Đến nội dung chính

Chương 6.1: Cái đó ngươi phải đi hỏi Quốc sư

admin 555 Chữ Cài Đặt

Ánh nắng ban mai của Nguyệt quốc tuy rực rỡ nhưng dường như chẳng thể len lỏi vào những góc khuất đầy rẫy toan tính trong hoàng cung. Sự thay đổi chóng mặt của Nhị công chúa Nguyệt Hân không chỉ khiến hậu cung xôn xao, mà còn đặt dàn nam chính của Đại công chúa vào trạng thái cảnh giác cực độ.

Tại Thái y viện, mùi dược liệu nồng đậm vương vấn trong không gian tĩnh lặng. Thủ lĩnh ám vệ Lâm Sát, đang đứng tựa lưng vào cửa, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thần y Bạch Phục Thu.

“Ngươi thông tuệ y lý, đã bao giờ nghe qua trường hợp nào mà một kẻ đang từ ngang ngược, độc ác bỗng chốc trở nên ngoan hiền, hiểu chuyện chỉ sau một đêm chưa?” Giọng Lâm Sát trầm đục, mang theo sát khí ẩn hiện.

Bạch Phục Thu không ngẩng đầu, đôi bàn tay thanh mảnh vẫn thong dong điều chế một loại dược liệu quý hiếm. Hắn khẽ mỉm cười, nụ cười ôn hòa nhưng lại khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy: “Trong y thư cổ thì không có ghi nhưng dân gian truyền miệng thì đúng là có đấy. Kẻ tính tình đại biến thường có hai kết cục: Một là khai mở khiếu năng, trở thành kỳ tài thiên hạ nghìn năm có một, hai là tẩu hỏa nhập ma, tâm trí bị quỷ ám, trở thành hiểm họa khôn lường cho chúng sinh.”
Hắn dừng lại một chút, khẽ lắc nhẹ bình thuốc: “Mà dù là loại nào đi chăng nữa, theo kinh nghiệm của ta, tốt nhất là nên diệt trừ ngay từ khi nó mới bắt đầu.”

Lâm Sát khẽ nhíu mày, bàn tay đặt trên chuôi kiếm siết chặt: “Người thường được Đại công chúa khen là có tấm lòng lương thiện như ngươi mà cũng có suy nghĩ cực đoan như vậy sao?”

Bạch Phục Thu lúc này mới xoay người lại, ánh mắt hắn hiện lên tia sáng kỳ dị: “Ta lương thiện chứ không bị ngu. Lâm thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi lại muốn để một mầm mống không rõ lai lịch tồn tại bên cạnh Anh Nhi sao? Ngươi nghĩ xem, Nhị công chúa của hiện tại thuộc loại nào?”

Lâm Sát im lặng, trong đầu hiện lên hình ảnh Nguyệt Hân rụt rè dâng bánh hoa quế, khóc nức nở trong lòng Đại tỷ. Hắn không tin vào mắt mình, hắn chỉ tin vào bản năng của một sát thủ.
Bạch Phục Thu đặt bình dược xuống, thong thả giải thích: “Anh Nhi từng nói với ta, Nguyệt Hân bây giờ rất giống với Nhị công chúa của thời điểm trước năm mười hai tuổi. Hãy lấy mốc đó làm gốc. Ba năm qua, nàng ta trở nên ngang ngược quá quắt, tàn nhẫn đến mức không ai nhận ra tiểu muội mà Anh Nhi từng hết lòng yêu thương. Cho đến một tháng trước, sau một đêm tỉnh dậy, nàng ta bỗng dưng hồi tâm chuyển tính. Theo suy đoán của ta, có hai khả năng xảy ra.”

Hắn giơ một ngón tay lên: “Thứ nhất, trong ba năm qua, Nhị công chúa bị yêu tà đoạt xác, hiện tại yêu tà rời đi, chính chủ mới trở về. Thứ hai…”