Cố Ân cùng Tống Liên Nhi đi ra đến cổng. Vừa lúc đó, có một đám lính tiến vào Tống gia. Bất chấp sự ngăn cản của hai tên gia đinh canh cửa. Tiếp theo là một đống gương sính lễ được người mang vào.
Người vào sau cuối cùng là một nam nhân. Hắn khoác trên mình một bộ y phục màu xanh lam. Trên áo còn thiu nhiều hoạ tiết bằng chỉ vàng lấp lánh. Tốc được bế lên bằng chiếc chăm ngọc màu xanh. Vóc dáng cao lớn, khuôn mặt nhìn vô cùng tuấn tú. Người này nhìn sơ qua cũng thấy được khí chất hơn người.
“Người đâu mau ra đây, hôm nay vương gia nhà ta đến để cầu hôn tiểu thư Tống gia.” người hô lớn chính là thuộc hạ thân cận của ngũ vương gia.
Ngũ vương gia tên là Tô Hiển. Là con trai của quý phi Lăng Tích và tiên đế.
Lăng tích là tam công chúa nước Lăng. Phía trên còn có hai hoàng huynh. Năm đó tiên đế liên hôn chính trị. Nhưng không ngờ Lăng Tích lại được lòng đế vương. Mang về cho Lăng quốc không ít lợi lộc.
Mà Tô Hiển chính là kết tinh tình yêu của Tiên Hoàng cùng Lăng Tích. Muốn bấy nhiêu sủng hạnh có bấy nhiêu.
Năm đó cung biến, tiên đế băng hà. Các hoàng tử khác lần lượt qua đời. Hắn vẫn không có hành động. Luôn biết giữ mình tránh xa hoàng quyền. Khi Tô hoàng lên ngôi đưa các hoàng tử còn lại đến đất phong. Chỉ riêng Tô Hiển bị Tô Hoàng giữ lại trong kinh thành. Không cho đất phong.
Hôm nay hắn đến cầu thân tiểu thư Tống gia. Chuyện này đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
Tống gia dù sao cũng chỉ là một thương nhân không chức không quyền. Huống hồ chi hôm nay hắn đến, chính là cho tiểu thư tống gia vị trí vương phi. Tiểu thư Tống gia là người đã lập gia đình. Chắc chắn Tống gia sẽ đồng ý mối hôn sự này. Dù sao vị trí vương phi biết bao người mơ ước mà không được.
Tống lão gia nghe động tĩnh bên ngoài nhanh chóng có mặt, cúi người hành lễ: “Thần tham kiến Vương gia. Không biết Vương gia đến đây, cho nên chưa chuẩn bị tiếp đón tốt mong vương gia bỏ qua.”
Tống lão gia nhanh chóng mời Tô Hiển vào đại sảnh dùng nước nói chuyện.
Chuyện lớn như thế này làm sao vắng mặt Cố Ân. Nàng quyết định ở lại xem náo nhiệt. Đi hỏi vợ cũng hoành tráng như vậy sao?
Cố Ân bước theo sau Tống Liên Nhi vào đại sảnh, đứng phía sau Tống Lão gia.
“Nếu nói đến chuyện thành thân thì phải hỏi qua ý Liên Nhi. Nếu nó đồng ý thần nhất định sẽ đồng ý. Nếu nó không đồng ý thần cũng không thể miễn cưỡng.” Tống lão gia sắc mặt trầm xuống nói.
Vương gia nghe Tống lão gia nói vậy trong lòng cũng trở nên khó chịu. Tống gia đây là đang có ý từ chối: “Vậy cứ hỏi ý tiểu thư đã. Nếu tiểu thư đồng ý ta nhất định sẽ cho Tống tiểu thư có một hôn lễ hoành tráng. Vị trí vương phi sẽ là của Tống tiểu thư.”
Cố Ân phía sau kích động như chích được máu gà. Đây là cách vương gia cưới vợ ở cổ đại sao? Thí thế thật lớn. Người lớn lên đẹp mắt như vậy cũng không tệ. Nếu Tống Liên Nhi có thể kết hợp với người này. Về sau sẽ không còn ai dám bàn tán về sự việc hòa ly của nàng nữa.
Nghỉ vậy liền kéo lấy tay áo Tống Liên Nhi nói nhỏ. “Mối hôn sự này rất tốt, vị trí vương phi biết bao nữ tử muốn mà không được. Ta thấy Vương gia nhìn cũng rất anh tuấn lại là một nam nhân. Hay là muội đồng ý đi.”
Tống Liên Nhi nhất thời sửng sốt trước câu nói của Cố Ân. Nàng kéo lấy tay áo của mình khỏi tay Cố Ân. Sắc mặt cũng lạnh đi vài phần.
“Nếu vương gia đã nói vậy thì Liên Nhi con hãy nói ý kiến của mình.” Tống lão gia nhìn về phía Tống Liên Nhi đang ở sau lưng mình trìu mến nói.
Tống Liên Nhi nhận được ánh mắt của phụ thân. Vội vàng bước ra cung kính hành lễ rồi trả lời: “Thần tham kiến Vương gia. Mong Vương gia thu hồi sính lễ. Thần vừa mới hoà ly, cũng chưa nghĩ đến việc thành thân. Hiện tại chỉ muốn một lòng giúp phụ thân trong coi cửa hiệu.”
Tô Hiển siết chặt chén trà trên tay. Không ngờ vương gia như hắn lại bị từ chối. Cái hắn cần chính là gia sản của Tống gia. Nếu có được Tống Liên Nhi, về sau sẽ giúp hắn rất nhiều.
“Ta đường đường là một Vương gia. Mà Tống gia các ngươi lại dám từ chối. Nếu đã như vậy đừng trách ta vô tình. Người đâu chuẩn bị ngựa tiến cung. Ta sẽ trực tiếp xin hoàng huynh ban hôn.” Tô Hiển giận dữ gọi người.
Sở dĩ hắn tự tin tiến cung để xin ban hôn như vậy là vì. Tô Hoàng trước đây nợ hắn một ân tình. Hôm nay tiến cung để xin ban hôn chắc chắn Tô Hoàng sẽ đồng ý mối hôn sự này.
Thái độ của Tô Hiển, làm cho Tống lão gia cùng Tống Liên Nhi sắc mặt trở nên tái nhợt. Hoàng đế ban hôn làm sao có thể kháng chỉ. Nếu kháng chỉ là tội khi quân sẽ liên lụy rất nhiều người.
“Đường đường là một Vương gia lại ỷ thế ức hiếp dân lành.” Giọng nói này chính là của Cố Ân.
Cố Ân từ phía sau lưng Tống lão gia bước ra ngoài. Tiến đến chiếc ghế gần đó tự động ngồi xuống. Lúc này không còn vẻ mặt tươi cười như lúc vừa đến. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị, hai hàng lông mày chao lại. Làm cho người ta có cảm giác khó gần.
Đây là lần đầu tiên Tô Hiển bị người khác nói như vậy vô cùng giận dữ. Nhìn về phía người vừa vô lễ với mình: “Ngươi là dân đen lại dám nói chuyện với ta như vậy. Có tin ta lấy mạng ngươi không? Không phải, là lấy mạng cả nhà ngươi.”
Cố Ân tự nhiên lấy trà rót vào chén cửa mình uống cạn rồi nói tiếp: “Dân đen, dân đen thì sao? Dân đen thì không có quyền nói ra ý kiến của mình sao? Huống hồ chi bệ hạ luôn đề cao đức bình thiên hạ. Luật lệ Tô Quốc còn ghi rõ hôn nhân phải được sự chấp thuận từ hai phía. Tống tiểu thư cũng đã từ chối hôn sự này.”
“Ngươi câm miệng cho ta. Nếu không đừng trách ta vô tình.” Tô Hiển nghe nói chỉ muốn đem người trước mặt xé làm trăm mảnh.
“Vương gia, hiện tại người có thể đi tìm bệ hạ xin thánh chỉ ban hôn. Nhưng mà vương gia đừng quên kể lại tình hình hôm nay cho bệ hạ nghe. Nếu không vương gia cứ để thần kể lại cho bệ hạ nghe cũng được. Rằng vương gia người muốn ép hôn dân nữ. Ép không được thì đi xin thánh chỉ.” Cố Ân thông thả nói lớn, một chút sợ hãi cũng không có.
Tô Hiển mơ hồ nghe ra ý tứ trong lời nói của Cố Ân. Người này có thể trực tiếp nói chuyện với bệ hạ, cho thấy xuất thân không đơn giản.
Nén lại lửa giận trong lòng hướng Cố Ân hỏi: “Ngươi thật ra là ai? Tại sao xen vào chuyện của bản vương?”
“Thần tên là Cố Ân, là nhị công tử của Cố gia.” Cố Ân nói rồi nhìn thẳng vào mắt của Tô Hiển. Hai người im lặng một lúc.
“Được ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi Cố Ân. Ta tên Tô Hiển, là ngủ Vương gia của Tô quốc. Ngày sau chúng ta nhất định sẽ gặp mặt nhiều.” Tô Hiển không ngờ người trước mặt mình là Cố Ân. Người mà mình đang muốn lôi kéo. Thực lực của người này không thể coi thường.
Tô Hiển nói rồi đứng lên nhanh chóng rời đi. Đoàn người vừa nãy đem sính lễ đến cũng nhanh chóng mang đồ về. Tống gia phút chót trở nên yên tĩnh.
Tống lão gia nhìn thấy vị vương gia kia đi liền thở phào nhẹ nhõm. Đưa mắt quan sát Cố Ân.
Lúc này hai hàng lông mày của Cố Ân mới giãn ra, nhìn về phía Tống Liên Nhi: “Muội ổn chứ, từ đây về sau ta sẽ không để ai bắt nạt muội.”
“Không phải Cố công tử muốn ta làm vương phi hay sau? Thỉnh Cố công tử về sau không cần lo lắng cho hôn nhân của ta.” Tống Liên Nhi vẫn còn để ý đến đề nghị của Cố Ân. Tình ý của nàng người này còn không rõ hay sao? Hôm nay lại muốn đem mình đưa cho một nam nhân khác. Chuyện này làm sao không sinh khí được.
Cố Ân nghe Tống Liên Nhi nói, khóe miệng giật giật không biết trả lời thế nào. Chuyện này chỉ có thể nghe lỗ tai bên đây, qua lỗ tai bên kia mà thôi: “Ta, ta không có việc gì khác ta trở về trước. Nếu có chuyện gì cứ đến phủ tìm ta.”
Cố Ân nói rồi hướng Tống lão gia cúi đầu hành lễ. Rồi đi như bay ra khỏi Tống gia. Trên trán mồ hôi không ngừng tuôn ra.