Đến nội dung chính

Chương 2.3: Ai muốn quản thì quản

admin 501 Chữ Cài Đặt

Không biết hắn ta có dụng ý gì mà cứ liên tục nhận đồ đệ rồi thả cho nàng dạy dỗ. Bản thân thì phủi tay quay lưng đi mất, để lại một đống hỗn độn bắt nàng dọn dẹp. Suốt ngày bị đám khỉ đó làm xao lãng, nàng cảm thấy mình bò lên được hậu kỳ Trúc cơ được cũng đã là thiên tài ngàn năm có một rồi.

Tô Nhược Thi siết chặt bình đan dược trong tay, ánh mắt lộ vẻ kiên định: “Sư phụ, ngài đã thích dâng hiến cho nữ chính như vậy, thì cứ việc. Kiếp trước chết dưới tay ngài coi như Tô Nhược Thi ta đã trả xong ơn cứu mạng. Kiếp này ta sẽ không làm kẻ ngốc chờ chết nữa.”

Nàng quyết định rồi. Nhiệm vụ hướng dẫn Triệu Sở Sở, nàng sẽ đẩy hết cho đám sư đệ đang hăng máu kia. Trước sau gì cũng phải lòng nhau, vậy để bọn họ phát triển tình cảm sớm một chút.
Tô Nhược Thi còn phải tận dụng thời gian xuống núi một chuyến, tìm cách kiếm thêm linh thạch và cơ duyên đột phá. Chỉ cần nàng phi thăng sớm, cái thế giới mục nát này muốn xoay chuyển thế nào, nàng cũng không quan tâm nữa.

Nằm lại xuống giường, nàng kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng xua đi hình ảnh nụ cười của Triệu Sở Sở và khuôn mặt lạnh lùng của sư phụ trong ký ức.

“Ngủ đã, ngày mai tính tiếp. Ai muốn công lược ai, ai muốn chết vì ai thì tùy. Ta chỉ muốn làm một con cá mặn giàu có và mạnh mẽ thôi!” Trong tĩnh thất yên ắng, chỉ còn lại hơi thở đều đều của thiếu nữ.

Có điều yên tĩnh chưa được bao lâu, ngọc giãn của nàng đã kêu liên hồi. Là đám sư đệ Diệp Khinh Trúc đang tìm nàng, vì đến tĩnh thất gọi mãi nàng không nghe mới gửi tin liên tục qua ngọc giản.
Tô Nhược Thi mơ màng sờ tay vào ngọc giãn, hàng loạt giọng nói lập tức vang lên.

“Sư tỷ, tỷ mau ra ngoài đi. Dù gì Sở Sở cũng là nữ tử, có vài chuyện không tiện nói cùng nam tử bọn ta.”

“Đại sư tỷ, Sở Sở nói muốn tặng tỷ ít đồ.”

“Sư tỷ, giờ phải dạy gì cho muội ấy đây? Hay là đệ dắt muội ấy đi làm nhiệm vụ nhé?”

“Sư tỷ…”

Một đám khỉ đồng loạt kêu sư tỷ khiến nàng nhức hết cả đầu. Dường như những gì nàng từng dạy bảo bọn họ đều đổ sông đổ biển hết. Tô Nhược Thi tức giận khóa ngọc giản, từ chối nhận thêm tin, vùi đầu vào chăn ấm đệm mềm.

Nhưng bọn họ vẫn chưa chịu tha cho nàng, gửi tin không nhận được hồi đáp, thế là cả bọn đành hợp sức phá vỡ cấm chế.

“Ầm!”

Tô Nhược Thi choáng váng đầu óc, ngơ ngác ngồi dậy: “Cái đám này, điên hết rồi sao?”