Hắn giơ ngón tay thứ hai, ánh mắt sắc lẹm: “Cả hai kẻ đó đều không phải Nhị công chúa. Người thật đã chết từ ba năm trước rồi. Kẻ đang ngồi trong Thuận Hiên cung lúc này, cũng là một loại yêu tà khác nhập thân, nhưng cao tay hơn, biết giả vờ hơn.”
Lâm Sát nghiến răng, sát khí xung quanh hắn tỏa ra mỗi lúc một nồng: “Ngươi nói cũng như không nói. Rốt cuộc nàng ta là ai?”
Bạch Phục Thu cười nhạt, xua tay: “Ngươi hỏi sai người rồi. Chuyện linh hồn, quỷ quái, ngươi nên đi hỏi Quốc sư Phù Diêu. Chẳng phải chính hắn là người đã làm lễ trừ tà cho Nhị công chúa sao? Hắn mới là kẻ nắm rõ đầu đuôi, và cũng chỉ có hắn mới biết bản thân mình đã dùng triệu hồi thứ gì trở về.”
Lâm Sát không nói lời nào, xoay người bỏ đi. Hắn không cần biết nàng là ai, hắn chỉ biết bất cứ thứ gì có khả năng đe dọa đến địa vị và tính mạng của Đại công chúa đều phải bị xóa sổ.
…
Nữ hoàng Nguyệt Minh đang nhìn vào một bức họa cũ của Hoàng phu. Quốc sư Phù Diêu đã từng mật báo với bà về sự bất thường của Nguyệt Hân. Bà biết người trong xác nhi nữ mình ba năm qua có gì đó rất lạ, đồng thời người hiện tại cũng đầy rẫy những nghi vấn. Nhưng trái tim của một người mẹ lại thôi thúc bà hy vọng.
Bà nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi Nguyệt Hân quỳ dưới đất khóc lóc. Lúc nàng khóc, đầu ngón tay lại liên tục vân vê gấu áo. Khi bị bà bắt viết chữ lại lén lút thở dài nhiều lần, lúc bí thế còn gặm bút trong miệng, chống cằm gãi tai. Những hành động trong vô thức đó, không phải thứ có thể bắt chước một cách hoàn hảo như thế được.
“Quốc sư nói người trong xác nhi nữ chúng ta là kẻ khác.” Nữ hoàng khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm: “Nhưng thiếp cảm nhận được, đó chính là Hân Hân của chúng ta đã trở về.”
Nói rồi bà vuốt ve bức họa, lưu luyến dừng tay bên gò má nam tử trong tranh. Nỗi nhớ thương cứ lớn dần trong đêm tối, giữa kẻ còn sống và người đã cách biệt âm dương.
Thế nhưng, Lâm Sát không có sự bao dung của một người mẹ. Vừa khỏi Thái y viện, hắn đã bắt đầu có tính toán riêng. Hắn nhớ lại sự mủi lòng của Đại công chúa, nhớ đến ánh mắt khác lạ của Phù Diêu khi nhắc đến nàng.
“Tất cả các người đều bị nàng ta làm cho mờ mắt rồi.” Lâm Sát lẩm bẩm.
Một kế hoạch ám sát đã được hình thành. Lâm Sát quyết định không đợi lệnh mà sẽ tự mình diệt trừ hậu hoạn.