Diệp Tẫn nhận ra sự phấn khích của nàng. Đúng là vui buồn đều hiện rõ trên mặt, nhìn một cái là thấy ngay.
“Không cần.” Hắn vẫn đáp như cũ.
Lâm Miểu thấy hắn thực sự không cần giúp, đành nói: “Vậy anh cứ bận việc đi, cần gì thì gọi tôi.”
Diệp Tẫn gật đầu.
Lâm Miểu quay vào nhà, múc nước nóng cho mấy đứa nhỏ tắm trước. Sau khi thêm nước vào nồi, đốt thêm một mớ củi, nàng lại từ trong bếp đi ra, đứng nhìn Diệp Tẫn làm việc.
Hắn chặt tre thành từng đoạn cao hơn hắn khoảng hai thước, dựa vào tường bao và tường bếp để làm hai mặt tường cho nhà tắm, sau đó đào hố dưới đất.
Đợi đến khi Đại Nữu tắm xong đi ra, Diệp Tẫn mới chỉ việc cho Lâm Miểu làm, bảo nàng hốt tro bếp đổ vào mấy cái hố đất đó.
Lâm Miểu rất biết điều, nàng tự biết kỹ năng sinh tồn của mình không phong phú bằng hắn, nên không hề thắc mắc, bảo gì làm nấy.
Lâm Miểu gạt hết tro trong bếp vào cái mẹt rồi bưng ra ngoài. Trong đống tro vẫn còn những tàn lửa đỏ.
Diệp Tẫn: “Đốt thêm một đống lửa nữa đi.”
Lâm Miểu lập tức chạy vào bếp ôm mấy cành cây khô ra, mượn tàn lửa để nhóm bếp. Đống lửa cháy lên, nàng thấy hắn đem tro bếp trộn lẫn với bùn đất.
Lâm Miểu không nhịn được mà tò mò hỏi: “Làm vậy để làm gì?”
Tuy Diệp Tẫn kiệm lời nhưng vẫn giải thích cho nàng: “Chống mục nát, đất có tính axit sẽ làm hỏng tre.”
“Vậy sao hàng rào bên ngoài không làm thế này?”
“Bên ngoài chỉ là tạm thời, sau này phải thay bằng gỗ, gỗ tương đối bền hơn.”
Lâm Miểu gật đầu đã hiểu. Lại thấy hắn cầm một đầu cây tre hơ trên lửa, nàng lập tức nói: “Cái này ta biết, than hóa để chống mục.”
Diệp Tẫn ngước mắt nhìn nàng một cái, nhưng không hỏi gì thêm.
Hơ xong đoạn dưới của cây tre, hắn cắm nó xuống hố rồi lấp đất lại. Nhà tắm này rộng chừng một mét vuông, cũng đủ dùng rồi.
Sau khi chôn xong mấy cây tre lớn làm trụ, Diệp Tẫn cắm thêm những cây tre nhỏ hơn ở bên cạnh để làm vách. Cuối cùng, hắn tháo cánh cửa bếp xuống, tạm thời dùng làm cửa nhà tắm.
Lúc này trời cũng đã tối hẳn.
“Phần mái để mai làm.” Hắn nói.
Lâm Miểu bảo: “Vậy anh mau đi tắm đi.”
Diệp Tẫn gật đầu, vỗ vỗ tay rồi đi đến lu nước múc nước. Nước trong lu cũng sắp cạn, ngày mai lại phải đi gánh nước rồi.
Diệp Tẫn tắm rất nhanh, một lát sau đã đi ra.
Lâm Miểu thắp đèn dầu, múc nước nóng rồi pha thêm nước lạnh thành một thùng nước đầy ắp, nàng phải dùng cả hai tay mới xách nổi.
Diệp Tẫn bước đến bên cạnh nàng, hỏi: “Cần giúp không?”
Nếu nàng đã có thiện ý, hắn cũng không hẹp hòi gì việc giúp đỡ trong khả năng của mình.
Lâm Miểu lập tức đáp: “Cần!”
Nàng cảm thấy nếu mình khách sáo nói không cần, hắn chắc chắn sẽ không hỏi lại lần thứ hai nữa. Mà nàng thì thực sự xách không nổi, nên chẳng việc gì phải cố quá sức cả.
Nàng nhường chỗ, Diệp Tẫn một tay xách thùng nước đi về phía nhà tắm vừa mới dựng xong.
Lâm Miểu cầm đèn dầu đi theo sau, không nén nổi tò mò, nhỏ giọng hỏi: “Sức lực của Diệp Ngũ Lang lớn hơn hay là sức lực trước kia của anh lớn hơn?”
Nàng thấy cơ thể này của Diệp Ngũ Lang có sức lực không hề nhỏ chút nào.
Diệp Tẫn đặt thùng nước vào trong nhà tắm, nghe vậy thì liếc xéo nàng một cái.
“Hắn ta à? Phế vật.” Giọng điệu không tự chủ được mang theo sự khinh miệt.
Lâm Miểu: “…”
Diệp Tẫn dùng cơ thể của Diệp Ngũ Lang làm bao nhiêu việc, còn cõng nàng leo lên sườn núi. Thế này mà còn là phế vật á? Vậy cái loại vai không thể gánh tay không thể xách như nàng chẳng phải đến hàng ngũ phế vật mà cũng không chen vào nổi sao?