“Con ăn thử món súp gà hầm nấm này đi, rất tốt cho người hay phải trực đêm thiếu ngủ.” Bà ân cần nói, ánh mắt nhìn Thẩm Tri Hòa tràn đầy vẻ xót xa: “Mẹ nghe nói con gái làm nghề y là cực khổ nhất, thời gian ăn ngủ thất thường. Sau này nếu không phải ca trực bắt buộc, con cứ bảo thằng Cảnh Sâm đưa về đây, mẹ nấu đồ ngon bồi dưỡng cho.”
Thẩm Tri Hòa nhìn bát súp đầy ắp trước mặt. Từ nhỏ đến lớn, trong căn nhà của mẹ đẻ, cô chưa từng được gắp cho một bát thức ăn nào mà không đi kèm những lời bóng gió đòi hỏi.
“Con cảm ơn mẹ.” Thẩm Tri Hòa khẽ mỉm cười, giọng nói có chút rung rinh xúc động.
Bà Bạch Mạn Nghi nghe thấy tiếng “mẹ” ngọt ngào thì cười tươi như hoa, gật đầu liên tục: “Ngoan lắm, mau ăn đi con.”
Phó Cảnh Sâm ngồi ở phía đối diện, thong thả dùng bữa. Thỉnh thoảng anh lại ngước mắt lên nhìn cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn ăn từng thìa súp.
Sau bữa tối ấm áp, bà Mạn Nghi kéo Thẩm Tri Hòa ra chiếc sofa lớn ở phòng khách uống trà tráng miệng. Người giúp việc mang lên một bộ ấm chén bằng sứ xương cao cấp cùng một khay đựng tài liệu được bọc nhung đỏ trang trọng.
Bà Bạch Mạn Nghi đặt khay nhung lên bàn trà, đẩy về phía Thẩm Tri Hòa:
“Tri Hòa à, mẹ biết hai đứa quyết định ẩn hôn vì tính chất công việc của con ở bệnh viện.” Bà Bạch Mạn Nghi nắm tay cô, giọng điệu trở nên hết sức nghiêm túc và chân thành: “Mẹ tôn trọng sự nghiệp của con và sẽ không can thiệp làm ảnh hưởng đến công việc của con. Nhưng nhà họ Phó chúng ta rước con dâu về nhà, tuyệt đối không thể để con phải chịu bất kỳ sự thiệt thòi nào.”
Nói đoạn, bà mở nắp khay nhung ra.
Bên trong là 3 cuốn sổ đỏ bất động sản, một tập hồ sơ chuyển nhượng cổ phần và một chiếc hộp gỗ trắc tinh xảo.
Thẩm Tri Hòa mở to mắt nhìn những món đồ trên khay, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn vì kinh ngạc.
“Đây là giấy tờ quyền sở hữu căn biệt thự phía nam thành phố.” Bà Bạch Mạn Nghi rút từng cuốn sổ ra, giải thích: “Còn đây là hai căn hộ cao cấp ở khu trung tâm và một bản hợp đồng chuyển giao 5% cổ phần từ quỹ tín thác gia đình nhà họ Phó cho con. Chiếc hộp này là Bộ trang sức ngọc bích gia truyền từ thời bà nội của Cảnh Sâm để lại, mẹ chính thức trao lại cho con dâu trưởng.”
“Mẹ… những thứ này quá quý giá, con không thể nhận được.” Thẩm Tri Hòa vội vàng xua tay, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối.
Bản thỏa thuận hôn nhân giữa cô và Phó Cảnh Sâm vốn được xây dựng trên nguyên tắc độc lập tài chính và sòng phẳng. Cô chỉ muốn một tấm bình phong để tự giải thoát khỏi gia đình mẹ đẻ, hoàn toàn không có ý định trục lợi hay nhận bất kỳ tài sản nào từ nhà họ Phó.
“Tại sao lại không thể nhận?” Bà Bạch Mạn Nghi hơi nhẹ giọng quở trách, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự yêu thương: “Con đã là vợ của Cảnh Sâm, là con dâu của mẹ. Đây là sính lễ đón con về nhà, là sự tôn trọng tối thiểu mà gia đình này dành cho con. Con cứ giữ lấy, coi như là tài sản bảo đảm cho tương lai của con.”
Thấy Thẩm Tri Hòa vẫn ngập ngừng muốn từ chối, bà Bạch Mạn Nghi quay sang lườm cậu con trai đang ngồi bên cạnh: “Cảnh Sâm, con nói gì đi chứ!”
Phó Cảnh Sâm đặt tách trà xuống bàn. Anh nhìn vẻ mặt căng thẳng và đôi mắt trong veo đầy sự bất an của Thẩm Tri Hòa, khẽ lên tiếng: “Đây là tấm lòng mà mẹ cho em, em cứ nhận đi cho mẹ yên tâm. Những giấy tờ này em cứ cất ở nhà, sau này có việc gì cần dùng đến thì tính sau.”
Lời nói của Phó Cảnh Sâm giúp Thẩm Tri Hòa bớt đi phần nào áp lực. Cô hiểu nếu mình kiên quyết từ chối lúc này sẽ làm tổn thương tấm lòng chân thành của bà Bạch Mạn Nghi.
“Con cảm ơn mẹ rất nhiều.” Thẩm Tri Hòa cúi đầu, nhận lấy túi hồ sơ đựng các giấy tờ bất động sản và chiếc hộp trang sức.
Bà Bạch Mạn Nghi mỉm cười hài lòng, nắm chặt tay cô dặn dò thêm bao điều về sức khỏe và cuộc sống thường ngày.
Khoảng 9 giờ tối, Phó Cảnh Sâm đứng dậy xin phép đưa Thẩm Tri Hòa trở về để cô nghỉ ngơi cho ca trực đầu tuần tới. Bà Bạch Mạn Nghi tiễn hai người ra tận cửa xe, bịn rịn vẫy tay chào mãi cho đến khi chiếc xe lăn bánh qua cánh cổng lớn.
Bên trong xe, không gian trở lại vẻ yên tĩnh quen thuộc.
Thẩm Tri Hòa ngồi ở ghế phụ, hai tay ôm chiếc túi xách cùng túi tài liệu đựng các cuốn sổ đỏ và hợp đồng cổ phần đặt trên đùi. Cảm giác sức nặng của khối tài sản khổng lồ này khiến cô cảm thấy vừa lạ lẫm, vừa có chút bồn chồn khó tả.
“Mẹ tôi hơi nhiệt tình quá mức, làm cô mệt rồi phải không?” Phó Cảnh Sâm vừa lái xe vừa cất giọng hỏi, âm điệu trầm thấp phá tan bầu không khí im ắng.
“Không hề mệt.” Thẩm Tri Hòa khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn ra những ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa kính: “Bác… mẹ đối xử với tôi rất tốt. Thật sự… đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình như vậy.”