Đến nội dung chính

Chương 51

admin 658 Chữ Cài Đặt

“Đứa trẻ này… có phải đã bị Phàn Thiên Tề biến thành công cụ để chị ta tiếp cận mình không vậy?” Mạc Thanh Hà âm thầm phàn nàn, nhưng nhìn thân hình tròn vo lại lùn tịt như cái nấm nhỏ, cộng thêm gương mặt non nớt, bụ bẫm, lại còn có vài phần giống mình đến lạ kỳ của Hổ Phách thì cô chẳng thể giận hờn được.

Nhưng ngủ chung phòng, chung giường ư?

Phàn nhỏ này thì có thể đặc cách, còn Phàn lớn kia thì…

Hơn nữa, người giao đồ ăn còn chưa tới mà.

“Ăn cơm xong thì mới đi ngủ chứ?” Thanh Hà khom lưng bế bé con ba tuổi lên, cưng chiều nịnh nọt, giọng thì ngọt ngào cứ như thể đã từng chăm cả chục đứa con:

“Hổ Phách của mẹ đã ăn tối đâu? Đúng không nào?”

Lời vừa dứt, Mạc Thanh Hà mới thấy không tự nhiên, nhất là khi ở phía sau, Phàn Thiên Tề còn cố tình phụ hoạ bằng mấy câu chẳng trong sáng gì cho lắm:
“Mẹ nói đúng quá!”

“Hổ Phách nhà ta chưa ăn cơm đã đòi đi ngủ, nhỡ đang ngủ lại đòi bú ti thì mẹ và mami làm gì có sữa cho con bú đây?”

“?” Hai má Mạc Thanh Hà suýt thì đỏ chót như đèn đường. Một phần vì cái miệng có thể đem mọi thứ ra nói của Phàn Thiên Tề, một phần vì thói quen hư hỏng nhưng lại không thể trách phạt của Hổ Phách.

Thanh Hà mím môi nhìn cục mochi mềm tan trong lòng cô thì lo xa:

“Nhóc con này hễ ngủ say thì thực sự sẽ rúc vào ngực mình cọ cọ đủ thứ.”

“Chuyện này mà diễn ra trước mắt Phàn Thiên Tề thì còn ra thể thống gì nữa chứ?”

Thế nên… nhân lúc đồ ăn đã giao tới, nhân lúc Hổ Phách chưa lăn ra ngủ, nhân lúc cả ba sắp ăn xong, Mạc Thanh Hà phải gấp gáp đuổi mami của bé con về khu đô thị đầy mùi tiền kia.

“Không còn sớm, chị ăn nhanh rồi về Hoa Anh Đào đi kẻo lạnh.”
Một câu đuổi người thẳng tưng này khiến không khí quái dị vô cùng.

Bởi làm gì đã muộn?

Chính xác hơn thì mới hơn tám giờ tối.

Bởi rõ ràng là Phàn Thiên Tề đang cố hết sức để không phì cười, đang cố nhịn để diễn cảnh chân yếu tay mềm, cố tỏ ra đáng thương trước mặt cô gái mình yêu và cố hợp thức hoá việc tối nay ở lại.

Cụ thể, phú bà họ Phàn nói một cách rất hợp với câu mà Mạc Thanh Hà vừa nói:

“Chị đang bị thương mà!”

“Em nỡ để chị vừa đau eo vừa phải đi về giữa trời lạnh ư?”

“Chị đẹp như vậy, nhỡ kẻ xấu thấy chị đi một mình liền nảy sinh ý đồ thì sao?”

“Hơn nữa… em mới chuyển đến đây còn chưa quen nhà quen người, chị không yên tâm.”

“Chị phải ở lại để đảm bảo tất cả đều an toàn.”

Mạc Thanh Hà càng nghe càng thấy chuỗi lý lẽ này ngang phè nhưng lại không thể cãi.
Vì Phàn Thiên Tề nào còn đau eo? Phàn Thiên Tề nào bị kẻ xấu bắt nạt, chị ta cho hắn đo đường thì có!

Nhưng vài hôm trước, hai cô gái nọ về muộn bị mấy nam thanh niên chặn đầu định dở trò đồi bại thì là thật.

Con gái nhỏ của phú bà này ở đây ngủ cũng là thật.

Nên Mạc Thanh Hà không thể cố chấp gạt phăng đi đống lập luận của kẻ trước mặt.

Không những thế, ông trời như thể còn cố tình thiên vị người có tiền, hoặc là bảo vệ người đang phiền não vì tiền, khi mà ngay chớp mắt sau đó, cả hai đồng thời phát hiện một ống kính chĩa thẳng về cửa sổ căn hộ của Mạc Thanh Hà, từ phía toà nhà đối diện.