Đến nội dung chính

Chương 62: Vết Son Môi

admin 2.493 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, trước biệt viện phía tây. Một đám người trên tay cầm theo gậy. Mà thủ lĩnh của nhóm người này chính là Cố Ân. Cố Ân mang bọn họ đến để chờ một người. Lần này nhất định phải chờ tên kia một bài học nhớ đời.

“Các ngươi ở đây chờ nghe lệnh của ta.” Cố Ân ra lệnh cho đám thuộc hạ, rồi đi về hướng của Thanh Thanh đang ngồi.

“Công tử sớm hảo.” Thanh Thanh nhìn thấy Cố Ân đi đến mình liền vội vàng hành lễ.

“Thanh Thanh cô nương không cần đa lễ. Chỗ này là thù lao của cô nương. Hôm nay cô nương có thể rời khỏi đây và đi làm bất cứ việc gì mà cô nương thích.” Cố Ân nói rồi móc ra một xấp ngân phiếu đưa cho Thanh Thanh.

Thanh Thanh nhận lấy bạc: “cảm ơn công tử.”

“Không có gì, đây vốn là ta nợ cô nương. Một chút nữa nhờ cô nương diễn tiếp với ta một đoạn kịch được không?”
Thanh Thanh không biết Cố Ân muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu nhận lời: “Được ta sẽ phối hợp với công tử.”

Hai người nói chuyện được một lúc thì bên ngoài truyền đến tiếng náo động.

Bên ngoài biệt viện chính là Vũ Trạch, đang cùng nhóm người của Cố Ân tranh cãi.

“Đi thôi Thanh Thanh cô nương, đã đến lúc chúng ta cùng nhau diễn một vở kịch.” Cố Ân nói rồi cười lớn bước ra cửa viện. Thanh Thanh cũng nhanh chóng bước theo Cố Ân.

Đám người vừa nhìn thấy Cố Ân đi ra, thì im lặng đứng sang một bên.

“Sao thế biểu huynh? Huynh đến biệt viện của ta có việc gì không?” Cố Ân nở nụ cười tươi trên môi rồi nói.

Lời này nói ra làm cho Vũ Trạch bị đã kích không ít: “Biểu đệ, đệ nhầm lẫn hay sao? Đây là biệt viện của Thanh Thanh tiểu thư mà.”

“Người huynh nói đến là người này sao?” Cố Ân đưa tay chỉ về phía Thanh Thanh.
Vũ Trạch lúc này mới đưa mắt nhìn sang Thanh Thanh. Trong lòng liền vui vẻ: “Đúng vậy, nàng ta hiện tại là hôn thê của ta.”

Cố Ân cười lên ha hả, tiến đến phía Thanh Thanh. Đưa tay vòng qua eo thanh thanh kéo nàng ấy vào lòng: “Biểu ca huynh có nhầm lẫn gì không? Nàng ấy là của biểu đệ mà.”

Hành động của Cố Ân làm cho đám thuộc hạ vô cùng kích động. Chủ tử nhà mình đang ôm một mỹ nhân. Đây là đánh dấu chủ quyền hay sao?

Bọn họ âm thầm tính toán. Nếu đem kết quả này nói cho lão thái bà biết, chắc chắn được nhận thưởng không ít.

Vũ Trạch ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy hành động thân mật của Cố Ân với người mình thích lửa giận bốc lên: “Ngươi, ngươi buông nàng ấy ra.”

“Sao ta phải nghe lời huynh chứ, mỹ nhân trong lòng rất là thơm a, cảm giác thật tốt.” Cố Ân cúi đầu đưa mặt vào cổ Thanh hít vài hơi.
Vũ Trạch thấy hành động của Cố Ân như vậy tức giận vô cùng, hắn tiến đến gần Cố Ân muốn kéo hai người kia ra. Nhưng mà hành động chưa đc thực hiện đã bị hai người thuộc hạ của Cố Ân giữ lấy.

“Biểu huynh sao lại gấp gáp như vậy? Ta buông, ta buông nàng ấy ra ngay.” Cố Ân nói rồi lập tức buông tay. Trên khuôn mặt tuấn tú lại hiện ra một nụ cười quỷ dị.

“Nào bảo bối hôn ta một cái.” Cố Ân đưa tay chỉ vào má của mình.

Thanh Thanh giật mình trước lời nói của Cố Ân. Nhưng nhanh chóng đặt lên mặt của Cố Ân một nụ hôn. Vết son môi hồng in lên trên gò má của Cố Ân.

“Thiếu gia thật là ngầu, đúng vậy quá ngẫu.” Đây là những lời bàn tán của bọn thuộc hạ. Bọn họ đưa ngón tay cái lên hướng phía chủ tử nhà mình cho một like.

“Ngươi, ngươi, ngươi, các ngươi.” Vũ Trạch tức giận lắp bắp nói ra mấy chữ.

Cố Ân cười tươi như hoa. Phe phẩy quạt đi đến cạnh Vũ Trạch

“Biểu huynh còn nhớ chuyện biểu huynh cho người đánh ta không? Ở đây, rồi ở đây nữa nè.” Cố Ân chỉ vào đầu và bụng của mình.

“Ngươi, ngươi không mất trí nhớ, ngươi lừa ta.” Vũ Trạch kích động nói.

“Biểu huynh, huynh thất vọng lắm sao? Ta lừa Huynh đâu chỉ có chuyện mất trí nhớ.” Cố Ân phe phẩy quạt, nhìn vào mắt Vũ Trạch.

Vũ Trạch nhìn vào ánh mắt kia, rồi nhìn vào Thanh Thanh: “Hóa ra các ngươi là một bọn.”

“Biểu huynh, không biết biểu tẩu dạo này có khỏe không? À không, ta quên mất huynh đã hòa ly.” Trên khuôn mặt của Cố Ân hiện ra một tia buồn bã.

Vũ Trạch giờ phút này mới nhận ra vấn đề. Hóa ra tất cả điều là kế hoạch của Cố Ân. Hóa ra Tống Liên Nhi đưa ra điều kiện hòa ly cũng đã được tính toán.

“Ta giết hết các ngươi.” Vũ Trạch hiểu hết mọi chuyện. Vùng vẫy hết sức gào lên.

Cố Ân phất tay, ra lệnh. Bọn thuộc hạ hiểu ý ngay lập tức lao vào đánh người trên mặt đất kia.

Một lúc sau Cố Ân cho người dừng tay. Hướng phía Vũ Trạch đang nằm trên mặt đất nói: “Biểu huynh, lần này ta tha mạng cho huynh, hãy nhớ bài học ngày hôm nay. Từ đây về sau chớ có động vào người của ta. Kể cả người của Tống gia ngươi hiểu rõ chưa.”

Lúc này ngoài trời bỗng dưng có cơn gió, trên cây rụng xuống một cái lá. Cố Ân dùng tay kẹp lấy cái lá vừa rơi vuốt ve. Nhưng mà bằng tốc độ nào đó chiếc lá kia nhanh chóng lấy đi một bên mắt của Vũ Trạch.

Mọi người có mặt chỉ nhìn thấy Vũ Trạch nằm trên mặt đất. Tay che lấy mắt hét lên đầy đau đớn.

Mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này lại vô cùng ung dung nói: “Con mắt này là ta lấy thay cho Tống muội. Đừng để ta nhìn thấy ngươi, nhìn thấy lần nào sẽ đánh lần đó. Còn không mau biến đi.”

Tên mã phu vừa nãy đánh xe đưa Vũ Trạch đến. Giờ này mới run rẩy tiến vào kéo Vũ Trạch rời đi.

Sau khi Vũ Trạch đi Cố Ân mới lấy lại vẻ mặt tươi cười. Hướng Thanh Thanh xin lỗi: “Thật ngại quá Thanh Thanh cô nương, vừa rồi là ta kích động quá ủy khuất cô nương nhiều rồi.”

Cố Ân nhận ra hành động vừa rồi của mình vô cùng vô lễ. Nơi này là cổ đại, nam nữ thụ thụ bất thân. Nhưng bất quá loại chuyện này thường gặp ở thanh lâu. Thanh Thanh xuất thân từ nơi đó. Có lẽ sẽ không để ý nhiều.

Nàng là sát thủ hàng đầu cư nhiên lại bị một một người ôm chặt như vậy. Còn có nụ hôn đầu của nàng. Nếu không phải nghe theo căn dặn của đại công chúa, phối hợp tốt với Cố Ân. Thì hiện tại nàng đã cùng Cố Ân đánh nhau.

Nhắc đến đánh nhau nàng lại nhớ đến hình ảnh vừa rồi. Sát thủ như nàng làm sao không nghe được tiếng động trong gió kia. Tốc độ kia quả thật rất nhanh. Chiếc lá kia cứ như vậy xé gió lấy đi một bên mắt của người nằm trên mặt đất.

Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng Thanh Thanh lại tươi cười trả lời Cố Ân: “không sao, chuyện này không có gì lớn. Cố Công tử không cần để trong lòng.”

“Được vậy ta trở về trước, cô nương cũng có thể rời đi. Còn người hầu trong viện, cô nương tùy ý mang đi hết cũng được.”

“Ta đã hiểu, công tử đi thông thả.” Thanh Thanh nói rồi cuối người hành lễ.

Cố Ân trong lòng cũng muốn đến một nơi, nên nhanh chóng leo lên xe ngựa rời đi.

Thanh Thanh đưa mắt nhìn theo xe ngựa. Sắc mặt cũng từ từ trở nên băng lãnh.

Trước Tống Gia Trang hai chiếc xe ngựa đối đầu nhau.

Một chiếc là của Cố Ân. Một chiếc còn lại là của Tống Lão gia.

Cố Ân xuống xe ngựa gặp phải một người đàn ông trung niên. Bụng phệ, mặc trên người là quần áo thượng hạng. Nhìn thôi cũng biết dân có tiền.

“Công tử ngươi đến đây tìm ai?” Người hỏi là Tống lão gia. Trước mặt ông lúc này là một thanh niên tuấn tú. Nhìn qua cách ăn mặc. Ông đánh giá người này cũng không phải có xuất thân tầm thường.

Cố Ân cuối người hành lễ rồi nói: “Ta đến tìm Tống tiểu thư.”

Tống lão gia nghe Cố Ân nói vậy. Đầu tiên là giật mình, sau đó quan sát kỹ người này một lần nữa.

Nếu lần đầu tiên, nhìn người này có hảo cảm. Thì lần thứ hai, hảo cảm kia tự nhiên biến thành ác cảm.

Lần này ông nhìn thấy trên khuôn mặt kia có một vết son môi. Vết son môi kia rất rõ. Người này lớn lên đẹp mắt như vậy lại là một tên vô sỉ.

“Ngươi về đi, Tống tiểu thư mà ngươi nói hiện tại không có ở nhà.” Tống lão già nói rồi bước vào cửa.

Cố Ân nghe nói vậy khóe môi giật giật. Như vậy là ý gì, là muốn đuổi tà đi sao? Cố Ân ta cũng có ngày bị đuổi sao?

Tống Liên Nhi nghe người hầu thân cận của mình báo có Cố Ân đến tìm. Lòng vô cùng vui vẻ, nàng lập tức bỏ sổ sách trên tay xuống, đi nhanh ra cổng.

Vừa đến cổng nàng nhìn thấy phụ thân của mình bước vào nhà. Còn Cố Ân đang bước về phía xe ngựa muốn rời đi.

“Cố Công tử đến đây có việc gì.” Tống Liên Nhi thấy Cố Ân muốn rời đi liền lớn tiếng nói. Cước bộ cũng tăng nhanh hơn.

“Ta, ta đến tìm muội, nhưng người kia nói muội không có ở nhà.” Cố Ân nói rồi đưa mắt nhìn về phía người vừa bước vào.

“Người đó là phụ thân của muội. Chắc phụ thân nghĩ là muội không có ở nhà, huynh vào đi.” Tống Liên Nhi ra lệnh cho người gác cửa đứng ra một bên.

Hai tên cảnh cửa đưa mắt nhìn nhau. Rồi lại nhìn về phía lão già. Vừa rồi lão gia đã căn dặn từ đây về sau, không được cho người kia vào trong.

Tống lão gia nhận được ánh mắt cầu cứu từ hai người kia. Đành gật đầu cho người vào. Biết làm sao được khi đó là ý của con gái cưng.

Một lúc sau ở đại sảnh Tống gia. Ngồi phía trên cùng là Tống lão gia cùng với Tống phu nhân.

Kế tiếp là Cố Ân. Đối diện với Cố Ân là Tống Liên Nhi.

Cố Ân không biết vì sao. Từ lúc bước vào Tống gia, nàng luôn có cảm giác ngột ngạt đến khó thở.

Giống như lúc này, bả đôi mắt kia vẫn chăm chú nhìn mình. Chẳng lẽ Cố Ân ta tuấn tú đến vậy sao? Khiến mọi người nhìn không chớp mắt.

Cố Ân thở ra một hơi, lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh: “Ta đến đây để nhìn xem muội có khỏe không. Nếu đã không có việc gì ta, ta về trước.”

“Coi như người biết điều, ranh con đừng hòng dụ dỗ con gái nhà ta”. Đây chính là lời nói trong lòng của Tống lão gia. Làm sao ông không nhận ra ánh mắt của con gái mình dành cho tiểu tử kia.

Trước đây khi ông nhìn thấy Vũ Trạch ra vào chốn thanh lâu. Ông đã nói với Tống Liên Nhi. Nhưng mà lúc đó Tống Liên Nhi vẫn bỏ ngoài tai. Nào có một chút để ý đến. Hiện tại người này lại làm cho sắc mặt con gái ông biến hoá như vậy.

“Phụ thân, mẫu thân con muốn nói chuyện riêng một chút.” Tống Liên Nhi hướng phía hai người đang ngồi trên cao hành lễ một cái.

“Được, chúng ta cũng có việc phải đi.” Hai người nghe yêu cầu của con gái liền lập tức đứng lên đi ra ngoài. Tống lão gia trước khi rời đi còn để lại cho Cố Ân một ánh mắt cảnh cáo.

Tống Liên Nhi cất lại những khó chịu trong lòng nói: “Cảm ơn kế hoạch của huynh, đã giúp ta rời khỏi Vũ Trạch một cách đường hoàng.”

“Không có gì đây vốn dĩ là việc của ta nên làm. Ta thật sự xin lỗi vì ta mà muội phải gả cho tên háo sắc kia. Mấy năm nay đã ủy khuất cho muội nhiều rồi.” Cố Ân lúc này mới thở phào một hơi.

“Cố công tử cũng thật là biết hưởng thụ. Mới sáng mà trên mặt đã dính đầy tình ý.” Tống Liên Nhi nói lời này. Ánh mắt vẫn còn đặt trên vết son môi kia.

Cố Ân hai mắt đảo một vòng, ý gì đây. Hình ảnh lúc sáng bất chợt hiện lên. Sáng nay Thanh Thanh đã hôn nàng. Mà nụ hôn kia, nàng vẫn chưa xử lý đã vội vàng đến đây.

“Cái này, cái này, không phải như muội nghĩ.” Cố Ân cố gắng tìm cách giải thích nhưng không biết giải thích như thế nào. Lời nói có phần lắp bắp.

“Suy nghĩ của ta không quan trọng, huynh cũng không cần phải giải thích a. Nhưng lần sau nhớ, phải giữ hình tượng chốn đông người.” Tống Liên Nhi nói rồi, dùng khăn tay của mình lau đi vết son môi đỏ trên mặt Cố Ân.

“Được, cảm ơn muội, muội thật tốt, ta hứa sẽ không có lần sau. ” Cố Ân nở nụ cười tươi, đưa mặt ra cho Tống Liên Nhi lau chùi.

Tống Liên Nhi lau xong vết son môi, cả người cũng vì vậy mà nhẹ nhõm: “Giờ này cũng trễ rồi huynh ở lại dùng cơm đi.”

Cố Ân nhớ lại thái độ vừa rồi của Tống lão gia. Liền nhanh chóng từ chối: “Ta ở phủ còn có việc phải trở về gấp a.”

Cố Ân nói rồi cầm lấy tách trà uống cạn một hơi. Cầm theo cây quạt của mình chuẩn bị ly khai Tống gia Trang.

Tác giả có lời muốn nói: “Hiện tại ta đang ở bệnh viện đại học y dược Sài Gòn. Mệt quá a, vừa lo vừa sợ. Người nhà ta vào phòng mổ năm tiếng rồi hu hu.”