Đến nội dung chính

Chương 19

admin 1.008 Chữ Cài Đặt

Hứa Giai được mẹ đỡ dậy, toàn thân run lên vì nhục nhã giữa chốn đông người. Cô ta chỉ tay vào mặt Thẩm Tri Hòa, gào lên the thé:

“Mày dám đẩy tao? Mày tưởng mày làm bác sĩ ở đây là to tát lắm chắc? Tao sẽ bảo bố tao cắt đứt toàn bộ quan hệ với mày, để xem mày sống thế nào!”

Thẩm Tri Hòa cười nhạt, ánh mắt lướt qua gương mặt méo mó của Hứa Giai rồi dừng lại trên người Trần Mẫn Chi:

“Cắt đứt quan hệ? Từ ngày bà ép tôi gả cho một gã đàn ông bạo hành 50 tuổi để lấy 5 triệu tệ tiền trả nợ, giữa tôi và gia đình đó đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa rồi.”

Cô rút điện thoại trong túi áo ra, giơ lên trước mặt hai người:

“Bây giờ là 11 giờ 30 phút trưa. Nếu trong vòng 1 phút nữa, hai người không biến khỏi tầm mắt của tôi, tôi sẽ lập tức gọi đội bảo vệ bệnh viện và báo cảnh sát về hành vi gây rối trật tự công cộng, xúc phạm danh dự nhân phẩm nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ. Bệnh viện có camera an ninh ở khắp mọi góc hành lang, từng lời từng chữ cô vừa sỉ nhục tôi đều đã được ghi lại đầy đủ. Đến lúc đó, người phải chịu nhục nhã và đối mặt với pháp luật không phải là tôi đâu.”
Trần Mẫn Chi chết lặng trước vẻ cứng rắn không chút nhượng bộ của con gái. Những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp và người qua lại bắt đầu đổ dồn về phía họ, kèm theo tiếng xì xào chỉ trích thái độ vô lý của hai mẹ con ăn mặc diêm dúa.

Mặt Trần Mẫn Chi nóng bừng như bị tát. Bà ta vội kéo tay con gái, nghiến răng buông một câu cay cú: “Được… mày giỏi lắm! Thẩm Tri Hòa, từ nay về sau sống chết mặc mày, nhà họ Hứa coi như không có đứa con gái như mày!”

Thẩm Tri Hòa lạnh nhạt buông 4 chữ: “Cầu còn không được.”

Trần Mẫn Chi tức tối giậm gót giày, kéo lê Hứa Giai vẫn đang hậm hực xoa bả vai bước vội về phía thang máy, không dám ngoảnh đầu lại nhìn lấy một lần. Bóng dáng hai người phụ nữ nhanh chóng biến mất sau cánh cửa thang máy vừa khép lại.

Đám đông xung quanh thấy không còn kịch hay để xem cũng dần giải tán, trả lại sự yên tĩnh cho hành lang tầng 4 của khoa Nội tim mạch.
Thẩm Tri Hòa đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi khúc quanh hành lang. Cô hít một hơi thật sâu, luồng không khí mang theo mùi thuốc sát trùng quen thuộc tràn vào lồng ngực. Mọi dây dưa với gia đình đó, đến lúc này xem như đã cắt đứt hoàn toàn.

Thẩm Tri Hòa lùi lại một bước, định kéo cánh cửa phòng trực đóng lại để quay về với đống bệnh án còn dang dở.

Thế nhưng, khi cánh cửa vừa khép lại một nửa, một bàn tay đã vươn ra, nhẹ nhàng giữ lấy mép cửa gỗ.

Thẩm Tri Hòa giật mình ngẩng lên.

Phó Cảnh Sâm đứng đó tự bao giờ. Vóc dáng cao lớn che khuất phần lớn ánh sáng hắt vào từ hành lang. Đôi mắt màu hổ phách của anh nhìn thẳng vào cô, tĩnh lặng và trầm ổn.

Thẩm Tri Hòa khẽ thốt lên: “Phó chủ nhiệm…”

Phó Cảnh Sâm không vội đáp. Anh bước qua ngưỡng cửa, thuận tay đóng chặt cánh cửa lại sau lưng, ngăn cách hoàn toàn thế giới ồn ào bên ngoài. Nhìn vào đôi mắt vẫn còn vương chút lạnh lẽo nhưng kiên định của cô, anh cất giọng trầm ấm phá tan sự tĩnh lặng trong phòng: “Cô xử lý rất tốt.”
Hứa Giai được mẹ đỡ dậy, toàn thân run lên vì nhục nhã giữa chốn đông người. Cô ta chỉ tay vào mặt Thẩm Tri Hòa, gào lên the thé:

“Mày dám đẩy tao? Mày tưởng mày làm bác sĩ ở đây là to tát lắm chắc? Tao sẽ bảo bố tao cắt đứt toàn bộ quan hệ với mày, để xem mày sống thế nào!”

Thẩm Tri Hòa cười nhạt, ánh mắt lướt qua gương mặt méo mó của Hứa Giai rồi dừng lại trên người Trần Mẫn Chi:

“Cắt đứt quan hệ? Từ ngày bà ép tôi gả cho một gã đàn ông bạo hành 50 tuổi để lấy 5 triệu tệ tiền trả nợ, giữa tôi và gia đình đó đã không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa rồi.”

Cô rút điện thoại trong túi áo ra, giơ lên trước mặt hai người:

“Bây giờ là 11 giờ 30 phút trưa. Nếu trong vòng 1 phút nữa, hai người không biến khỏi tầm mắt của tôi, tôi sẽ lập tức gọi đội bảo vệ bệnh viện và báo cảnh sát về hành vi gây rối trật tự công cộng, xúc phạm danh dự nhân phẩm nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ. Bệnh viện có camera an ninh ở khắp mọi góc hành lang, từng lời từng chữ cô vừa sỉ nhục tôi đều đã được ghi lại đầy đủ. Đến lúc đó, người phải chịu nhục nhã và đối mặt với pháp luật không phải là tôi đâu.”

Trần Mẫn Chi chết lặng trước vẻ cứng rắn không chút nhượng bộ của con gái. Những ánh mắt soi mói của đồng nghiệp và người qua lại bắt đầu đổ dồn về phía họ, kèm theo tiếng xì xào chỉ trích thái độ vô lý của hai mẹ con ăn mặc diêm dúa.

Mặt Trần Mẫn Chi nóng bừng như bị tát. Bà ta vội kéo tay con gái, nghiến răng buông một câu cay cú: “Được… mày giỏi lắm! Thẩm Tri Hòa, từ nay về sau sống chết mặc mày, nhà họ Hứa coi như không có đứa con gái như mày!”