Mạc Thanh Hà có ý gì, Phàn Thiên Tề sao có thể không đoán ra chứ?
Nhưng phú bà này cố tình phớt lờ việc mình bị từ chối khéo, còn mặt dày kiếm cho mình chút phúc lợi.
“Eo chị còn đau nhưng vẫn có thể giúp em dọn nhà. Dọn xong, em lại xoa bóp eo cho chị là được rồi.”
Lời vừa dứt, không để cho Mạc Thanh Hà kịp phản ứng, trợ lý nhỏ của Phàn Thiên Tề đã dẫn bốn người làm dịch vụ dọn nhà theo giờ đến.
“Đây là cách chị ta giúp mình dọn nhà” Thanh Hà âm thầm phàn nàn:
“Đã thế còn đòi xoa eo, bóp lưng? Chị ta có tự tay dọn đâu.”
Nhưng đương nhiên, Mạc Thanh Hà không thể nói với bốn chị gái vừa đến rằng:
“Tôi tự dọn được rồi. Phiền các chị về cho.”
Thế nên chỉ sau vài cái chớp mắt, mọi ngóc ngách trong căn hộ không to cũng chẳng nhỏ đã sạch bóng.
Dân chuyên nghiệp có khác.
Đỗ Chung Anh lại nhanh nhẹn đưa bốn chị gái kia rời đi.
Căn hộ tầm trung lập tức còn lại hai người lớn cùng một trẻ em.
Không gian ngăn nắp, sạch sẽ và rõ ràng là… rất không tự nhiên.
Ít nhất là với chủ mới của căn hộ.
“Khụ!” Qua vài giây khó xử thì Mạc Thanh Hà cũng hắng giọng đề nghị:
“Em chuyển đi vội quá không kịp báo trước, chị lại còn giúp em dọn nhà.”
“Vừa hay đến giờ ăn tối, chúng ta ra ngoài ăn nhé.”
“Ngay dưới cổng chung cư có quán mì có vẻ ngon lắm. Gọi cả Chung Anh nữa. Em mời.”
“Em muốn dụ chị ra ngoài ăn để tiện đuổi chị về chứ gì?” Phàn Thiên Tề vừa được mời đã đánh hơi thấy mùi tiễn khách nên lập tức không đồng ý, còn tiện thể đưa luôn ra lịch trình ngắn hạn:
“Chung Anh đi ăn với bạn rồi về thẳng nhà. Chị và Hổ Phách muốn gọi đồ về ăn. Tối nay cả nhà ta ngủ ở đây, sáng mai cùng đưa Hổ Phách về Tây Đường để đi học, tiện thể cho em trải nghiệm thu hoạch hồng cổ và làm rượu ngọt.”
“?” Nếu không vì có Hổ Phách thì Mạc Thanh Hà đã chửi thề vài tiếng.
Một hành vi không thường thấy và chẳng nho nhã gì, nhưng chắc chắn là như vậy.
Cái gì mà cả nhà ta?
Hơn nữa căn hộ này chỉ có một phòng ngủ với một chiếc giường bé xíu.
Ba người chen trên đó thì không thể.
Mà không cho ân nhân ngủ giường thì có vẻ quá đáng.
Tự mình ngủ sofa cũng chưa chắc đã an toàn.
Lại còn về Tây Đường?
Vừa tưởng tượng, Mạc Thanh Hà đã thấy mình giống một bà mẹ vô trách nhiệm bỏ bê con gái nhỏ, sau đó vì sa cơ thất thế lại mặt dày mò về.
Chuyện xấu hổ như vậy ai làm được chứ?
Hết cách, cô đành thẳng thắn thương lượng với phú bà kia khi Hổ Phách đang xem hoạt hình.