Đến nội dung chính

Chương 9

admin 534 Chữ Cài Đặt

Nghe vậy, Ngô Ngọc Lan mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nếu đã vậy, hãy giúp tôi kích hoạt hệ thống Cửa hàng Y tế.”

[Vâng, thưa ký chủ.]

Sau một tiếng “Ting”, Ngô Ngọc Lan cảm thấy giữa mình và “Cửa hàng Y tế” đã xuất hiện một mối liên kết vô hình.

[Ting, phát hiện ký chủ vừa đỡ đẻ cho con dâu, cứu mạng con dâu và cháu gái, thưởng hai ngàn xu, xin vui lòng kiểm tra.]

Ngô Ngọc Lan nhìn bảng điều khiển, quả nhiên bên dưới hiện thêm hai ngàn xu.

Lướt qua cửa hàng một vòng, bà nhận ra sức mua của xu cũng xấp xỉ bằng tám triệu ở thế giới hiện đại.

Đúng lúc Ngô Ngọc Lan định tìm hiểu sâu hơn về cửa hàng thì ở phòng bên vang lên tiếng khóc lanh lảnh của trẻ sơ sinh.

Nghĩ đến đứa cháu gái vừa ra đời, Ngô Ngọc Lan tìm kiếm trong cửa hàng, tốn hai trăm xu mua một hộp sữa bột, sau đó tốn thêm năm mươi xu mua hai chiếc thìa silicon mềm cho trẻ sơ sinh.
Hộp sữa quá chướng mắt nên bà tìm một cái hũ đất rửa sạch rồi đổ bột sữa vào. Tiếp đó, bà đi tìm nước nóng pha sữa.

Ở phòng bên, Lý Tú Vân đang bón nước cơm cho con gái. Nhìn đứa bé không ăn nổi một miếng lại nôn hết ra, nàng ấy vô cùng sốt ruột.

“Ngoan nào, vài ngày nữa mẹ có sữa rồi, con uống tạm chút nước cơm nhé.”

Đứa con đầu lòng của nàng ấy cũng phải chật vật vượt qua như vậy. Nhưng đứa này sinh ra rõ ràng ốm yếu hơn nhiều, lại không chịu uống nước cơm… Cứ thế này, con bé sẽ chết đói mất.

Nghĩ tới đây, Lý Tú Vân vội vã rơi nước mắt, ôm lấy con khóc nấc lên.

Ngô Ngọc Lan đứng ngoài cửa thở dài, cân nhắc một lúc rồi dùng giọng điệu của nguyên chủ quát lớn: “Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc! Tài lộc trong nhà đều bị ngươi khóc cho bay sạch rồi!”
Ngay lúc này, bà cảm thấy cái vỏ bọc mẹ chồng ác độc cũng khá tiện. Bà không biết an ủi người khác, nhưng cũng không muốn Lý Tú Vân khóc hỏng mắt nên đành mắng mỏ vài câu.

Quả nhiên, nghe tiếng mẹ chồng mắng, Lý Tú Vân vội vàng lau nước mắt.

“Mẹ…”

Ngô Ngọc Lan đón lấy đứa bé, xúc một thìa sữa đã pha đút vào cái miệng nhỏ xíu nhăn nheo của bé con. Vừa nếm được vị sữa, bé con lập tức mút chun chút đầy ngon lành.

Lý Tú Vân ngửi thấy mùi sữa thơm, có phần thắc mắc: “Mẹ, đây là… Sữa ạ?”

“Ừ, sữa bột dê pha đấy.”

Tuy chưa từng nghe qua sữa bột dê là gì, nhưng nghe là biết ngay đồ đắt tiền, Lý Tú Vân vội ôm con lại: “Mẹ, cái sữa bột dê này nghe là biết đồ quý giá rồi.”

Nhìn con gái đang thỏa mãn chép miệng, Lý Tú Vân cắn răng nói: “Cái thứ vịt trời này không xứng ăn đồ ngon thế đâu. Nó uống nước cơm là được rồi, mẹ… Mẹ cứ cất đi mà uống!”