Sau vài tiếng gọi gặp, cửa vừa hé, Mạc Thanh Hà đã bị chủ nhân căn phòng kéo vào trong, nhưng trọng điểm là người ta lại đang mặc rất thiếu vải.
“Chị!”
“Sao chị không mặc ăn mặc tử tế chút nào thế?”
Không kịp chạy và không thể thoát nên Mạc Thanh Hà giận dỗi lên án, mắt không dám nhìn loạn, viền tai thì đỏ chót.
Nhưng Phàn Thiên Tề thì lại tỉnh bơ, như thể người đang không mặc áo và quần ngủ thì xộc xệch không phải là cô.
“Chị đang muốn mặc tử tế nhưng mà em gọi, nên mới bị gián đoạn đấy chứ.”
“Vậy sao chị còn mở cửa? Mặc áo xong thì mới mở chứ?”
“Chị sợ em đợi lâu còn gì?” Phàn Thiên Tề cố tình hợp thức hoá hành vi nhạy cảm:
“Hơn nữa, eo chị đau nên không mặc nhanh được.”
“?” Mạc Thanh Hà nghẹn họng mất hai giây, rồi lí nhí phản bác:
“Vậy đang yên đang lành, chị cởi áo ra làm gì?”
“À!” Giọng Phàn Thiên Tề kéo dài, như thể lý do cô thay áo là điều hiển nhiên nhất trên đời:
“Vì chị nghe nói vợ tương lai của chị quay vlog gia đình, nên chị thay đồ đẹp một chút để vào hình cho xinh thôi mà.”
Vlog gia đình?
Lại còn vợ tương lai.
Lý do và xưng hô thuận tiện quá nhỉ?
Mạc Thanh Hà chợt quên béng mất cảnh tượng giới hạn người nhìn, cô quay lại định chỉnh đốn cách nói chuyện của người ta thì va ngay vào lồng ngực phấn nộn nào đó.
May là kẻ không biết xấu hổ kia còn chưa cởi hết.
“Sao chị còn chưa mặc áo vào?”
“Chị chưa mặc được. Eo đau. Giơ tay không nổi. Em giúp chị mặc đi.”
“?”
Phàn Thiên Tề nén cười, cố ý thu hẹp khoảng cách khiến cho với sự chênh lệch chiều cao hoàn hảo, tầm nhìn của Mạc Thanh Hà ngang bằng đúng ngực cô.
“Được rồi! Chị mau đưa áo đây.”
“Ừm.”
“Cúi xuống một chút.”
“Ừm.”
“Chút nữa.”
“Ừm.”
Ừm cái đầu chị. Mạc Thanh Hà âm thầm phàn nàn. Rồi không hiểu vì lý do gì, cô mất thăng bằng, ngã thẳng vào ngực người đối diện.
Một khoảng đầy xấu hổ trôi qua.
Chính xác hơn là chỉ có Mạc Thanh Hà xấu hổ, mặt đỏ bừng, còn chị Tề nào đó thì vô cùng hưởng thụ.
“Em thơm quá!”
Lưu manh.
Vô sỉ.
Không đứng đắn.
Mạc Thanh Hà hậm hực mắng thầm rồi không thèm nể tình người ta đau eo nhức hông gì cả, cô đẩy nhẹ một cái, quyết thoát khỏi móng vuốt lưu manh.
Áo len vừa cầm chưa nóng tay bị nhét thẳng trở lại cho Phàn Thiên Tề.
“Chị tự mặc vào đi. Đừng có mà tiếp tục dở trò!”
Một lát sau, trong không khí gia đình “ngọt ngào”, bữa sáng chất lượng diễn ra rất sống động.
Tiếp đó không lâu, khi ca xoa bóp đầu tiên trong ngày hoàn thành, điện thoại của Mạc Thanh Hà liền reo inh ỏi.
“Chị đẹp của tôi ơi, cậu đang ở đâu đấy hả? Đừng nói là cậu thực sự theo phú bà họ Phàn kia về làm nội trợ và chăm con nhỏ đấy nhé?”
Mạc Thanh Hà vội lấy tay che kín loa điện thoại, vì mặc dù không để loa ngoài, nhưng ở đầu dây bên kia, Tô Linh nói quá to.
“Cậu nói luyên thuyên gì đấy hả?” Thanh Hà nhỏ giọng.
“Thì không phải trên mạng đăng tin đầy rẫy còn gì?” Tô Linh tỏ ra vô cùng phấn khích:
“Nhưng nếu cậu không thích thì có thể giới thiệu chị ấy cho bọn mình. Chị ấy vừa có nhan sắc lại có tiền, danh tiếng đủ cả, bọn mình ước còn không được đây.”
“?”