Nhược Thi cúi đầu nhìn bộ bạch y của tông môn. Trên áo vốn có khắc trận pháp tẩy uế cấp thấp, dù có lăn lộn trong bùn đất cũng khó lòng dính bẩn, huống chi nàng nãy giờ chỉ đứng xem.
“Bẩn ở đâu? Ta thấy vẫn ổn mà.” Tô Nhược Thi nghi hoặc hỏi.
“Không ổn, không ổn chút nào! Y phục này quá khô cứng, không hợp với tỷ tỷ.” Triệu Sở Sở mếu máo, kéo tay nàng đi về phía tiểu viện gần đó.
“Loan Nhi có mang theo rất nhiều y phục đẹp mắt, đều là loại lụa thượng hạng nhất. Tỷ tỷ phải mặc cho Loan Nhi xem, nếu không muội sẽ khóc cho tỷ coi!”
Trước sự nài nỉ dai dẳng và bộ dạng như sắp rơi nước mắt của nữ chính, Tô Nhược Thi chỉ biết thở dài đầu hàng. Nàng bị Triệu Sở Sở đẩy vào trong phòng, rồi một đống y phục mềm mại, thơm ngát hương hoa nhài được đưa tới.
Trang phục mà Triệu Sở Sở chuẩn bị vẫn lấy màu trắng làm chủ đạo để phù hợp với sở thích của Tô Nhược Thi, nhưng kiểu dáng lại hoàn toàn khác biệt. Đó là một bộ váy nhiều lớp bằng lụa vân mây, bồng bềnh như cánh bướm.
Đường chỉ thêu tay dọc theo tà áo mang theo sắc đỏ rực rỡ của hoa bỉ ngạn, tạo nên một điểm nhấn đầy mê hoặc. Phần thắt lưng đính kết những hạt châu ngọc li ti và dây tua rua bướm bạc, mỗi khi chuyển động sẽ phát ra tiếng leng keng thanh thúy.
Không dừng lại ở đó, Triệu Sở Sở còn cưỡng ép Nhược Thi ngồi xuống gương, tự tay tháo búi tóc đơn giản của nàng ra. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng ta thoăn thoắt tết những lọn tóc mây, điểm xuyết bằng trâm cài hình bướm rung rinh.
Một lúc sau, Tô Nhược Thi bước ra khỏi phòng. Vì y phục có quá nhiều lớp váy dài rườm rà, lại thêm những dải lụa thắt nút phức tạp khiến một người vốn quen mặc đạo bào gọn gàng như nàng cảm thấy vô cùng vướng víu. Bước chân nàng lảo đảo, tà váy dài quấn vào nhau khiến nàng vấp một cái, đổ người về phía trước.
“Đại sư tỷ cẩn thận!”
Diệp Khinh Trúc vừa lúc quay lại báo cáo, thấy cảnh đó liền nhanh như cắt lao tới đỡ lấy nàng. Cả người Tô Nhược Thi ngã gọn vào lòng hắn. Mùi hương từ cơ thể nàng xộc vào mũi khiến đầu óc Diệp Khinh Trúc bỗng chốc trống rỗng.
Khuôn mặt vốn luôn bình thản của hắn bỗng đỏ bừng lên như gấc chín. Từ trước đến nay, trong mắt hắn, Đại sư tỷ luôn là một vị thần tiên băng lãnh, uy nghiêm, cao không thể chạm.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra dưới lớp đạo bào cứng nhắc kia, cơ thể nàng lại nhỏ bé và mềm mại đến nhường này. Cảm giác này khiến tim hắn đập loạn nhịp, bàn tay đang đỡ eo nàng khẽ run rẩy.
Tô Nhược Thi nhanh chóng đứng vững lại, vội vàng kéo lại váy áo, gương mặt thanh tú hiện lên chút bối rối hiếm thấy: “Á… xin lỗi đệ, Khinh Trúc. Là do ta mặc thứ này chưa quen.”