“Tiếc là chúng ta phải ở lại trực phủ, không được đi xem…”
Nguyệt Hân dừng bước, đôi mắt sáng lên một chút tò mò. Lễ hội hoa đăng sao? Chắc chắn là đẹp lắm. Nàng vốn là người thích náo nhiệt, lại bị nhốt trong cung bấy lâu, nghe thấy hai chữ lễ hội là tâm hồn lại treo ngược cành cây.
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến nàng suýt nhảy dựng: “Nhị công chúa muốn đi hội hoa đăng sao?”
Phù Diêu đã đứng sau lưng nàng từ bao giờ, hắn cũng nghe thấy lời bàn tán của đám người hầu. Nguyệt Hân vừa giật mình quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt lãnh đạm của hắn, nàng lập tức nhớ lại lời cảnh cáo hôm trước.
Thế là nàng lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi, chân lùi lại mấy bước: “Không! Không muốn! Ta chỉ thích ở trong cung luyện chữ thôi! Ta đi về đây, chào Quốc sư!”
Nói xong, không đợi hắn kịp phản ứng, Nguyệt Hân lại tiếp tục chiêu bài cũ. Túm váy chạy trối chết ra phía cổng phủ, bỏ lại đám cung nhân đang ngơ ngác phía sau.
Phù Diêu hơi nhíu mày, đứng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nàng biến mất sau khúc quanh. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên lồng ngực trái của mình, cảm giác rung động kỳ lạ lúc nãy vẫn còn dư âm.
Hắn thầm nghĩ: [Ta có ăn thịt nàng ta đâu mà sao mỗi lần tan học, nàng ta lại bỏ trốn nhanh hơn thỏ như vậy?]
Quốc sư đứng đó rất lâu, hoàn toàn quên mất rằng chính mình là người từng chán ghét nàng đến mức không muốn nhìn mặt, nay lại thấy lòng có chút hụt hẫng khi nàng chạy đi quá nhanh.
Hắn khẽ lẩm bẩm: “Lễ hội hoa đăng sao…”
Khi Nguyệt Hân đã yên vị trên xe ngựa, nàng mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đùa gì chứ, nàng là công chúa đáng lẽ phải ở yên trong cung. Được Mẫu hoàng cưng chiều mới có thể xuất cung nửa ngày đến phủ Quốc sư học tập.
Nếu nàng còn dám mở miệng xin Mẫu hoàng cho đi dự hội hoa đăng vào buổi tối. Chưa cần biết Mẫu hoàng có chuẩn tấu hay không, thì nàng đã bị đám lão thần trên triều mắng tới chết rồi. Nguyệt Hân vừa mới lấy lại hình tượng không bao lâu, lại chẳng muốn gì chút ham vui mà biến bản thân thành cái bia cho người ta ngắm bắn.
“Tên Quốc sư đó đúng là không có ý tốt mà! Dám gài bẫy ta sao? Đừng hòng!” Nguyệt Hân tức giận cắn một cái bánh bao nhân thịt thơm mềm, vừa ăn vừa mắng chửi Phù Diêu thậm tệ.
Đám Mặc Lạc, Mặc Thúy nghe chủ tử mắng Quốc sư, trong lòng thầm cảm thấy vui mừng vì người đó không nghe thấy. Nếu không ngày tháng sau này của chủ tử sẽ còn khó khăn hơn rất nhiều.