ngày trực đêm trực hôm đến già à?”

Thẩm Tri Hòa đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào Trần Mẫn Chi, từng câu từng chữ thốt ra vô cùng dứt khoát:

“Tôi lấy ai, sống cuộc đời thế nào là chuyện của tôi. Tôi nói để bà biết, dẹp bỏ cái ý định mai mối dơ bẩn đó đi. Tôi đã chuẩn bị kết hôn rồi.”

Không gian trong phòng trực lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Trần Mẫn Chi sững sờ, trợn tròn mắt nhìn con gái lớn. Đứng nép phía sau, Hứa Giai vốn đang mân mê bộ móng tay mới làm cũng giật nảy mình, ngẩng phắt đầu lên.
Trần Mẫn Chi lắp bắp, giọng run rẩy vì kinh ngạc:

“Mày nói cái gì? Mày chuẩn bị kết hôn? Với ai? Mày quen ai từ bao giờ mà dám tự tiện quyết định chuyện hôn sự sau lưng tao?”

Chưa để Trần Mẫn Chi kịp định thần, Hứa Giai đã bước vội lên phía trước. Cô ta khoanh tay trước ngực, quét mắt nhìn từ đầu đến chân Thẩm Tri Hòa đầy khinh bỉ, giọng chua ngoa cay độc:

“Mẹ đừng để chị ta lừa! Chuẩn bị kết hôn cái gì chứ, chắc lại là trò mèo để trốn tránh việc giúp đỡ gia đình thôi! Chị tưởng tôi không biết chị đang tính toán điều gì trong đầu chắc?”

Hứa Giai tiến sát lại gần, chỉ tay thẳng vào mặt Thẩm Tri Hòa:

“Có phải chị đang mơ mộng trèo cao, bám lấy anh Cố Tuấn Dật đúng không? Mấy hôm trước tôi thấy xe của tiểu Chu tổng đưa chị về tận cổng khu tập thể cũ. Chị nghĩ người ta giàu có, chịu chi tiền làm từ thiện cho bệnh viện là sẽ rước một đứa bác sĩ nghèo kiết xác như chị về làm dâu hào môn chắc? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày! Người ta chỉ chơi bời qua đường với cái vẻ ngoài giả vờ thanh cao của chị thôi!”
Thẩm Tri Hòa khẽ nheo mắt. Cố Tuấn Dật đúng là từng ngỏ ý theo đuổi cô sau một lần tài trợ quỹ từ thiện cho khoa Tim mạch, nhưng cô đã dứt khoát từ chối ngay từ đầu để tránh những rắc rối không đáng có.

Thấy Thẩm Tri Hòa không thèm đáp lời, Hứa Giai càng được đà lấn tới, giọng càng lúc càng trơ trẽn. Cô ta cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự ghen ghét:

“Chị không nhìn lại xem mình là cái thá gì! Bên ngoài thì làm bộ làm tịch đoan trang, quyến rũ người này đến người khác, còn ở nhà thì sao? Ngay cả anh trai tôi là Hứa Thành, chị cũng chẳng tha! Suốt ngày tỏ ra chị chị em em thân thiết, treo giá anh ấy để anh ấy đứng ra bảo vệ chị trước mặt bố mẹ. Chị nghĩ anh Hứa Thành đối xử tốt với chị là thật lòng à? Chẳng qua anh ấy thương hại cái thứ ăn nhờ ở đậu như chị thôi!”
Từng lời xúc phạm của Hứa Giai nhắm thẳng vào danh dự của Thẩm Tri Hòa. Cô có thể nhẫn nhịn sự thiên vị của Trần Mẫn Chi, có thể bỏ qua những lời cằn nhằn đòi tiền vô lý, nhưng việc Hứa Giai lôi cả Hứa Thành — người anh trai kế duy nhất từng đứng ra bảo vệ cô trong căn nhà đó ra bôi nhọ là điều cô tuyệt đối không dung thứ.

Cơn giận bùng lên, nhưng gương mặt Thẩm Tri Hòa không hề mất kiểm soát. Ánh mắt cô lạnh tanh, nhìn xoáy thẳng khiến Hứa Giai bất giác chững lại nửa nhịp.

Thẩm Tri Hòa cất giọng trầm thấp nhưng nặng tựa ngàn cân:

“Nói xong chưa?”

Hứa Giai vẫn cố giữ vẻ kiêu ngạo, thách thức:

“Chị… chị làm sao? Tôi nói trúng tim đen nên chị thẹn quá hóa giận đúng không?”

Thẩm Tri Hòa không phí thêm một lời thừa thãi. Cô sải bước tới, vươn tay nắm chặt lấy bả vai Hứa Giai.

Hứa Giai giật mình hét lên:

“Chị làm cái gì đấy! Buông tôi ra!”

Thẩm Tri Hòa không hề nới lỏng tay, dồn lực đẩy mạnh Hứa Giai về phía cửa phòng trực ban.

Động tác của cô dứt khoát đến mức Hứa Giai không kịp chống cự. Đôi giày cao gót lênh khênh khiến cô ta mất đà, ngã dúi dụi về phía trước, lưng va mạnh vào cánh cửa khép hờ.

Cánh cửa bật mở toang ra ngoài hành lang.

Hứa Giai ngã ngồi bệt xuống nền gạch lạnh ngắt của hành lang bệnh viện, chiếc váy ngắn xộc xệch, mái tóc uốn lọn rũ rượi xõa xuống mặt. Cú ngã bất ngờ khiến cô ta bàng hoàng, chỉ biết trố mắt nhìn người phụ nữ đứng sừng sững trước mặt.

Trần Mẫn Chi hét lên kinh hãi, vội vàng lao ra đỡ con gái:

“Thẩm Tri Hòa! Mày điên rồi sao? Mày dám đánh em mày à? Đồ mất dạy, đồ bất hiếu!”

Thẩm Tri Hòa đứng ngay ngưỡng cửa phòng trực ban, hai tay đút vào túi áo blouse, ánh mắt nhìn xuống hai mẹ con đang chật vật dưới sàn. Xung quanh hành lang, một vài y tá và người nhà bệnh nhân đi ngang qua bắt đầu dừng bước tò mò.

Thẩm Tri Hòa cất giọng lạnh lùng, âm lượng vừa đủ để những người xung quanh nghe rõ:

“Tôi không đánh cô ta, tôi chỉ tống khứ một kẻ gây rối ra khỏi khu vực làm việc của mình. Hứa Giai, tôi cảnh cáo cô lần cuối cùng. Cái miệng bẩn thỉu của cô, tốt nhất nên học cách ăn nói cho sạch sẽ. Đừng đem những trò hạ lưu mà cô quen dùng ở bên ngoài gán ghép lên đầu tôi. Còn về anh Hứa Thành, anh ấy là người có học thức, có đạo đức, không giống loại người như cô.”