Đến nội dung chính

Chương 9.3: Mỹ nhân như họa, sóng ngầm trong lòng

admin 520 Chữ Cài Đặt

Triệu Sở Sở từ trong phòng bước ra, thấy cảnh tượng đó liền nhanh chóng chạy lại, kéo Tô Nhược Thi về phía mình.

Nàng ta ngắm nhìn Tô Nhược Thi một lượt từ đầu đến chân, đôi mắt sáng rực lên sự thỏa mãn: “Tỷ tỷ mặc bộ này đẹp lắm, thật sự rất đẹp! Giống như tiên nữ hạ phàm vậy. Sau này tỷ cứ mặc như thế này nhé, đừng mặc mấy bộ đạo bào cũ kỹ kia nữa.”

“Ta thấy nó hơi rườm rà, không thuận tiện cho việc chiến đấu…” Nhược Thi định lên tiếng phản bác, nàng vốn thích sự tối giản để dễ dàng thi triển kiếm pháp.

Nhưng lúc này, ngay cả Diệp Khinh Trúc vẫn còn đang ngơ ngẩn cũng gật đầu lia lịa, giọng nói có chút lắp bắp: “Sở… Sở Sở nói đúng đấy. Đại sư tỷ mặc y phục này… thật sự rất đẹp.”

Ánh mắt của hắn nhìn nàng lúc này không còn đơn thuần là sự kính trọng, mà đã nhen nhóm một tia cảm xúc nồng nhiệt của một thiếu niên lần đầu nhìn thấy diện mạo khác của người con gái mình ngưỡng mộ.
Tô Nhược Thi đứng giữa sự khen ngợi của hai người, cảm thấy lồng ngực có chút bồn chồn. Sao nàng cứ cảm thấy ánh mắt của Diệp Khinh Trúc và Triệu Sở Sở hơi lạ nhỉ. Kiếp trước bọn họ có bao giờ nhìn nàng bằng thứ ánh mắt này đâu chứ?

Trước khi nàng kịp hỏi Diệp Khinh Trúc đã tìm thấy gì rồi thì Trình Tiêu và Hàn Vũ cũng quay trở lại. Vừa trông thấy nàng thì đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ một hồi lâu, miệng há to đầy kinh ngạc.

“Sư tỷ! Là tỷ thật sao?”

“Không ngờ, Đại sư tỷ lại xinh đẹp thế này.”

Diệp Khinh Trúc hơi nhíu mày, đứng chắn ánh mắt của họ: “Đại sư tỷ có bao giờ không xinh đẹp chứ? Nói thừa.”

“À, à, đúng thế, ở đỉnh Nguyên Ninh chúng ta, người xinh đẹp nhất chính là Đại sư tỷ kia mà.” Trình Tiêu ngượng ngùng gãi đầu.

Tô Nhược Thi: “…”
Lời khen đó có phải hơi khiên cưỡng không? Trước khi Triệu Sở Sở đến, chỉ có mỗi nàng là nữ tử. Nàng không đẹp nhất thì còn ai vào đây? Là bọn họ à?

Tô Nhược Thi hắng giọng hỏi: “Thế các đệ tìm được gì rồi?”

“Đúng rồi, sư tỷ, đệ tìm thấy một hố chôn tập thể. Trong hố đều là xương cốt của tu sĩ.” Hàn Vũ cúi đầu đáp.

Những bộ xương đều bị đánh gãy, dập nát không nguyên vẹn. Chỉ cần nhìn thôi đã đủ biết lúc còn sống chủ nhân của chúng đã gặp thảm cảnh như thế nào.

Tô Nhược Thi thở dài: “Đi, chúng ta đến đó xem.”

Triệu Sở Sở vội vàng nắm lấy tay nàng, run rẩy nói: “Sư tỷ, Loan Nhi sợ.”

Tô Nhược Thi bất đắc dĩ vươn tay xoa đầu nàng ta: “Đừng sợ, có ta bảo vệ muội rồi.”

Ba sư đệ: “…”

[À hú, chúng ta cũng muốn được Đại sư tỷ xoa đầu.]