Đến nội dung chính

Chương 50

admin 543 Chữ Cài Đặt

Thứ mà Mạc Thanh Hà gọi là thương lượng chính là thông báo cho chủ nợ giàu có và hào phóng của cô kế hoạch trả nợ.

Một số nợ kếch xù lên tới tận mười một con số.

“Em muốn tính toán rõ ràng với chị như vậy cơ à?” Phàn Thiên Tề nhíu mày, rõ ràng là không vui.

Người khác mơ được nằm dài như cá muối và thoải mái tiêu tiền còn không được, Thanh Hà nhà cô có hẳn một chiếc ngân hành tư nhân chành ành thì lại không biết hưởng.

Ai có thể không bực cơ chứ?

“Chị đã nói tài sản của chị cũng là của em rồi cơ mà?” Phú bà họ Phàn lại thở ra một đống lời đường mật, nhưng lần này còn pha thêm cả chút ớt, vừa ngọt vừa cay:

“Em dùng tài sản của em thì còn trả lại làm gì?”

“?” Mạc Thanh Hà nghẹn họng.

Cô không biết nên nghĩ rằng Phàn Thiên Tề kiếm tiền quá dễ và tiêu tiền quá thoáng, hay là chị ta ngốc đến mức không đong đếm được gần ba chục tỷ nhiều như thế nào mà có thể cho đi không một cái chớp mắt?
Nhưng không có kẻ ngốc nào lại là thần y danh tiếng khắp Châu lục, còn biết chế tạo và hái ra tiền từ rượu ngọt cả.

Mạc Thanh Hà càng nghĩ càng buồn phiền.

Hai câu đó của Phàn Thiên Tề mà đem ra ngoài nói thì đảm bảo, mười cô nghe cũng phải có tới tám cô đổ rầm rập.

Đáng tiếc, Mạc Thanh Hà nằm trong số hai cô còn lại. Hai cô này tự trọng quá cao, hoặc đơn giản là chưa bị cảnh không có tiền quật cho tơi tả đến mức sẵn sàng đánh đổi vì tiền.

“Đó là thành quả của chị, không phải của em.” Thanh Hà nhàn nhạt đáp, biểu cảm bình tĩnh như thể người vừa được mở ra tương lai sung túc không phải là cô:

“Chị rất tốt, nhưng em không muốn đến bên chị vì tiền.”

Mạc Thanh Hà cho rằng nói như vậy thì ít nhất Phàn Thiên Tề cũng chán nản vì nghĩ cô không thực tế chút nào, ai ngờ, chị ta lại vớ ngay được trọng điểm và lập tức chiếm lợi thế:
“Vậy có nghĩa là em đã suy nghĩ đến việc ở bên chị rồi đúng không?”

Mạc Thanh Hà: “?”

“Thế thì được rồi, đều nghe theo em.”

Mạc Thanh Hà: “…”

“Không phải em muốn trả tiền lãi cho chị à?” Phàn Thiên Tề nhích đến gần, môi mỏng cong lên đầy thích thú và nói rõ:

“Chị sẽ thu theo tuần. Cuối mỗi tuần chị sẽ đưa Hổ Phách đến đây ăn cơm coi như tiền lãi, thế nào?”

“Cơm không thịt, không cá thì rau củ nào cho vừa với số tiền lãi đó cơ chứ?” Mạc Thanh Hà đang định nói là lãi vẫn cần đưa, cơm không tính tiền thì “con gái nhỏ” của cô đã lũn chũn chạy vào ôm chân cô cái chầm.

Và lời nhóc con nói ra mới là thứ khiến không gian nhỏ dày đặc ái muội:

“Mẹ ơi, mami ơi, con buồn ngủ rồi ạ!”

“Tối nay cả nhà mình ngủ cùng nhau, phải không mẹ?”

Mạc Thanh Hà: “?”