Đến nội dung chính

Chương 7.3: Tội ác thôn Mã Gia

admin 503 Chữ Cài Đặt

Một số ít tìm được cách bỏ trốn nhưng đều bị Tần đạo sĩ bắt lại rồi giết hại dã man ngay giữa rừng núi hoang vu này.

Tại sao một tội ác kinh thiên như vậy lại không bị phát hiện? Tô Nhược Thi nghiến răng khi nghe lão nói. Bởi lẽ những người nhận nhiệm vụ này đa phần là tán tu không có tông môn, chết cũng chẳng ai hay.

Hoặc nếu là đệ tử của các tông môn nhỏ, khi họ mất tích, các tông môn đó cũng không đủ thực lực để điều tra sâu vào vùng núi hiểm trở. Thậm chí, Tần đạo sĩ còn khéo léo xóa sạch dấu vết bằng các trận pháp ảo ảnh, khiến người ta chỉ nghĩ rằng họ gặp tai nạn do yêu thú giữa đường.

Sự thờ ơ của giới tu chân đối với những kẻ yếu thế đã vô tình trở thành bức màn che chở cho tội ác của thôn Mã Gia.

Lòng Tô Nhược Thi cuộn trào một cơn thịnh nộ chưa từng có. Kiếp trước nàng chịu khổ vì lòng người hiểm độc, không ngờ kiếp này lại chứng kiến những thứ còn ghê tởm hơn thế.
Nàng vung tay, một lá bùa định thân lập tức dán chặt lên trán Tần đạo sĩ. Sau đó, nàng lạnh lùng hạ cấm chế cách âm toàn bộ mật thất. Dù lão có gào thét đến rách họng, cũng sẽ không một tiếng động nào lọt được ra ngoài.

“Chó chết! Ngươi cũng xứng gọi là người tu đạo sao?”

Tô Nhược Thi không giết lão ngay. Nàng dùng mũi kiếm sắc lạnh, từ tốn lóc từng miếng thịt trên cánh tay lão ta.

“Ngươi thích dùng thân thể nữ nhân để tu luyện? Ngươi thích biến họ thành công cụ sinh sản?”

Nàng trực tiếp dùng linh lực phế bỏ đan điền của lão, khiến toàn bộ tu vi mà lão cướp đoạt bấy lâu nay tan biến trong đau đớn tột cùng. Tiếp đó, nàng dứt khoát cắt đứt gân tay, gân chân và thiến sạch sẽ thứ tà vật giữa hai chân lão.

Tiếng gào thét câm lặng của Tần đạo sĩ vang vọng trong bốn bức tường đá. Lão trợn trừng mắt, đau đớn đến mức muốn ngất đi nhưng Tô Nhược Thi lại ép lão phải tỉnh táo để cảm nhận từng cơn đau thấu tận tâm can.
Nàng hành hạ lão suốt mấy canh giờ, cho đến khi Tần đạo sĩ chỉ còn là một đống thịt vụn không ra hình người, hơi thở cuối cùng cũng tắt lịm trong sự kinh hoàng tột độ.

Tô Nhược Thi thu kiếm, tà áo trắng vẫn tinh khôi không vướng một giọt máu bẩn, nhưng ánh mắt nàng lúc này đã hoàn toàn bị sát ý bao phủ.

Nàng ngước nhìn về phía lối ra của mật thất, nơi những tiếng cười nói của đám nam nhân thôn Mã Gia vẫn đang vang lên phía trên.

“Lũ súc vật này, kẻ nào cũng không đáng sống.”