Đến nội dung chính

Chương 47

admin 520 Chữ Cài Đặt

Giận thì thế nào?

Chẳng lẽ lại chạy lên giữa sân khấu, cầm micro và phủ định tất cả những gì người ta vừa nói?

Rồi lấy đâu ra tiền mà trả cho thần y kiêm phú bà kia?

Mạc Thanh Hà cảm thấy Phàn Thiên Tề không làm diễn viên đúng là tổn thất lớn của nền điện ảnh nước nhà.

Ở nhà thì nhăn nhó, ra ngoài thì lưng thẳng ngực ưỡn?

Thanh Hà đang định há miệng hỏi thăm cái eo của Phàn Thiền Tề thì người ta đã được mỹ nữ rủ đi mất.

Nhưng đi kiểu sóng vai có vẻ quá tầm thường.

Cô gái đó đi hai bước thì vòng một nảy nở chạm vào người Phàn Thiên Tề tới ba lần.

Lần thứ tư còn nâng cấp hơn nữa, trẹo chân!

Đáng chú ý là Phàn Thiên Tề đỡ cô ta mà không phát ra chút biểu hiện đau đớn nào, vẻ mặt còn vô cùng hưởng thụ.

“Thôi được rồi!” Mạc Thanh Hà mím môi quay đi, trong đầu không ngừng chửi mắng:
“Đúng là lừa đảo.”

Không biết là mắng Phàn Thiên Tề lừa tình, hay là mắng chị ta giả vờ đau eo, mỏi lưng.

Chỉ biết là khi phú bà họ Phàn về nhà thì Mạc Thanh Hà đã dọn đồ đi mất hút.

Ngay cả Hổ Phách cũng không thấy không thấy bóng dáng.

Cả ngôi nhà to tổ chảng chỉ có duy nhất vị trợ lý nhỏ.

“Chung Anh!” Nhìn lướt qua đồng hồ treo tường vừa điểm 5 giờ chiều, Phàn Thiên Tề có chút mất hứng hỏi:

“Thanh Hà và Hổ Phách đâu?”

“Sao chị lại hỏi em?” Trong đầu lèm bèm câu này, nhưng ngoài miệng, Đỗ Chung Anh rất ngoan ngoãn đáp:

“Hai người đang ở bên căn hộ của chị dâu ạ.”

“Bao giờ về?”

“?” Lần này Đỗ Chung Anh quên béng mất việc quan sát nét mặt “phiếu cơm” của cô nên hồn nhiên làm rõ:

“Chị dâu nói chị bận rộn nên chị ấy tạm thời mang Hổ Phách sang đó chăm sóc.”
“Cái eo của chị thì giao lại cho em.”

Ngay sau đó còn to gan phàn nàn một cách có cơ sở:

“Nhưng chị có đau eo thật không đấy ạ?”

“Làm gì có ai bị đau eo mà đi tiệc tùng cả ngày trời.”

Lời vừa dứt, trợ lý nhỏ đã bị ánh mắt áp bức của Phàn Thiên Tề làm cho ngậm miệng.

“Em thấu hiểu lòng người quá nhỉ? Dạo này nhàn rỗi quá đúng không?”

Thấy Đỗ Chung Anh không dám ba hoa, Phàn Thiên Tề lười biếng ngồi xuống sofa và sai vặt:

“Mau lên phòng sắp vài bộ quần áo cho chị.”

Nhưng trợ lý nhỏ chưa chạm chân đến đầu cầu thang, nhiệm vụ đã thay đổi:

“Không cần nữa.”

“Em lên phòng làm việc lấy một bình rượu ngọt lựu thạch đào hổ phách, sau đó đưa chị sang chỗ Thanh Hà.”

Phàn Thiên Tề quyết định dùng chiêu mặt dày để đổi lấy tương lai tươi đẹp.