Trong khi đó, sau khi hạ xuống quyết định, Mạc Thanh Hà rời khỏi ngôi nhà đầy mùi tiền của Phàn Thiên Tề liền lập tức đổi nơi tạm trú.
Từ thuê căn hộ cao cấp sang thuê căn hộ tầm trung.
Dù sao thì cũng đã giải nghệ, trong nhà lại đang nỗ lực kiếm tiền để trả cho Phàn Thiên Tề, nên nếu tiếp tục ở căn hộ cũ thì chẳng mấy chốc mà túi tiền lép kẹp của Mạc Thanh Hà sẽ chỉ còn lại cái vỏ.
Quá trình này diễn ra rất nhanh.
Nhanh tới mức khi Phàn Thiên Tề đến trước cổng khu chung cư cao cấp kia, Mạc Thanh Hà đã ôm Hổ Phách ngồi trên taxi và theo sau xe của dịch vụ chuyển đồ.
Ai ngờ, đồ đạc vừa khuân lên, nhà chưa kịp dọn dẹp thì Tào Tháo đã tới.
“?” Vừa nhìn thấy gương mặt đầy vương giả của người ta qua mắt mèo, đầu Mạc Thanh Hà đã thấy ong ong.
“Sao chị ta lại biết chỗ này?”
Nhưng nhìn đồng hồ nhỏ mà Hổ Phách đang đeo thì Mạc Thanh Hà liền sáng tỏ.
“Chiếc đồng hồ chắc hẳn bật định vị.”
Đúng lúc này, hoàng hôn đổ về. Ánh sáng cuối ngày của trời đông phủ lên vạn vật một màu xám bạc trầm ỉu.
Thứ màu sắc dễ làm người ta chán nản, đặc biệt là người đang đau đầu vì tiền.
Còn với người có tiền thì khác.
Chẳng hạn như phú bà họ Phàn.
Chị ta vừa đến, cửa vừa mở, mùi sung túc đã phả thẳng vào, trầm ỉu gì đó lập tức bị đá bay.
Và Mặc kệ Mạc Thanh Hà có vẻ không chào đón, Phàn Thiên Tề đi vào bế Hổ Phách lên, nhìn qua đống đồ đạc rồi tỉnh bơ bắt chuyện:
“Chị đến giúp em dọn nhà.”
Câu nói này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Mạc Thanh Hà.
Mở mang tầm mắt hơn chính là động tác vừa rồi.
“Quả nhiên chị ta lừa mình. Vì làm gì có ai đang đau eo mà bế một đứa bé tròn vo lên ngon ơ như vậy được chứ?”
Sau khi liên hệ thực tế trước mắt với việc nhìn thấy ở trung tâm tiệc cưới lúc sáng, một cảm giác không rõ là giận hay thất vọng bỗng mờ mịt dâng lên khiến Mạc Thanh Hà phiền não.
Chỉ có điều, dù gì người ta cũng là ân nhân, lạnh nhạt đuổi đi thì không có lễ nghĩa, nhưng nhiệt tình chào đón thì không thật lòng.
Cuối cùng, Mạc Thanh Hà chọn mỗi thứ một nửa, giọng nói còn vô thức lộ ra chút giận hờn nho nhỏ mà chính cô cũng không hề hay biết:
“Em đâu dám để chị vừa bỏ tiền vừa bỏ sức ra giúp em. Hơn nữa… eo của chị còn đau cơ mà?”
Ai ngờ, Phàn Thiên Tề chỉ đợi được phát một gam màu liền mở thành một xưởng nhuộm.