Đêm ở thôn Mã Gia chưa bao giờ tĩnh lặng đến thế. Tô Nhược Thi đứng giữa thôn, tà áo trắng bay phất phơ. Dưới chân nàng, một đại trận pháp khổng lồ đang tỏa ra kim quang rực rỡ.
Nàng gom hết toàn bộ đám nam nhân trong thôn lại một chỗ. Đám súc vật ấy, kẻ thì đang ngủ say, kẻ thì đang mơ tưởng về tiên nữ, tất cả đều rúm ró giữa trận pháp.
Tô Nhược Thi không để giết chúng ngay lập tức, nàng thấy cái chết nhanh gọn là một sự khoan hồng quá mức. Nàng ném con Huyễn Mộng Yêu vào tâm trận, ép nó phóng xuất toàn bộ linh lực tạo ra một ảo cảnh vô tận.
Trong ảo cảnh đó, những gã đàn ông thôn Mã Gia sẽ thấy chính mình biến thành những đứa trẻ sơ sinh bị dìm xuống nước lạnh, bị những bàn tay oán linh của hàng ngàn bé gái kéo xuống vực thẳm.
Chúng tự cào cấu da thịt, tự tát vào mặt mình, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên nhưng tuyệt nhiên không thể chết được. Tô Nhược Thi muốn chúng phải nếm trải nỗi đau bị hành hạ, tuyệt vọng đến tận cùng trước khi đối diện với hậu quả thật sự.
Xong xuôi, nàng lùi lại một bước, lấy ngọc giản ra. Nàng không nghĩ Tần đạo sĩ không đủ bản lĩnh để che giấu chuyện này. Chắc chắn phải có sự tiếp tay hoặc lơ là từ những kẻ có chức quyền ở thành Tinh Vân.
Nàng cần viện trợ từ tông môn để điều tra tận gốc rễ, chí ít là thu thập lại những kỷ vật còn sót lại của những nữ tu sĩ đã bỏ mạng để đưa họ về với gia đình. Vừa mới rót linh lực vào ngọc giản, Tô Nhược Thi suýt chút nữa đã đánh rơi nó vì một loạt âm thanh chói tai nổ ra liên hồi.
“Đại sư tỷ! Tỷ đi đâu mà không nói một tiếng?” Tiếng của Tam sư đệ Trình Tiêu oang oang.
“Sư tỷ, Sở Sở khóc đến lụt cả đỉnh Nguyên Ninh rồi này!” Giọng Tứ sư đệ Hàn Vũ đầy vẻ bất đắc dĩ.
“Tỷ tỷ… hức… tỷ đừng bỏ rơi muội…” Tiếng nức nở của Triệu Sở Sở vang lên khiến đầu Tô Nhược Thi đau như búa bổ.
Nàng day day thái dương, cảm thấy mình thà đối đầu với đại yêu còn hơn là xử lý đám người này. Nàng bỏ qua các truyền âm cá nhân, trực tiếp liên hệ với Chấp sự của Thiên Cơ đường.
Sau khi báo cáo tóm tắt về thôn Mã Gia, bên kia im lặng mất vài giây.
Giọng vị Chấp sự trở nên nghiêm nghị: “Tô sư tỷ, chuyện này vô cùng hệ trọng. Tỷ hãy ở nguyên tại chỗ, gia cố cấm chế, tuyệt đối không được manh động một mình. Tông môn sẽ lập tức cử người đến phối hợp cùng chấp pháp của thành Tinh Vân để điều tra. Hãy giữ liên lạc thường xuyên!”
“Ta hiểu rồi.” Tô Nhược Thi tắt liên lạc với Chấp sự, sau đó mới truyền âm với Diệp Khinh Trúc.