Đến nội dung chính

Chương 11

admin 530 Chữ Cài Đặt

Thấy mặt Ngô Ngọc Lan có chút giận dữ, Vương Quế Cầm vội gọi hai đứa con trai bê cái bàn nhỏ đi, sau đó rụt rè ngồi vào mâm trên. Nàng ấy đến ngồi còn không dám ngồi hẳn, luôn trong tư thế sẵn sàng rời mâm.

Những người khác cũng vậy.

Ngô Ngọc Lan ngồi vào vị trí chủ tọa, nhìn thức ăn trên bàn mà bà bỗng thấy no ngang.

Một nồi cháo loãng độn cám gạo, một nồi canh rau dại nấu suông và hai miếng bánh bột ngô khô khốc. Bánh bột ngô đã là thứ ngon nhất trong nhà, bình thường chỉ có bà và Tống Tri Thư mới được ăn.

Đợi mọi người ngồi yên vị, Vương Quế Cầm bắt đầu múc cháo chia cho từng người theo thường lệ, mỗi người chỉ được nửa bát.

Ngô Ngọc Lan nhìn thứ cháo cám gạo loãng toẹt như nước lã, chiếc đũa trên tay đập “chát” một tiếng xuống bàn.

“Đúng là đày đọa con người mà!”
Có tí đồ ăn thế này thì làm sao mà no bụng được. Dù không phải máu mủ ruột rà nhưng cũng không thể đày đọa con người ta như vậy chứ!

Vương Quế Cầm giật nảy mình, tay run lên suýt đổ cả nồi canh cám.

“Con xin lỗi mẹ, con múc ít lại, con múc ít lại một chút!”

Ngô Ngọc Lan nhìn nửa bát cháo cám đặt sang một bên, hỏi: “Bát này của ai?”

Vương Quế Cầm cười gượng đáp: “Mẹ, bát này dành cho Tú Vân. Muội ấy vừa mới sinh nên con múc cho muội ấy nhiều hơn một chút, mẹ đừng giận.”

Ngô Ngọc Lan nghe vậy thì tối sầm mặt mũi.

Cho sản phụ vừa mới sinh uống canh cám gạo?

“Không được mang cho nó ăn!”

Nói xong, bà đứng dậy định đi ra ngoài.

Tống Tri Dũng không đành lòng lên tiếng: “Mẹ, đệ muội đang yếu, bỏ đói không tốt đâu mẹ.”

“Đói một chốc có chết được ai đâu!”

Nói xong, Ngô Ngọc Lan rảo bước ra ngoài.
Mọi người nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau.

Vương Quế Cầm vô cùng khó xử: “Chuyện… Chuyện này làm sao đây? Mẹ không cho Tú Vân ăn cơm.”

Xuân Ni nhìn bát cháo cám, liếm môi: “Không sao, con không ăn, nhường phần của con cho mẹ con!”

Nói rồi, con bé bưng bát cháo cám của mình lẻn chạy về phòng mẹ.

Vừa đến cửa thì bị Ngô Ngọc Lan tóm gọn.

“Ta nói không cho nó ăn cháo cám, ngươi điếc à?”

Xuân Ni ngoan cố vươn cổ lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại cực kỳ kiên định: “Nãi nãi, mẹ con chảy nhiều máu lắm, nếu không cho mẹ ăn mẹ sẽ chết đói mất!”

Ngô Ngọc Lan bĩu môi, vươn tay giật lấy bát cháo.

“Đã bảo không cho ăn là không cho ăn!”

“Ngươi cũng nhịn đi, ra đun nước cho ta!”

Xuân Ni đứng im không nhúc nhích, đôi mắt bướng bỉnh nhìn chằm chằm Ngô Ngọc Lan.

Thấy vậy, Vương Quế Cầm vội khuyên: “Xuân Ni, mau đi đun nước đi, kẻo lát nữa nãi nãi lại đánh con bây giờ. Đại bá nương cất bát cháo này đi, đợi nãi nãi ngủ thì con hẵng mang qua.”