Đến nội dung chính

Chương 16

admin 1.039 Chữ Cài Đặt

Thẩm Tri Hòa mở kẹp hồ sơ, báo cáo: “Chỉ số đông máu đã được điều chỉnh về ngưỡng an toàn. Phân suất tống máu đo sáng nay đạt 45%, không ghi nhận thêm cơn rung nhĩ nào trong đêm qua. Bệnh nhân đã sẵn sàng cho phác đồ can thiệp.”

Phó Cảnh Sâm cúi người, dùng ống nghe kiểm tra lại tiếng thổi tâm thu ở van động mạch chủ của bệnh nhân. Kiểm tra xong, anh ngẩng lên nhìn Thẩm Tri Hòa. Ánh mắt hai người giao nhau nhưng chỉ đơn thuần là sự phối hợp giữa hai bác sĩ chuyên môn.

Phó Cảnh Sâm gật đầu, đưa ra y lệnh ngắn gọn:

“Tiếp tục duy trì liều lượng thuốc giãn mạch hiện tại, ngừng thuốc chống đông trước ca mổ 48 tiếng. Làm tốt lắm, bác sĩ Thẩm.”

Thẩm Tri Hòa khẽ cúi đầu ghi chép:

“Rõ, thưa phó chủ nhiệm.”

Đến 11 giờ trưa, sau khi kết thúc buổi đi buồng và bàn giao y lệnh cho điều dưỡng, Thẩm Tri Hòa quay trở lại phòng trực của khoa Nội tim mạch.
Căn phòng nhỏ lúc này vắng vẻ vì phần lớn đồng nghiệp đã xuống căng tin ăn trưa. Thẩm Tri Hòa ngồi xuống bàn làm việc, rót một cốc nước ấm, định hoàn tất báo cáo bệnh án rồi mới đi ăn. Bất giác, cô nhớ lại bát súp gà hầm nấm nóng hổi cùng ánh mắt yêu thương của bà Bạch Mạn Nghi tối qua. Mẹ chồng liên tục dặn dò cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe, thậm chí còn đích thân chuẩn bị quà cưới hậu hĩnh để con dâu không chịu thiệt thòi. Đó là thứ tình cảm gia đình trọn vẹn mà cô hằng khao khát nhưng chưa từng nhận được từ chính người sinh ra mình.

Cánh cửa phòng trực đột ngột bị đẩy mạnh ra từ bên ngoài, không hề có tiếng gõ cửa.

Thẩm Tri Hòa ngẩng lên, nụ cười nhẹ nhõm trên môi lập tức đông cứng.

Đứng ở ngưỡng cửa là hai người phụ nữ với phong cách ăn mặc lạc lõng giữa môi trường bệnh viện. Đi đầu là bà Trần Mẫn Chi trong chiếc áo khoác lông thú màu mận chín, gương mặt trang điểm đậm lộ rõ vẻ bực bội. Sát phía sau là Hứa Giai, đứa em gái kế diện chiếc váy ngắn thời thượng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt đảo quanh phòng trực đầy vẻ khinh khỉnh.
Thẩm Tri Hòa đặt cốc nước xuống bàn, khẽ nhíu mày:

“Mẹ? Hứa Giai? Hai người đến đây làm gì? Đây là khu vực làm việc của bác sĩ, không phải nơi tiếp khách.”

Trần Mẫn Chi bước nhanh vào trong, tiếng giày cao gót nện côm cốp xuống sàn gạch. Bà ta tiện tay đóng sầm cửa phòng lại, nhìn con gái lớn bằng ánh mắt ngập tràn phán xét và giận dữ.

Bà ta cao giọng chất vấn gay gắt:

“Mày còn dám hỏi tao đến đây làm gì à? Thẩm Tri Hòa, mày giỏi lắm rồi đúng không? Dám tự ý thu dọn đồ đạc, dọn ra khỏi nhà mà không nói với tao một lời nào! Mày có còn coi tao là mẹ mày nữa không hả?”

Thẩm Tri Hòa đứng dậy, hai tay đút vào túi áo blouse trắng. Đối diện với cơn thịnh nộ của mẹ, đáy mắt cô chỉ có sự lạnh lẽo và xa cách.

Cô điềm tĩnh đáp, giọng không chút dao động:

“Con đã 27 tuổi, có công việc ổn định và tự chủ tài chính. Việc con chuyển ra ngoài sống để thuận tiện cho việc trực ban là quyền cá nhân. Con không có nghĩa vụ phải báo cáo từng việc nhỏ nhặt.”
Trần Mẫn Chi tức tối chỉ tay vào mặt cô:

“Mày nói cái giọng gì đấy? Tự chủ tài chính? Mày nghĩ mấy đồng lương bác sĩ nội trú còm cõi của mày là to tát lắm chắc? Tao nuôi mày ăn học thành tài, để mày làm việc ở cái bệnh viện danh giá này là để mày quay lưng lại với gia đình à? Mày dọn đi rồi thì mối hôn sự với giám đốc Vương bên công ty dược phẩm tính sao đây? Người ta đã đồng ý rót vốn 5 triệu tệ cho dự án của gia đình, chỉ cần mày gật đầu đi ăn tối một bữa!”

Đứng bên cạnh, Hứa Giai bĩu môi phụ họa bằng chất giọng the thé:

“Chị đúng là đồ ích kỷ đấy, chị Tri Hòa. Công ty của bố và tôi đang gặp khó khăn xoay vòng vốn, bác Vương kia có điều kiện tốt như thế, người ta chỉ lớn hơn chị mười mấy tuổi thôi, có một đời vợ thì đã sao? Chị gả qua đó vừa được làm phu nhân nhà giàu, vừa giúp được cho tôi và gia đình. Thế mà chị lại lén lút dọn đi, trốn chui trốn lủi ở cái phòng trực bẩn thỉu này!”

Thẩm Tri Hòa khẽ cười nhạt, nhìn thẳng vào Trần Mẫn Chi không hề né tránh:

“Giám đốc Vương mà mẹ nói năm nay đã ngoài 50, từng hai lần bị tố cáo bạo hành gia đình khiến vợ trước phải nhập viện. Mẹ biết rõ điều đó nhưng vẫn muốn đẩy con vào hố lửa, chỉ để lấy tiền cho Hứa Giai tiêu xài hoang phí đúng không?”

Sắc mặt Trần Mẫn Chi hơi biến đổi khi bị con gái vạch trần, nhưng bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ trơ tráo thường ngày.

Bà ta bước tới sát bàn làm việc, đập mạnh chiếc túi xách xuống mặt kính:

“Đàn ông có chút nóng tính thì đã làm sao! Quan trọng là người ta có tiền, có thế lực! Tao không cần biết mày nghĩ gì. Chiều nay mày lập tức nộp đơn xin nghỉ phép, dọn đồ về nhà họ Hứa ngay cho tao. Tối mai bác Vương sẽ đến nhà dùng cơm, mày phải có mặt để tiếp đón. Nếu mày dám không về, tao sẽ đến gặp thẳng Viện trưởng của cái bệnh viện này, tố cáo mày là đứa con bất hiếu, vô đạo đức, để xem cái chức danh bác sĩ của mày còn giữ được không!”