Đến nội dung chính

Chương 8.2: Náo loạn tông môn

admin 511 Chữ Cài Đặt

Vừa kết nối, tiếng thét của hắn đã làm nàng nhăn mặt: “Đại sư tỷ! Tỷ đang ở đâu? Tại sao Thiên Cơ đường nói tỷ nhận nhiệm vụ một mình?”

“Ta đi làm nhiệm vụ tông môn, không có gì nguy hiểm cả. Đệ không cần lo cho ta, lo mà chép phạt cho xong đi.” Nàng lạnh lùng đáp.

Thế nhưng Diệp Khinh Trúc như phát điên, nằng nặc đòi biết tọa độ. Không lâu sau, bên kia bắt đầu náo loạn, tiếng của Trình Tiêu, Hàn Vũ và đặc biệt là tiếng khóc lê hoa đái vũ của Triệu Sở Sở vang lên mỗi lúc một lớn.

“Sư tỷ, có phải muội làm sai chuyện gì khiến tỷ ghét muội không? Muội sẽ sửa mà, tỷ về đi.”

“…” Tô Nhược Thi.

Nghe tiếng mếu máo không ngừng của Triệu Sở Sở, Tô Nhược Thi thở dài, đành nói ra địa điểm: “Ta đang ở thôn Mã Gia, ngoại vi thành Tinh Vân, cách tông môn hai ngày ngự kiếm.”
Nàng tưởng rằng ít nhất cũng phải hai ngày sau bọn họ mới tới nơi. Nhưng không, nàng đã đánh giá thấp độ giàu có của đám sư đệ này.

Chỉ chưa đầy nửa khắc, không gian phía ngoài thôn bỗng chốc vặn xoắn, một luồng ánh sáng vàng kim chói mắt bùng nổ. Trận pháp truyền tống tầm xa dành riêng cho gia tộc quyền quý đã được khởi động trực tiếp.

Trong ánh sáng đó, bốn bóng người hiện ra. Diệp Khinh Trúc dẫn đầu, theo sau là Trình Tiêu, Hàn Vũ và một Triệu Sở Sở mắt đỏ hoe như con thỏ nhỏ.

Tô Nhược Thi đứng ngây người. Nàng quên mất rằng đám sư đệ này toàn là con cháu thế gia tu tiên, linh thạch đối với họ chỉ là thứ yếu. Để đi từ tông môn đến đây bằng trận pháp truyền tống tốn kém mấy chục linh thạch cấp cao, vậy mà bọn họ không hề nháy mắt. Quả nhiên, người giàu không bao giờ nói chuyện tiền bạc, cái gì nhanh thì làm.
“Tỷ tỷ!”

Triệu Sở Sở vừa thấy bóng dáng màu trắng của nàng liền lao tới như một cơn lốc nhỏ, ôm chầm lấy eo nàng, òa khóc nức nở. Sức lao của nàng ta mạnh đến mức Tô Nhược Thi suýt chút nữa ngã ngửa ra sau, may mà nàng kịp dùng linh lực hạ thấp trọng tâm.

Cảm nhận được cơ thể mềm mại đang dán chặt lấy mình, vạt áo trước ngực bắt đầu thấm ướt nước mắt, Tô Nhược Thi đơ người như khúc gỗ. Đám sư đệ đứng cạnh đó thì nhìn bằng ánh mắt ghen tị đỏ cả mặt. Bọn họ cũng muốn được đại sư tỷ ôm, nhưng nhìn bản mặt băng sơn của nàng, không ai dám bước tới quá nửa bước như Triệu Sở Sở.

Tô Nhược Thi khó khăn đẩy nhẹ vai Triệu Sở Sở ra, hỏi bằng giọng nghiêm nghị: “Được rồi, đừng khóc nữa. Trong lúc ta đi vắng, ở tông môn đã xảy ra chuyện gì?”