Đến nội dung chính

Chương 2.2: Ai muốn quản thì quản

admin 537 Chữ Cài Đặt

Nhưng nhắc đến việc tu luyện, nàng lại thấy đau đầu. Sư phụ bế quan, nghĩa là trọng trách hướng dẫn đệ tử mới sẽ rơi hoàn toàn lên đầu nàng.

“Ai muốn quản thì quản, ta không rảnh!” Nàng thì thầm, nhưng lòng vẫn không khỏi phiền muộn.

Tô Nhược Thi lật đật ngồi dậy, lôi từ trong túi trữ vật ra mấy bình sứ nhỏ. Nàng kiểm tra lại số đan dược mình tự luyện chế bấy lâu nay, sắc mặt càng lúc càng tối sầm.

“Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?” Nàng nhìn số linh thạch ít ỏi còn lại trong góc túi, lại thở ra một tiếng còn dài hơn cả lúc trước.

Muốn dùng đan dược để đột phá tu vi một cách vững chãi thì cần một lượng tài nguyên khổng lồ, mà số tài sản hiện tại của nàng ngay cả một viên linh đan trung phẩm cũng khó lòng mua nổi.

Nghĩ đến đây, sự bất mãn đối với Trưởng tôn Hoài Ức lại dâng cao. Sao trên đời lại có người sư phụ keo kiệt đến mức ấy nhỉ? Kiếp trước, sau khi Triệu Sở Sở xuất hiện, hắn ta dốc hết tài nguyên của đỉnh Nguyên Ninh, thậm chí là tìm kiếm khắp tam giới những thiên tài địa bảo tốt nhất chỉ để giúp nàng ta thăng cấp nhanh chóng. Còn đối với Đại đệ tử là nàng, hắn ta luôn dùng hai chữ “tự lập” để bao biện.
Mang tiếng là Đại sư tỷ của đỉnh núi cao quý nhất Tiêu Dao tông, nhưng thực tế Tô Nhược Thi còn nghèo hơn cả đám sư đệ. Bọn họ dù sao cũng là con cháu các thế gia tu tiên, ít nhiều đều có gia tộc hậu thuẫn sau lưng, tài nguyên tu luyện không bao giờ thiếu.

Còn nàng? Nàng chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Năm đó, Trưởng tôn Hoài Ức trong một lần đi ngao du sơn thủy đã tình cờ thấy nàng đang nằm thoi thóp chờ chết bên vệ đường.

Hắn động lòng trắc ẩn nhặt nàng về, nhận làm Đại đệ tử. Có điều người này chưa bao giờ nuôi trẻ con, cũng không biết cách dạy dỗ đệ tử.

Ngay khi vết thương của nàng vừa lành, hắn liền bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt. Suốt ngày Hoài Ức hết bế quan lại đi ngao du khắp tam giới, chẳng màng đến việc truyền thụ tâm pháp hay ban phát linh dược.
Cũng may, Tô Nhược Thi có thiên phú cực cao, lại cộng thêm tính cách hiểu chuyện nên được Chưởng môn và các Phong chủ khác thương tình. Mỗi khi sư phụ nàng vắng nhà, các vị tiền bối lại thay nhau chỉ dạy cho nàng một ít, nhờ đó nàng mới có thể gian khổ tiến tới cảnh giới Trúc cơ như hiện tại.

Nàng tự mình đi làm nhiệm vụ tông môn, tích góp từng viên linh thạch, chắt chiu từng cọng thảo dược để luyện đan. Cuộc sống của nàng so với đệ tử ngoại môn còn vất vả hơn nhiều. Không chỉ tự lực nuôi thân, còn phải gồng gánh đám đồ đệ mà Hoài Ức nhận vào nữa.