Đến nội dung chính

Chương 46

admin 574 Chữ Cài Đặt

Đứng trước vấn đề lợi ích thì ai cũng dễ trở nên ích kỷ.

Đặc biệt là chuyện yêu đương.

Ai có thể vui vẻ khi thấy bông hoa mình thích lại bị người ta hái về nhà?

Cho dù người trước mặt là đại ân nhân, Hoàng Kính Minh cũng không cam lòng.

Nhưng anh là luật sư. Không bốc đồng. Không phát tác. Càng không để cảm xúc phá hỏng cục diện.

Hoàng Kính Minh im lặng một khoảng rất ngắn, nhưng đủ để thu lại toàn bộ cảm xúc vừa dâng lên trong đáy mắt.

Sau đó, anh mỉm cười.

Một nụ cười lịch thiệp, chuẩn mực, không hề lộ ra mảy may thất thố.

“Tôi là bạn học của Phí Hinh Tuệ, trợ lý cũ của Thanh Hà.”

Ngay sau đó, Hoàng Kính Minh vẫn không dấu được tò mò, không nỡ cứ vậy mà bỏ cuộc nên đành vờ như không hề hay biết gì về cơn bão mạng mấy ngày nay:

“Giáo sư Tề và Thanh Hà là họ hàng sao?”
Câu hỏi được Hoàng Kính Minh nói ra rất khéo.

Không xâm phạm. Không khiêu khích. Chỉ là hỏi cho rõ.

Nhưng đáng tiếc, Phàn Thiên Tề là thần y có danh có thực, lại là cáo già phiên bản y học. Không chỉ chữa khỏi vô số ca bệnh khó nhằn, cô còn bắt được cả mạch diễn và toan tính của người khác, ngay cả khi chúng chưa kịp bày ra trên bàn cờ nhân tâm.

Nên Hoàng Kính Minh còn chưa kịp bẻ cong câu chữ, Phàn Thiên Tề đã ung dung đặt dấu chấm hết cho chủ đề.

Chỉ có điều, cách nói của Phàn Thiên Tề lại giống như cố tình gieo cho người ta một hạt giống tốt, để nó vừa kịp nảy mầm thì lập tức đem ra phơi dưới nắng gắt.

Cô mỉm cười, giọng vẫn điềm tĩnh như trước:

“Không phải họ hàng.”

Rồi rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu, nhẹ tới mức không ai kịp ngăn nhưng nặng tới mức không ai có thể làm ngơ:
“Nhưng Mạc Thanh Hà là cả thế giới của tôi.”

Nhóm Tô Linh rít lên.

Những người khác thì không giấu được đủ loại biểu cảm.

Hoàng Kính Minh cũng không ngoại lệ, cực kỳ sốc, ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý.

Cả thế giới nghĩa là gì? Chẳng cần nói rõ thì ai cũng biết.

Chỉ có người được nhắc tên là cố tình không biết.

Sau câu nói đầy mùi đánh dấu lãnh thổ đó của Phàn Thiên Tề, Hoàng Kính Minh không nói gì thêm.

Nhân lúc chú rể ngang qua chúc rượu, anh liền tranh thủ rút lui.

Nói không buồn là nói dối.

Nhưng vợ của bạn, bạn thân của vợ là những đối tượng mà người quân tử tuyệt đối không được dây dưa.

Phàn Thiên Tề còn là đại ân nhân của nhà họ Hoàng.

“Thôi được rồi, hoa dù đẹp nhưng đã có chủ thì không thể cố tình hái.” Hoàng Kính Minh đau lòng nghĩ, rồi ra về cùng nhóm đồng nghiệp.
Tiệc cưới rục rịch tan.

Phàn Thiên Tề lúc này mới tỏ ra ngoan ngoãn bày ra vẻ mặt ăn năn hối cải, nhỏ giọng nói với Mạc Thanh Hà:

“Hình như chị say rồi, lúc nãy lỡ lời. Em không giận chứ?”