Biểu cảm không thoải mái thoáng vụt qua gương mặt của Mạc Thanh Hà.
Cuộc gọi kết thúc.
Mạc Thanh Hà lén quan sát Phàn Thiên Tề đang cùng Hổ Phách chơi nặn đất sét.
Tràn ngập hào quang phú bà.
Nhan sắc cũng không hề tầm thường. Chưa cần tính đến túi tiền khổng lồ, chỉ cần gương mặt và phong thái phú quý dư thừa kia, vẫy tay một cái thì đã có cả tá người xếp hàng.
“Thật đáng ghét!” Thanh Hà vừa âm thầm mắng người ta tốt số xong thì Tô Linh đã gửi định vị tới.
Sáng nay nhóm của họ đi dự tiệc cưới của một người bạn cùng lớp.
Chưa tới mười phút sau, Mạc Thanh Hà đã trở ra với diện mạo xinh đẹp đến mức hoa cũng phải nhường.
Có nhan sắc đúng là một loại ưu thế.
Tuỳ ý chỉnh trang một chút cũng đủ làm người khác đứng ngồi không yên.
Và đại diện cho đội hình “người khác” phải kể đến Phàn Thiên Tề.
Ngay khi cô Tấm trong nhà vừa hoá công chúa, chị gái họ Phàn lập tức từ bệnh nhân cần chăm sóc biến thành dì ghẻ khó ở chính hiệu.
“Em đi đâu đấy?” Giọng hỏi rất bình thản, nhưng ánh mắt thì không hề.
Phàn Thiên Tề quét qua Mạc Thanh Hà một lượt từ đầu đến chân, chậm rãi, kỹ lưỡng như thể đang kiểm kê tài sản có nguy cơ bị người khác cướp mất.
“Em đi ăn cưới bạn.” Thanh Hà vô thức có cảm giác hơi chột dạ.
Nhưng chỉ là hơi thôi, vì rõ ràng cô đâu phải người giúp việc toàn thời gian của phú bà kia.
“Chị không phiền chứ?”
“Phiền. Cực kỳ phiền.” Phàn Thiên Tề nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt lại cố tình tỏ ra tinh tế một cách quá đáng:
“Không phiền. Nhưng em mặc như vậy thì người khác sẽ thấy phiền đấy.”
“?” Thanh Hà nhíu mày nhìn bộ đồ mình đang mặc.
Váy liền áo màu phấn đào nhạt, vừa kín đáo vừa thời thượng, thiết kế không cầu kỳ nhưng đủ để sang trọng mà không xa cách, có gì mà phiền?
“Em không biết thật à?” Phàn Thiên Tề đứng dậy, ung dung đi đến trước mặt
Mạc Thanh Hà và ra vẻ tốt bụng nhắc nhở:
“Tổng thể ngoại hình của em quá đẹp, em lại còn là người nổi tiếng, chắc hẳn sẽ khiến nhân vật chính của buổi tiệc bị lu mờ đấy.”
“Nếu chị là họ, chị cũng sẽ không vui.”
Cô dâu hôm nay là mỹ nữ ngành công nghiệp bán hàng trực tuyến thì lu mờ sao nổi.
Hơn nữa, đây là bộ đồ duy nhất lẫn trong vali mà cô mang tới đây có thể mặc đi tiệc.
Nếu giờ chạy về chung cư thay bộ khác thì ngược đường, sẽ muộn giờ.
Thanh Hà đầy mặt nghi ngờ, đi đến trước gương và ngắm chính mình lần nữa.
Chỉ là một bông hoa nhỏ xinh thôi, làm gì rực rỡ như phú bà kia nói?
“Em thấy bình thường mà!”
“Không bình thường đâu.” Phàn Thiên Tề kết luận dứt khoát, kiểu phong cách của bác sĩ đã chẩn đoán thì không cần hội chẩn thêm.
“Đi theo chị. Chị giúp em đổi trang phục.”
Lời phản đối của Mạc Thanh Hà chưa kịp thành hình, một bộ suit và đầy đủ phụ kiện đã được đưa tới, nhanh gọn như thể đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Chỉ trong một cái chớp mắt, quý cô sang chảnh, mềm mại lập tức biến thành công tử hào hoa vừa bước ra từ giới thượng lưu.
Cực kỳ có khí chất.
Nhưng không phải để kẻ khác tơ tưởng. Mà là kiểu đẹp khiến không ai dám tuỳ ý tơ tưởng.
Trong ánh đèn lung linh hắt lên mặt gương không tì vết, Mạc Thanh Hà không tin nổi vào mắt mình.
Ngay cả khi còn hoạt động trong giới giải trí, hình tượng nhân vật của cô vốn đã đủ đa dạng, từ dịu dàng, kiêu kỳ đến lạnh nhạt, sắc sảo.
Nhưng vibe kiểu này thì lại quá xa lạ.
Nó vừa tổng tài, vừa phú nhị đại, lại vừa khó chiều và kín kẽ như truyền nhân của gia tộc, cẩn trọng và được nuôi dưỡng trong khuôn phép nghiêm ngặt.
Mạc Thanh Hà ngắm mình thêm vài giây rồi phải bật cười.
Được rồi, với giao diện này thì cô dâu hoàn toàn không thấy phiền.
Nhưng chú rể thì chưa chắc.