Sáng sớm hôm sau, mưa phùn dày phủ kín lên mái của các ngôi nhà đầy mùi tiền ở Hoa Anh Đào.
Nhà của Phàn Thiên Tề cũng không ngoại lệ.
Nhưng ngoại lề là phòng bếp hôm nay cực kỳ ấm cúng, đối lập với tiết trời giá buốt bên ngoài.
Hổ Phách chốn kỹ trong chăn lông cừu, y như em mèo béo, mắt nhắm tít, nhưng chiếc bụng nhỏ thì hoạt động rất đúng giờ, sôi èo èo.
“Mẹ ơi!” Nhóc con chầm chậm mò xuống tầng một, đi theo tiếng gọi của dạ dày đến trước cửa phòng bếp, nơi cháo ngũ cốc mới nấu, rau củ mới xào chen chúc toả hương thơm lừng.
Tiếng gọi non choẹt này khiến Mạc Thanh Hà dừng tay.
Cô quay lại thì suýt chút nữa phì cười.
Vì Hổ Phách quá đáng yêu.
Cả người tròn vo trong bộ đồ mặc nhà loại trẻ em kẻ caro lót bông, tóc tơ mềm rối tung, còn xoăn nhẹ tự nhiên y như công chúa tóc mây, nhưng là phiên bản cái nấm nhỏ với gương mặt mũm mĩm búng ra sữa.
Mạc Thanh Hà tắt bếp, nồi cháo vẫn sôi lục bục nho nhỏ.
“Bảo bối của mẹ đoán thử xem, sáng nay mẹ nấu món gì cho con ăn nào?”
Lời vừa dứt, chính Thanh Hà cũng thấy hơi ngượng.
Quá ngọt rồi. Cứ như thể cô đã từng chăm cả chục đứa con.
Hổ Phách thì cực kỳ thích cảm giác này, vừa thức dậy đã được mẹ ôm, còn cả cả tá đồ ăn thơm nức.
Nhóc con mềm oặt ôm cổ Mạc Thanh Hà, giọng non choẹt, dẻo dính tới khó đỡ:
“Mẹ nấu sủi cảo chín tầng mây đúng không ạ?”
Có loại món ăn hoa mĩ như vậy nữa hả?
Mạc Thanh Hà bế Hổ Phách lên, chỉ vào bàn ăn cô vừa bày biện tinh tươm.
“Hổ Phách của mẹ giỏi quá! Đúng là có sủi cảo sốt mỡ hành, nhưng sao con lại gọi là sủi cảo chín tầng mây?”
“Vì sủi cảo tròn tròn giống con ạ.” Hổ Phách cong cong môi mỏng, giọng ngọt lịm như mật ong bỏ thêm hai chén đường:
“Vỏ sủi cảo lại đủ màu, luộc lên bồng bềnh như đám mây nhỏ.” Đến đoạn này, nhóc con còn vỗ tay “bẹp” một cái, mặt mày cong tít, vui vẻ hết cỡ nói:
“Giống y như quần áo mặc ở nhà của mami ạ.”
Mạc Thanh Hà bật cười rồi mới nhớ tới mami của bé con.
“Chị ta sao còn chưa xuống? Đau eo không dậy nổi, hay là ngủ nướng?” Cô thầm nghĩ rồi đặt Hổ Phách ngồi xuống ghế ở bàn ăn.
Rất nhanh, một bát sủi cảo trộn sốt cà chua và mỡ hành óng ánh, một bát nhỏ cháo ngũ cốc sánh mịn, ấm vừa đủ, một đĩa bắp non xào dầu oliu được đặt ngay trong tầm tay của bạn nhỏ ba tuổi.
“Hổ Phách từ từ ăn, để mẹ lên gọi mami nhé?”
“Dạ.”
Ai ngờ, cửa phòng ngủ của Phàn Thiên Tề vừa hé, cảnh giới hạn người xem đã đập thẳng vào mắt Mạc Thanh Hà.