Đến nội dung chính

Chương 9.1: Mỹ nhân như họa, sóng ngầm trong lòng

admin 541 Chữ Cài Đặt

Tô Nhược Thi đứng bên cạnh đại trận, nhìn đám thôn dân Mã Gia vẫn đang quằn quại trong ảo cảnh của Huyễn Mộng Yêu. Tiếng gào thét của chúng đã khản đặc, chỉ còn lại những âm thanh ú ớ đầy tuyệt vọng.

Vốn dĩ, Tô Nhược Thi định án binh bất động, chờ người của Thiên Cơ đường đến mới bắt đầu thu dọn tàn cuộc để tiết kiệm linh lực. Sự xuất hiện bất ngờ của đám sư đệ đã khiến kế hoạch của nàng thay đổi. Cả đám đều là những thiên tài ưu tú, dùng họ làm lao động miễn phí cũng là cách hay để rèn luyện.

Nàng khẽ phất tay, một viên châu tròn trịa, trong suốt như pha lê bay lơ lửng trên không trung, đó là Lưu Ảnh châu.

Có bài học xương máu của kiếp trước, bây giờ nàng ra ngoài làm nhiệm vụ đều mang theo Lưu Ảnh châu để ghi lại toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ. Đây chính là bằng chứng thép, không ai có thể đổi trắng thay đen.
“Các đệ tự xem đi.” Tô Nhược Thi lạnh nhạt nói.

Diệp Khinh Trúc, Trình Tiêu và Hàn Vũ vây quanh viên châu. Hình ảnh dần hiện ra, từ sự nhiệt tình giả tạo của trưởng thôn, trận pháp Khốn Tiên mai phục trong yêu thú, cho đến lời khai kinh tởm của Tần đạo sĩ dưới tầng hầm. Càng xem, sắc mặt ba người càng trở nên xanh mét, rồi chuyển sang đỏ gay vì phẫn nộ.

“Lũ súc vật!” Trình Tiêu gầm lên, tay siết chặt chuôi kiếm đến mức nổi gân xanh, định xông vào trận pháp chém chết đám thôn dân ngay lập tức.

“Đứng lại!” Tô Nhược Thi lạnh lùng ngăn cản.

“Giết chúng lúc này chỉ làm bẩn kiếm của các đệ. Các đệ đã tự ý trốn khỏi Hối Lỗi đường, lại còn khởi động trận pháp truyền tống của gia tộc. Nếu khi trở về không mang theo chút công trạng nào, Chưởng môn có nể mặt sư phụ thì cũng đánh gãy chân các đệ thôi.”
Đám sư đệ nghe vậy liền rụt cổ, nhớ đến khuôn mặt nghiêm nghị của Chưởng môn, ai nấy đều run rẩy.

Tô Nhược Thi tiếp tục nói: “Các đệ hãy dùng thuật truy vết, lục soát khắp ngọn núi đi. Dù kiếm được kỷ vật, xương cốt hay tàn hồn đều được. Mang chút gì đó về an ủi thân nhân những người đã chết, cũng là một cách lấy công chuộc tội.”

“Rõ! Đại sư tỷ!” Ba người đồng thanh, lập tức tản ra ba phía, bắt đầu công việc tìm kiếm một cách nghiêm túc.

Trong khi các sư đệ đang bận rộn, chỉ có Triệu Sở Sở là vẫn im lặng. Nàng ta đứng cạnh Tô Nhược Thi, đôi mắt to tròn vốn luôn chứa đầy vẻ ngây thơ giờ đây lại hiện lên những tia nhìn sâu xa, khó đoán.

Triệu Sở Sở nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nhược Thi, rồi bất chợt tiến lại gần, quấn lấy cánh tay nàng làm nũng: “Tỷ tỷ, Loan Nhi thấy y phục trên người tỷ bẩn rồi, Tỷ mau vào trong thay bộ đồ khác đi.”