Đến nội dung chính

Chương 46

admin 684 Chữ Cài Đặt

Đếm kỹ lại thì có tận mười bảy quả. Thế là đã có thức ăn mặn cho ngày mai rồi.

Diệp Tẫn rửa tay xong thì ngồi vào bàn dùng bữa. Hắn ăn rất nhanh, ăn xong lại cầm dao rựa đi ra ngoài luôn. Ngày nào cũng thấy hắn bận rộn không ngơi tay.

Một lúc lâu sau, Diệp Tẫn kéo mấy cây tre về.

Đúng rồi, nhà vệ sinh và nhà tắm vẫn chưa dựng xong mà.

Lâm Miểu nghĩ đến chuyện hắn đã làm việc nặng cả ngày, đến tối mịt vẫn còn quần quật làm lụng, mà nàng thì chẳng giúp được gì nhiều…

Nghĩ đoạn, Lâm Miểu cầm ba quả trứng chim vào bếp. Nàng rửa sạch trứng rồi thả vào nồi nước đang đun.

Đợi nước sôi, trứng cũng chín. Nàng xối qua nước lạnh cho bớt nóng rồi lén lút nắm ba quả trứng trong tay đi đến bên cạnh hắn.

Diệp Tẫn đang chặt tre thành từng đoạn, phát hiện có người tới gần, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn lại, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc.
Chỉ thấy nàng như kẻ trộm, lén lút đưa cho hắn mấy quả trứng chim.

“Mau cầm lấy, cái này không có phần của mấy đứa nhỏ đâu.”

Hắn nhìn chằm chằm vào mấy quả trứng trong lòng bàn tay nàng, nghe nàng nói bọn trẻ không có phần, ánh mắt khẽ động, hỏi: “Tại sao?”

Nàng ngơ ngác đáp: “Đây là do anh mang về mà, anh còn làm bao nhiêu việc nặng nhọc nữa, đưa cho anh ăn trước chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Làm gì có nhiều tại sao thế?”

Ánh mắt hắn dời từ lòng bàn tay lên khuôn mặt nàng, quan sát từng biểu cảm dù là nhỏ nhất.

Hắn muốn từ trong ánh mắt và nét mặt của nàng mà tìm ra đáp án mình muốn – Rốt cuộc là nàng đang cố ý lấy lòng, hay bản chất vốn là một người thuần khiết như vậy.

Trước kia, bên cạnh Diệp Tẫn có quá nhiều kẻ tâm cơ thâm trầm, thậm chí hắn còn từng bị chính đồng đội vào sinh ra tử đâm sau lưng, nên rất khó để có thể tin tưởng một ai đó.
*

Lâm Miểu thấy hắn mãi không nhận lấy trứng chim, bèn lắc lắc tay giục giã: “Cầm lấy đi chứ.”

Diệp Tẫn giơ tay mình lên, nhàn nhạt thốt ra một chữ: “Bẩn.”

Lâm Miểu nhìn sang tay hắn. Quả thực là bẩn, lòng bàn tay thô ráp đầy bùn đất, còn dính cả màu xanh từ lớp vỏ tre nữa.

Nàng chỉ do dự một chút rồi thu tay lại, nói: “Vậy để tôi bóc cho anh.”

Nói xong, nàng nắm nhẹ tay lại, dùng sức một chút, vỏ trứng chim liền vỡ ra. Nàng bóc ra một nửa vỏ rồi đưa cho hắn.

Lần này Diệp Tẫn không còn do dự nữa, hắn kẹp lấy phần vỏ còn lại, khẽ bóp một cái, quả trứng đã nằm gọn trong miệng. Ba quả trứng chim nhỏ xíu, chẳng bõ dính răng.

Sau khi bóc xong cả ba quả, Lâm Miểu vỗ vỗ tay hỏi hắn: “Giờ anh định làm gì?”

Diệp Tẫn nhìn sắc trời: “Dựng một nhà tắm trước đã.”
Lâm Miểu hỏi: “Vậy tôi có thể giúp gì không?”

Diệp Tẫn suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu: “Tạm thời thì không. Những việc bây giờ đều cần sức lực và kỹ thuật, cô làm không hợp.”

Lâm Miểu nghe vậy thì lại nói: “Hôm nay mệt cả ngày rồi, vả lại tối nay chắc cũng chẳng dùng tới đâu, hay là để mai hãy dựng.”

Diệp Tẫn: “Dựng tạm một cái trước đã, tối nay là có thể dùng luôn.”

Cơ thể này của Lâm Miểu đã bệnh mấy ngày, cũng ngần ấy thời gian nàng chưa được tắm rửa rồi.

Mấy ngày qua nàng toàn lau người qua loa, lúc nào cũng cảm thấy trên người dính dớp, không sạch sẽ.

Vừa nghe hắn nói sẽ làm một nhà tắm đơn sơ, trong lòng trở nên vô cùng kích động: “Làm thế nào vậy? Thật sự không cần giúp sao? Tôi vẫn có thể phụ một tay mà!”