Một tháng sau, thời tiết ở kinh thành ngày càng nóng hơn. Báo hiệu một mùa hạ nữa lại đến.Dạo gần đây tin tức từ biên cương truyền về ngày càng nhiều. Nhất là chiến sự ở phía Nam. Cũng chính vì vậy, mà làm cho không khí căng thẳng của đại điện Tô quốc, mỗi khi hoàng đế thượng triều ngày càng nhiều.
Trước đó hoàng tử Nam Bang đã giữ đúng lời hứa. Vừa trở về đã ra lệnh cho các tướng lĩnh giữ ba tòa thành rút binh. Và cũng tuyên bố ra bên ngoài ba tòa thành kia đã thuộc về Tô Quốc.
Giống như Cố Ân đã dự đoán. Đường đi đến ba tòa thành kia cũng không hề dễ với binh lính Tô quốc.
Trên đường hành quân, họ gặp không ít thổ phỉ đánh lén. Làm cho binh lính Tô quốc thương vong vô số.
Tô Hoàng cầm lên tấu chương, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Theo suy đoán của ông, nếu không lầm thì đây chính là binh lính Nam Bang giả dạng. Trên đời làm gì có nhiều thổ phỉ như vậy.
Những thổ phỉ kia lại vô cùng chuyên nghiệp. Số lượng lại lớn, còn am hiểu địa hình.
“Báo, cấp báo, bẩm bệ hạ, Nam Bang đã phát lệnh tấn công vào Tô quốc.” Người vừa tiến vào là Phó Tướng Ngô Hàn. Trên chiến bào vẫn còn dính đầy máu khô. Hai tay dâng lên thư.
Trên đường trở về kinh, Ngô hàn liên tục gặp phải mai phục. Cơ thể cũng vì vậy mà chịu nhiều thương tích.
Công công ở bên cạnh Hoàng đế, nhanh chóng tiến đến. Nhận lấy bức thư, dính đầy máu trên tay Ngô Hàn, rồi dâng lên hoàng đế.
Tô Hoàng nhận được thư vội vàng mở ra đọc. Trong thư ghi rõ nguyên nhân Nam Bang đánh chiếm. Cầu xin Tô Hoàng thêm viện trợ về lương thực và binh lính.
Lý do mà Nam Bang lấy đó chính là: “Binh lính Tô quốc chém giết và cướp bóc người dân Nam Bang. Khiến một làng hơn trăm người chết thảm.”
Trước hết chuyện này chắc chắn có hiểu lầm. Binh lính Tô quốc luôn tuân thủ luật lệ. Không cướp bóc chém giết người vô tội.
Chuyện gấp rút trước mắt là tăng cường thêm lính. Còn có lương thực cũng phải nhanh chóng tiếp tế. Tô Hoàng đọc xong thư lập tức cắt cao âm thanh: “Chắc các khanh vừa rồi cũng đã nghe rõ. Phó tướng quân Ngô Hàn báo, Nam Bang đã phát lệnh tấn công Tô Quốc. Trẫm dự định chi viện ra phía Nam năm ngàn đại quân, năm mươi xe lương thực cùng với thuốc. Chuyện này các khanh có cao kiến gì không?”
Các đại thần bên dưới nghe Tô Hoàng nói liền bàn tán sôi nổi.
Hiện tại Hoàng đế muốn đem năm ngàn đại quân ra phía Nam chi viện. Năm ngàn đại quân này không biết lấy từ nơi nào đi.
Trong tay hoàng đế hiện giữ hơn sáu ngàn quân. Năm ngàn quân tinh Nhuệ đóng quân cách hoàng cung hai trăm dặm. Hơn một ngàn thị vệ trong cung canh giữ bảo vệ hoàng tộc.
Số binh lính này chủ yếu bảo vệ an nguy cho hoàng đế, đề phòng binh biến.
Nếu điều số lính này đi, hoàng đế liệu có an toàn.
Binh lực Tô Quốc mấy năm nay chia năm xẻ bảy. Nếu hoàng đế điều số quân tinh Nhuệ của mình ra chiến trường. Chẳng khác nào đem ngôi vị và mạng sống của mình đến bờ vực tử thần.
Các gia tộc còn liệu có ai nguyện ý dâng lên năm ngàn đại quân đây.
Tô Hoàng ngồi trên long ỷ, mắt nhìn xuống đám đại thần vẫn đang cúi đầu khép nép. Hiện tại ông chỉ biết thở dài. Cất cao giọng một lần nữa: “Hiện tại trẫm cần năm ngàn đại quân tiếp tế. Trong các khanh ai nguyện ý nhận chức phó tướng. Dẫn theo năm ngàn đại quân ra chiến trường phía Nam không?”
Bên dưới,l một số đại thần giữ trong tay nhiều binh lính, bước ra khỏi hàng.
Nhưng bọn họ đều lấy lý do mà khước từ. Nói tới nói lui bọn họ vẫn không giao ra được binh lính.
“Được rồi chuyện này trẫm cần phải suy nghĩ. Ngày mai trẫm sẽ có quyết định. Các khanh lui xuống hết đi.” Tô Hoàng phất tay cho các đại thần lùi xuống.
Công công bên cạnh Hoàng đế cất cao thanh âm: “Bãi triều.”
Tác giả có lời muốn nói: “Chào cả nhà, dạo này tớ bận live game quá không viết truyện được hehe. Các cậu fl tik tok của tớ và xem tớ live. Tớ sẽ ra chương mới cho các cậu nhé. Vào nhớ cmt để tớ biết nhé các cậu.”
Tik tok của tớ là: “Bơ Bún Bò.” Cảm ơn các cậu.