Đến nội dung chính

Chương 10

admin 507 Chữ Cài Đặt

Thấy bé con uống hết sữa trong thìa, Ngô Ngọc Lan dúi đứa bé cho Vương Quế Cầm đứng cạnh.

Bà biết nếu khuyên nhủ nhẹ nhàng, Lý Tú Vân e là càng không dám cho con uống sữa. Thế nên bà chửi thẳng luôn: “Lão nương cứ thích cho nó ăn đấy, cứ lề mề lằng nhằng mãi, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ đói con bé đến chết à!”

Nói xong, bà ra ngoài bưng cái hũ đất đựng sữa bột vào, nhìn con dâu cả Vương Quế Cầm dặn: “Dùng nước ấm đun sôi để pha cái sữa bột dê này, cứ một canh giờ thì pha một lần, mỗi lần một thìa thế này, nước tầm này là đủ.”

Thấy Vương Quế Cầm đứng ngẩn ra, Ngô Ngọc Lan nâng cao giọng: “Nghe rõ chưa nhà lão đại! Nếu để đứa bé này đói thì ngươi cũng nhịn cơm luôn đi!”

Vương Quế Cầm nghe vậy mới biết Ngô Ngọc Lan đang nói chuyện với mình, vội vàng đáp lời.
“Vâng, vâng, con biết rồi thưa mẹ!”

Sợ lộ chuyện sữa bột, Ngô Ngọc Lan căn dặn: “Giấu kỹ mấy thứ này vào, nếu để người ngoài thấy thì mất đầu như chơi đấy. Nghe rõ chưa?”

Hai người nghe vậy liền gật đầu lia lịa, trong lòng đều đinh ninh rằng thứ sữa bột này vô cùng quý giá.

Đợi Ngô Ngọc Lan bước ra ngoài, hai người nhìn nhau, trong mắt đều tràn ngập vẻ bối rối và kinh ngạc.

Lý Tú Vân thấp thỏm không yên: “Đại tẩu, tẩu nói xem mẹ bị làm sao vậy? Vừa cho muội ăn cháo uống trứng gà, lại còn cho Tiểu Ni uống sữa bột dê nữa.”

Nhớ lại dạo trước khi con gái lớn bị bán, mẹ chồng cũng có mấy ngày đối xử rất tốt với mình, Vương Quế Cầm thì thầm: “Mấy ngày nay muội trông chừng Xuân Ni cẩn thận vào.”

Lý Tú Vân cắn môi gật đầu.

Hai người đều rất ăn ý không nhắc đến chuyện sữa bột kia.
Rất nhanh đã đến giờ ăn tối, khi Ngô Ngọc Lan ra nhà chính thì cả nhà đã đợi sẵn ở đó. Có điều những người ngồi mâm trên chỉ có con cả Tống Tri Dũng cùng hai con trai Tống Đại Lang, Tống Nhị Lang, còn cậu út Tống Tri Thư đang giận dỗi nên không ra.

Tức là trong cái nhà này, ngoài bà ra, chỉ có đàn ông mới được ngồi mâm trên. Những nữ nhân khác đều phải bưng bát ăn trên chiếc bàn gỗ thấp lè tè.

Ngô Ngọc Lan nhắm mắt, hít một hơi sâu: “Dẹp cái bàn nhỏ này đi!”

Vương Quế Cầm chần chừ: “Mẹ, cái bàn nhỏ này… Bọn con phải ngồi.”

“Từ nay về sau đều ngồi mâm trên.”

Vương Quế Cầm bấm bụng: “Thế… Thế thì không hợp quy củ.”

Bị đày đọa bao nhiêu năm, Vương Quế Cầm rõ ràng đã bị thuần hóa, không dám phá vỡ quy củ do Ngô Ngọc Lan lập ra.

“Quy củ? Ta chính là quy củ của cái nhà này!”