Ở một nơi khác, Thanh Thanh ngồi trên xe ngựa tháo ra mặt nạ. Khuôn mặt vốn dĩ đã xinh đẹp, giờ khắc này lại càng xinh đẹp động lòng người. Chiếc xe ngựa mang nàng, lao vun vút trên đường, hướng phía Hoa thanh lâu mà đi đến.Nhớ đến trước đây. Nàng là một người tự do tự tại. Còn là giáo chủ ma giáo. Người chết trên tay nàng vô số kể.
Lần đó người trong giáo làm phản. Mà người này chính là đại sư huynh của nàng. Hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, cùng nhau học võ công. Cùng nhau chế tạo vũ khí. Cùng nhau chiến đấu với kẻ thù.
Tình cảm giữa hai người rất tốt đẹp, khi đó nàng đã đem trái tim trao cho đại sư huynh của mình.
Trước khi giáo chủ qua đời đã tổ chức một cuộc tỷ thí võ công. Ai chiến thắng sẽ nhận được chức giáo chủ ma giáo.
Mà người chiến thắng cuối cùng chính là nàng.
Nàng đã trở thành giáo chủ ngay sau đó. Có lẽ từ giây phút đó đại sư huynh đã đưa nàng vào danh sách đen của hắn.
Bởi vì sự tin tưởng và tình yêu nàng trao cho hắn quá nhiều. Khiến cho nàng rơi vào tình thế vạn kiếp bất phục.
Hôm đó, hắn hẹn nàng cùng hắn ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn hôm ấy đẹp hơn bình thường rất nhiều. Có lẽ là vì có hắn ở cạnh.
Nhưng mà buổi tiệc nào cũng có lúc phải tàn. Sau đó không lâu nàng cảm thấy buồn ngủ. Là một người có võ công cao nàng nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Nàng cảm nhận được cơn đau từ phía sau lưng truyền đến. Lúc này nàng vận chuyển nội công nhưng bất thành.
Nàng nhìn sang người bên cạnh. Từ bao giờ người kia đã phía sau lưng nàng và nói với nàng: “Chỉ cần muội chết đi, chức giáo sẽ thuộc về ta.”
Sau đó hắn tiến đến trước mặt nàng. Rút ra thanh kiếm hắn mang theo bên mình. Lưỡi kiếm cứ thế, lạnh lùng đâm xuyên bụng nàng, một nhát, hai nhát, rồi lại ba nhát.
Mọi chuyện quá bất ngờ khiến nàng không kịp hoàn hồn. Đến khi nàng hiểu ra mọi chuyện. Cũng chính là lúc nàng cảm nhận được đau đớn.
Và rồi nàng dùng chút sức lực cuối cùng nhìn vào mắt hắn mà hỏi: “Sư huynh, huynh từng nói yêu ta là thật hay sao?”
“Người ta yêu sao? Người ta yêu là tiểu sư muội. Chưa bao giờ là ngươi, vì ngươi quá cường đại. Một nam nhân như ta sao có thể đứng sau lưng một nữ tử được. Ngươi chết đi chức giáo chủ kia sẽ thuộc về ta. Ta muốn ngươi trước khi chết cảm phải nhận được đau đớn.” Hắn nói rồi cười rộ lên, rút ra thanh kiếm trên bụng nàng. Điểm thêm huyệt đạo trên người nàng. Thẳng tay xô nàng xuống vực sâu.
Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên Khuôn mặt hắn. Khuôn mặt người mà nàng đã hết lòng vì yêu, hết lòng tin tưởng.
Nàng đã từng thích nghe tiếng cười đó. Thích nhìn vào khuôn mặt đó. Nhưng trong mắt nàng lúc đó chỉ còn lại thù hận.
Khi nàng tỉnh lại, nàng đã thấy mình nằm dưới vực sâu. Nàng cảm nhận được đau đớn từng cơn truyền đến. Cả người chỉ có thể bất động. Trong đầu nàng lại hiện lên khuôn mặt hắn. Nàng muốn trả thù, nàng nhất định nhất định phải sống.
Cho dù chỉ còn một hơi thở, nàng cũng sẽ cố gắng.
Ông trời không phụ lòng người. Vào thời khắc sinh tử, khuôn mặt một nữ tử xa lạ lại hiện lên trong mắt nàng.
Khi nàng tỉnh lại một lần nữa, cảm nhận được cơ thể đã tốt hơn rất nhiều. Chưa bao giờ, chưa bao giờ nàng muốn sống đến như vậy. Mục đích sống chính là trả thù tên cặn bã kia.
Sau này nàng mới biết được, người nàng nhìn thấy lúc đó tên là Ảo Ảnh.
Ảo Ảnh vô tình nhìn thấy nàng. Mang theo nàng về cho Tống Hinh chữa trị.
Nhờ y thuật cao siêu của Tống Hinh mà nàng may mắn từ cõi chết trở về. Nhưng Tống Hinh nói rằng, người cứu sống nàng chính là bản thân nàng, là ý trí của nàng quá kiên cường.
Nàng đã sống, nhưng vết thương lại vô cùng nặng. Nàng không thể cử động chỉ có thể nằm yên. Lúc rơi xuống vực chân, tay của nàng bị gãy. Cả người đều bị chấn thương.
Hai nữ tử kia vì mải mê nói chuyện mà chưa hay nàng tỉnh. Nàng nghe được cuộc đối thoại giữa hai người.
Nàng cũng biết được nguyên nhân hai người này ở đây. Nguyên nhân là bị truy đuổi, bất đắc dĩ trốn vào địa bàn của ma giáo. Vào nơi này, tuy đã giúp các nàng an toàn nhưng không thể tìm được đường ra.
Cơn buồn ngủ lại truyền đến nàng thiếp đi.
Sáng hôm sau nàng bị đánh thức bởi cơn đau đớn từ tay truyền đến.
Khi mở mắt ra nàng đã nhìn thấy mình trên lưng của một nữ tử. Người này chính là Ảo Ảnh.
Nữ tử còn lại đi trước dò đường.
Ảo Ảnh vận chuyển khinh công, mang theo nàng trên lưng.
Tuy nàng biết rõ đường đi nhưng không có khí lực để nói. Nàng chỉ có thể nằm trên lưng người kia. nghe hơi thở của người kia và tiếng gió đan xen vào nhau.
Chưa bao giờ nàng để mình rơi vào tình trạng như vậy. Tính mạng của một giáo chủ ma giáo, cứ như vậy phó thác cho một người xa lạ.
Rất lâu sau, không biết qua bao nhiêu ngọn đồi. Không biết vượt bao nhiêu chông gai. Các nàng cũng đã thoát khỏi nơi đó.
Hai người kia đem nàng về chăm sóc. Cuộc đời nàng từ đó bước sang một trang mới.
Nàng đã che giấu thân phận thật của mình. Theo Ảo Ảnh cùng Tống Hinh, làm thuộc hạ cho đại công chúa Tô Nguyệt Ánh.
Đương nhiên người biết rõ xuất thân của nàng cũng chỉ có đại công chúa.
Công việc thường ngày của nàng cũng rất đơn giản. Sống ở thanh lâu nghe ngóng tình báo cho đại công chúa.Bình an mà sống qua ngày. Có thể nói cuộc sống hiện tại làm nàng vô cùng hài lòng.
Dẹp bỏ những ký ức trong đầu. Nàng lấy mặt nạ bỏ vào trong hộp. Từ trong hợp lấy ra một chiếc mặt nạ khác mang vào.
Đây chính là thuật dịch dung. Một trong những môn học mà nàng giỏi nhất khi ở ma giáo. Thuật dịch dung của nàng phải nói là cao siêu. Ngay cả sư phụ của nàng còn không nhận ra.
Từ hôm nay cũng không còn người tên Thanh Thanh ở Hoa thanh lâu. Mà thay vào đó là một người khác, một thân phận khác.
Trong hoàng cung, Tô Hoàng nhận được thông tin Tô Hiển đem sính lễ đến Tống gia. Cũng may tống gia đã từ chối mối hôn sự này.
Vì kiềm chế thế lực của Tô Hiển lớn mạnh. Mà ông đã tìm lý do không cho Tô Hiển đất phòng. Giữ lại ở kinh thành.
Điều này không thể trách ông được. Trước đây tiên đế băng hà, làm sao không có phần của ngũ vương gia được.
Năm đó, Tô Hiển cùng mẫu phi của mình âm thầm mưu phản. Nếu không nhờ thế lực Cao gia giúp đỡ, e là Tô Hoàng ông cũng đã sớm theo tiên đế.
Khi Tô Hoàng lên ngôi ổn định được đại cuộc. Lúc này Tô Hoàng muốn trị tội của Tô Hiển cùng thái phi Lăng Tích.
Nhưng mà lúc này Hoàng hậu của ông chính là Cao Nhược. Đã cầu xin cho thái phi Lăng Tích cùng Tô Hiển.
Cao Nhược tính tình vốn hiền lành, đức độ. Bà không muốn nhìn thấy cảnh huynh đệ một nhà chém giết nhau. Huống hồ chi thái phi Lăng Tích cũng là người đã chăm sóc và quan tâm đến Tô Hoàng. Khi cả hoàng cung đều coi thường và xa lánh Tô Hoàng.
Vì nhận được lời khuyên của Cao Nhược. Cùng với công ơn nuôi dưỡng từ bé của Thái Phi Lăng Tích dành cho ông. Khi ông thiếu vắng tình mẫu tử. Vì thế chuyện này đã được ông giấu kín sâu trong lòng.
Tô Hiển luôn không biết rằng âm mưu của mình từ lâu đã bị bại lộ. Mà người biết chuyện này cũng chỉ duy nhất có hai người. Là hoàng đế cùng hoàng hậu.
Trước khi thái phi Lăng Tích qua đời vì bệnh tật. Bà đã nắm lấy tay của Tô Hoàng. Dùng công ơn nuôi dưỡng của bà đổi lấy một ân huệ cuối cùng cho Tô Hiển. Về sau nếu Tô Hiển có cầu xin bệ hạ chuyện gì hãy cho nó một cơ hội. Trước tình hình đó Tô Hoàng đành chấp nhận ý nguyện của Thái phi Lăng Tích.
Tô Hiển luôn nghĩ rằng Hoàng đế nợ ông một ân tình. Cho nên ngày hôm nay muốn vào hoàng cung xin thánh chỉ ban hôn. Hắn không biết rằng ân tình đó đã được Tô Hoàng trả từ rất lâu.
Hành động ngày hôm nay của Tô Hiển cũng đã làm cho Tô Hoàng lo lắng rất nhiều. Ông biết rằng ngọn lửa mưu phản của Tô Hiển một lần nữa đã bốc cháy lên.
Mấy năm nay chiến sự liên tiếp xảy ra. Tình hình Tô Quốc cũng không được yên ổn. Ông không sợ Tô Hiển, nhưng sợ thế lực phía sau hắn, chính là Lăng quốc. Lăng quốc cũng giống như Nam Bang ngày càng lớn mạnh.
Cùng một lúc, mà Tô quốc đối diện với nhiều nguy hiểm như vậy. Khiến ông hoài nghi, phải chăng lòng nhân từ của một đế vương. Là nguyên nhân khiến một đất nước rơi vào hiểm cảnh.
Cố Ân trở về phủ đều đầu tiên làm là trở về phòng mình. Nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình. Đánh một giấc thật dài.
Những ngày sau đó, Cố Ân cũng chỉ có ăn rồi ngủ. Bảo dưỡng thân thể thật tốt.
Cố Mẫn vẫn thường xuyên đi chùa dâng hương, lễ Phật. Như thường lệ nấu cháo phát cho người nghèo trong kinh thành.
Lão thái bà vẫn luôn tìm kiếm mối hôn sự tốt cho Cố Ân. Nhưng tất cả điều bị Cố Ân tìm cách từ chối. Các tiểu thư trong kinh thành hiện tại cũng đã xem qua gần hết.
Tô Nguyệt Ánh như cũ, Ngày ngày chơi cờ, luyện chữ, đánh đàn.
Cuộc sống ở kinh thành trở về quỹ đạo vốn có. Trên phố, lâu lâu cũng chỉ bàn tán một số tin chiến sự.
Tác giả có lời muốn nói: “Theo yêu cầu của bạn phương nè. chúc các đọc giả năm mới nhiều sức khỏe. Luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người thân nhé! Đặt biệt hơn là có ai yêu tác giả không? Ế quá ạ..kk.”