Ánh nắng buông xuống phủ Quốc sư, dát một lớp vàng ròng lên những mái ngói rêu phong. Phù Diêu đứng bên hiên điện, nhìn bóng lưng Nhị công chúa đang hì hục thu dọn giấy bút, trong lòng dâng lên những suy nghĩ phức tạp.
Thực chất, việc hắn chủ động xin làm Thái phó cho Nguyệt Hân không đơn thuần chỉ vì muốn chấn chỉnh học vấn của nàng. Phù Diêu là người am hiểu thuật chiêm tinh và nhân tướng, hắn muốn tự tay kiểm chứng xem linh hồn bên trong thân xác này thực sự là “kỳ tài” hay là “yêu tà” như lời Bạch Phục Thu hằng nghi ngại.
Sau nhiều ngày quan sát, từ cách nàng cầm bút vụng về đến những biểu cảm hờn dỗi, sợ hãi rất đỗi tự nhiên. Phù Diêu dần đi đến một nhận định giống như Đại công chúa, Nguyệt Hân của hiện tại thực sự đã trở về là Nhị công chúa vô tư của ba năm trước. Hoàn toàn không có dấu vết của việc giấu tài hay tâm cơ thâm hiểm.
Nghi lễ trừ tà đó vốn là bí mật tuyệt mật, chỉ có hắn, Nữ hoàng, Lâm Sát và Bạch Phục Thu biết rõ. Hắn không muốn Nguyệt Anh phải lo lắng hay dằn vặt, nên mọi hoài nghi hắn đều tự mình gánh vác. Khi sự phòng bị trong lòng dần buông xuống, Phù Diêu lại thấy mình có chút hưởng thụ những buổi dạy học gà bay chó sủa này.
Sau buổi học như thường lệ, Nguyệt Hân vừa định xách váy chạy trốn thì cổ áo phía sau đã bị giữ lại.
“Nhị công chúa đi đâu mà vội vã thế?” Giọng Phù Diêu vang lên trầm thấp bên tai.
Nguyệt Hân méo mặt quay lại: “Quốc sư, ta định về cung sớm để chép phạt.”
Phù Diêu khẽ nhếch môi, ánh mắt hiện lên tia trêu chọc: “Không cần vội. Ta đã xin phép Nữ hoàng cho người về cung muộn một chút. Hôm nay là lễ hội hoa đăng, ta sẽ đích thân đưa người đi thưởng ngoạn, coi như phần thưởng cho sự tiến bộ dạo gần đây.”
Nguyệt Hân trợn tròn mắt, trong lòng gào thét: [Ai mướn hắn rảnh rỗi thế chứ! Ta muốn về cung ngủ, ai muốn đi chơi với cái máy dò tìm âm mưu di động như hắn đâu!]
Thế là, thay vì được về nghỉ ngơi, Nhị công chúa tội nghiệp bị giữ lại học thêm cả buổi chiều. Đến khi nàng mệt lả người, đầu óc quay cuồng với nhạc lý thì trời đã sập tối. Phù Diêu bấy giờ mới thong thả dẫn nàng ra phố.
Nguyệt Hân vừa đi vừa lầm bầm rủa xả: [Tên điên này rõ ràng là đang muốn hành hạ mình mà. Mấy chuyện xấu xa trước đây đâu phải mình làm, sao giờ mình phải gánh nợ thay nguyên chủ thế này?]
Nàng thở dài thườn thượt, lết cơ thể mệt mỏi đi theo Phù Diêu.