Tô Nhược Thi đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây hừng hực lửa giận. Nàng bước ra khỏi tĩnh thất, tà áo trắng tung bay theo từng bước chân dồn dập.
Ngay trước sân, một cảnh tượng đông vui bỗng hiện ra, ba vị sư đệ cùng tiểu sư muội mới đến đều đang có mặt đầy đủ. Thấy nàng bước ra, cả đám đồng loạt im bặt, không khí căng thẳng bao trùm.
Tô Nhược Thi quét ánh mắt sắc lẹm qua một lượt, giọng nói thanh lãnh vang lên: “Là ai phá cấm chế của ta?”
Một vị sư đệ run rẩy giơ tay lên, giọng lí nhí: “Đệ… là đệ ạ.”
Tô Nhược Thi bỗng nhiên mỉm cười. Nàng vốn rất hiếm khi cười, dung nhan thanh khiết như băng tuyết khi nở nụ cười bỗng chốc trở nên diễm lệ động lòng người, khiến đám nam tử đứng đó ngẩn ngơ đến mất hồn.
“Khá lắm, đã biết cách giải cấm chế của ta rồi.” Nàng nhẹ nhàng nói.
Vị sư đệ kia tưởng mình được khen, lập tức gãi đầu, vẻ mặt đầy tự hào: “Đại sư tỷ quá khen, là do đệ tư chất thông minh, nghiên cứu một chút liền…”
Chưa kịp nói hết câu, Tô Nhược Thi đã tiện tay bẻ một cành hoa lê mới nở trong viện, vung tay quất mạnh một cái vào vai hắn ta.
“Cút về viện của đệ, chép Đạo Đức Kinh một trăm lần. Phải tự tay chép, tuyệt đối không được dùng linh lực. Ngày mai ta kiểm tra.”
Tên sư đệ bị quất đau điếng, nụ cười trên môi tắt ngấm. Hắn ta ôm vai, nước mắt chực trào, vừa chạy vừa khóc nức nở về phía tiểu viện của mình: “Hu hu, Đại sư tỷ thật là hung dữ! Sư tỷ không còn thương chúng đệ nữa rồi!”
Tô Nhược Thi không thèm để tâm đến tiếng khóc lóc của hắn ta, nàng tiếp tục liếc nhìn những người còn lại: “Còn ai bảo muốn dắt Triệu sư muội đi làm nhiệm vụ?”
Sư đệ này vốn dĩ muốn thể hiện trước mặt mỹ nhân mới đến, dũng cảm đứng ra vỗ ngực: “Đệ! Sư tỷ, đệ tự tin mình có thừa khả năng bảo vệ tiểu sư muội, không cần phiền đến tỷ phải nhọc lòng đâu.”
“Chát!” Cành hoa lại quất xuống lần nữa.
Tô Nhược Thi lạnh lùng nhìn hắn ta: “Quy tắc tông môn mà đệ cũng quên rồi sao? Năm đó trước khi ta dắt đệ đi làm nhiệm vụ đầu tiên, đệ đã học xong khóa nhập môn ở Học Đường chưa? Trở về chép một trăm lần Tâm Quyết Dẫn Khí, cấm nhờ người khác chép hộ. Nếu ta phát hiện ra, đừng trách ta đánh gãy tay đệ!”
Hắn ta cũng giống như tên trước, không chịu nổi cái uy áp của Đđại sư tỷ, vắt chân lên cổ mà chạy.
Lúc này, chỉ còn lại Nhị sư đệ Diệp Khinh Trúc và Triệu Sở Sở. Tô Nhược Thi quay sang, nheo mắt hỏi: “Vậy Nhị sư đệ, đệ có gì muốn nói không?”
Diệp Khinh Trúc nhìn thấy số phận thê thảm của hai vị sư đệ kia, da gà da vịt nổi hết lên.
Hắn lập tức xua tay lia lịa, lùi lại mấy bước: “Không, không! Đệ không có gì muốn nói cả! Đệ chỉ đưa tiểu sư muội đến đây thôi. Sư tỷ bớt giận, đệ cáo từ trước!”